Nguy cơ tăng F0 nếu chủ quan trong các dịp lễ, tết

Thứ Hai, 27/12/2021, 19:58

Tại cuộc họp định kỳ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 27/12, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cảnh báo, trong dịp Tết, nếu chủ quan coi thường không tuân thủ các qui định phòng, chống dịch, nguy cơ sẽ gia tăng F0 trở lại khi gia tăng sự tiếp xúc, giao lưu.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, tính đến ngày 26/12, thành phố đã tiêm 7.987.323 mũi 1, 6.992.703 mũi 2, 133.037 mũi bổ sung và 367.724 mũi nhắc lại (mũi 3).

Về tiến độ tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, Bộ Y tế yêu cầu hoàn thành trong quý I/2022, tuy nhiên thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành trước 30/1/2022 để người dân an tâm ăn Tết.

Nguy cơ tăng F0 nếu chủ quan trong các dịp lễ tết do tăng giao lưu, tăng tiếp xúc  -0
TP Hồ Chí Minh sẽ cử đội tiêm vaccine cho người lao động tại từng cơ sở, cơ quan, xí nghiệp… 

Về nhân lực, theo báo cáo các đơn vị, quận, huyện đã có kế hoạch cụ thể. Sở Y tế phối hợp, điều phối các đội tiêm công lập, tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn để đảm bảo nhân lực theo yêu cầu.

Rút kinh nghiệm từ những đợt tiêm vaccine trước đây, TP sẽ không tổ chức tiêm tập trung đông người nhằm đảm bảo giãn cách và an toàn. Từng quận huyện sẽ lên kế hoạch chi tiết việc tiêm chủng mũi 3 trên địa bàn.

Về địa điểm, ngoài các điểm cố định, địa phương có thể cử đội tiêm đến từng cơ sở, cơ quan, xí nghiệp, các khu chế xuất, khu công nghiệp… Nếu đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng an toàn. 

Hiện nay, TP vẫn còn khoảng 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 các loại. Trong thời gian tới, nếu nhu cầu tăng đến đâu sẽ báo cáo Bộ Y tế để điều phối, cung ứng kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu vaccine.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh tiếp tục tiêm vaccine cho người dân, người lao động, sinh viên từ các tỉnh khác lên TP học tập và làm việc, không phân biệt tạm trú hay thường trú.

Tuy nhiên, việc cần nhất là từng người dân không được chủ quan khi tăng giao lưu, tăng tiếp xúc thì F0 tăng hoàn toàn có thể xảy ra.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, sau 2 tuần thí điểm việc học trực tiếp với khối lớp 9 và 12, hiện UBND TP đang xem xét và quyết định việc học trực tiếp của các khối lớp còn lại trong vài ngày tới.

Sau 2 tuần đi học trực tiếp, TP Hồ Chí Minh ghi nhận có 47 trường hợp là F0 tại 15 quận huyện, trong đó có 40 F0 là học sinh, 7 trường hợp là giáo viên. Các trường hợp dương tính này đều được xử lý theo đúng quy trình nên không ảnh hưởng đến tâm lý cũng như việc học của các học sinh khác.

Về việc kiểm tra, đánh giá học kỳ I, theo ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, Sở đã có hướng dẫn 3481 ngày 6/12 về tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 cho các khối học sinh trong thời gian tới.

Việc kiểm tra diễn ra trực tiếp theo quy định, khi UBND TP cho phép những khối khác học trực tiếp, cơ sở giáo dục thực hiện việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi các em bước vào kỳ kiểm tra.

Đối với nhóm học sinh chưa thể đến trường vì lý do bất khả kháng, việc kiểm tra đánh giá có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Huyền Nga
.
.