Mắt bị hỏng sau phẫu thuật cận loạn thị tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn II

Thứ Bảy, 11/11/2023, 11:00

Ngày 11/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đã tiếp nhận đơn phản ánh của thân nhân bệnh nhân V.L.T.H. (SN 2005; thường trú phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về quá trình điều trị tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn II (địa chỉ: 98-100 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Thanh tra Sở Y tế đã có phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến Giám đốc BV Mắt Sài Gòn II để xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế đã đến BV Mắt Sài Gòn II làm việc về các nội dung có liên quan đến quá trình điều trị cho bệnh nhân V.L.T.H.

Theo báo cáo của BV Mắt Sài Gòn II, bệnh nhân V.L.T.H. nhập viện ngày 10/4/2023 với chẩn đoán cận loạn thị 2 mắt. Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật Femto-Lasik cho cả 2 mắt.

Một ngày sau, bệnh nhân được xuất viện với kết quả thị lực 2 mắt đều đạt 9/10. Tuy nhiên, ngày 21/4/2023, bệnh nhân tái khám và được chẩn đoán thị lực mắt phải giảm xuống còn 2/10.

Mắt gần như bị hỏng sau phẫu thuật cận loạn thị tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn II -0
Bệnh viện Mắt Sài Gòn II - nơi bệnh nhân V.L.T.H. được phẫu thuật Femto-Lasik cho cả 2 mắt.

BV Mắt Sài Gòn II đã phối hợp với bệnh nhân để đến khám tại các cơ sở y tế khác nhằm xác định nguyên nhân. Kết quả khám tại BV Mắt TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Nhãn khoa quốc gia Singapore đều cho thấy thị lực mắt phải của bệnh nhân dao động từ 2/10 đến 4/10, mắt trái 10/10.

BV Mắt Sài Gòn II đã thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá về việc điều trị cho bệnh nhân. Kết luận của hội đồng cho thấy các bước khám, chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật, trong phẫu thuật là đúng quy trình.   

Ngày 6/11/2023, BV Mắt Sài Gòn II đã có công văn báo cáo việc giải quyết đơn, BV cho biết đã gửi Thư phản hồi đơn kiến nghị của thân nhân bệnh nhân. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xem xét giải quyết đối với đơn của thân nhân bệnh nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản hồi của BV, bà Lê Thị Ngọc Thanh (mẹ của bệnh nhân V.L.T.H.) tiếp tục có đơn gửi Bộ Y tế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc không đồng ý với trả lời Thư phản hồi từ phía BV Mắt Sài Gòn II.

Đơn phản hồi của bà Thanh cho rằng: “… Việc hội đồng chuyên môn của BV Mắt Sài Gòn II kết luận về tình trạng của con tôi và không tìm ra được nguyên nhân nên không chịu trách nhiệm liệu có khách quan, công tâm? Khác gì vừa “đá bóng, vừa thổi còi” (?)

Phú Lữ
.
.