Nhiều phòng khám chui và cơ sở thay đổi tên, giấy phép để né xử phạt

Thứ Sáu, 19/04/2024, 15:41

Ngày 19/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện, xử lý một cơ sở thay đổi tên doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, Sở Y tế còn phát hiện một cơ sở núp bóng một phòng khám đa khoa (PKĐK) hoạt động trái phép…

Trước đó, ngày 17/4, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng Y tế TP Thủ Đức và UBND phường An Khánh, TP Thủ Đức kiểm tra đột xuất cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép tại địa chỉ 296 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh, TP Thủ Đức, thông qua việc núp bóng một PKĐK (đã được cấp phép trước đó).

Xử lý nghiêm phòng khám “chui” và cơ sở thay đổi tên, giấy phép để “né tránh” xử phạt  -0
Bảng hiệu “Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Y học tái tạo Cellab” tại địa chỉ số 296 Trần Não, TP Thủ Đức (ngày 17/4).

Đoàn kiểm tra đã phát hiện đây là PKĐK thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Med Service - PKĐK Medigo - Nhà thuốc Medigo. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận cơ sở này vẫn mở cửa hoạt động mặc dù trước đó một ngày (ngày 16/4), Đoàn kiểm tra UBND TP Thủ Đức đã yêu cầu cơ sở này phải ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KCB). 

Tại địa chỉ này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã cấp giấy phép hoạt động KCB số 09847/HCM-GPHĐ ngày 24/8/2023 do bà N.T.M.T - người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật với hình thức tổ chức là PKĐK. 

Xử lý nghiêm phòng khám “chui” và cơ sở thay đổi tên, giấy phép để “né tránh” xử phạt  -0
Nhiều bệnh nhân đang truyền dịch tại một địa chỉ được quảng cáo là “Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Y học tái tạo Cellab” và Phòng khám đa khoa Medigo... tại thời điểm kiểm tra.

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở có vi phạm nghiêm trọng về biển hiệu của PKĐK khi ghi “Sở Y tế TP Hồ Chí Minh - PKĐK Medigo”, một bên của phòng khám có treo biển hiệu “Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Y học tái tạo Cellab”, trung tâm này hoàn toàn không có trong danh sách cấp phép hoạt động của Sở Y tế.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện sổ quản lý xuất kho tế bào gốc, sổ quản lý nhập kho tế bào gốc, tờ rơi quảng cáo, phiếu chỉ định xét nghiệm và một số thuốc lẻ và dịch truyền... Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ số thuốc và dịch truyền trên.

Tại địa chỉ www.phongkham.medigoapp.com và trang Facebook “Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc Việt Nam”, Đoàn kiểm tra phát hiện quảng cáo về các dịch vụ KCB không phép. 

Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng Y tế TP Thủ Đức xử phạt vi phạm hành chính cơ sở này với tổng số tiền phạt có thể lên đến trên 100 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong thời hạn 6 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật trong thời hạn 4,5 tháng.

Đối với phòng khám chuyên khoa Da liễu có biển hiệu mang tên “An Nhi” đang hoạt động trái phép tại địa chỉ số 57 Đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, Thanh tra Sở Y tế cũng có những biện pháp xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 4/8/2023, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành Quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động 18 tháng Công ty TNHH Thẩm mỹ JW By Asian Luxury Beauty Clinic do bà Lê Thị Huyền làm giám đốc do có các hành vi vi phạm các quy định pháp luật. Tuy nhiên, khi chưa chấp hành xong quyết định xử phạt, cơ sở này vẫn liên tục thay đổi tên công ty nhằm đối phó, không chấp hành quyết định xử phạt.

Xử lý nghiêm phòng khám “chui” và cơ sở thay đổi tên, giấy phép để “né tránh” xử phạt  -0
Địa chỉ số 57 Đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10 chỉ do một chủ sở hữu nhưng 3 lần đổi tên và loại hình kinh doanh.   

Qua xác minh, Thanh tra Sở Y tế ghi nhận bà Huyền làm Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ JW By Asian Luxury Beauty Clinic (mã số doanh nghiệp 0317781271 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp). Sau khi cơ sở này bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ như trên thì bà Huyền đã thành lập Công ty TNHH MTV Thẩm mỹ An Nhi ngày 11/4/2023 cùng mã số doanh nghiệp trên. Tuy nhiên, tra cứu trên cổng thông tin quốc gia, hiện cả hai tên công ty nêu trên đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.     

Đoàn kiểm tra Sở Y tế phát hiện biển hiệu của cơ sở là “Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc Công ty TNHH Viện thẩm mỹ An Nhi”. Tuy nhiên, qua kiểm tra, địa chỉ này là trụ sở của hộ kinh doanh thẩm mỹ và spa An Nhi do bà Huyền, chủ hộ kinh doanh (do UBND quận 10 cấp).

Như vậy, cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ số 57 đường Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, chỉ do một chủ sở hữu nhưng 3 lần đổi tên và loại hình kinh doanh (2 lần công ty, 1 lần hộ kinh doanh), cả 3 lần đều chưa có Giấy phép hoạt động về KCB do Sở Y tế cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế phát hiện cơ sở có khu tiếp nhận khách hàng, các phòng có trang bị giường phẫu thuật và các máy laser, bàn, giường, máy chăm sóc da, các máy laser, IPL, H2O2... Đồng thời, còn có các khách hàng đang được thực hiện các dịch vụ trị thâm, chăm sóc da…

Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc cung cấp các dịch vụ KCB khi chưa có Giấy phép, mời chủ cơ sở làm việc, cung cấp các hồ sơ, tài liệu và xử lý vi phạm đối với hộ kinh doanh Thẩm mỹ và spa An Nhi và cá nhân liên quan với tổng số tiền phạt dự kiến là 60 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở cho đến khi có giấy phép…

Phú Lữ
.
.