Trao đổi kinh nghiệm điều trị tổn thương cột sống và thần kinh

Thứ Sáu, 30/06/2023, 20:06

Hội thảo chuyên đề - học cùng chuyên gia số 32 với chủ đề “Cập nhật giải pháp phục hồi chức năng trong điều trị tổn thương cột sống và thần kinh” vừa được Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tổ chức chiều 30/6, tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức với sự phối hợp của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Minh cùng sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng và 140 cán bộ y, bác sĩ làm công tác phục hồi chức năng của các bệnh viện trong và ngoài ngành.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về giải pháp phục hồi chức năng trong điều trị tổn thương cột sống và thần kinh -0
Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến trao Chứng chỉ đào tạo liên tục cho các học viên tham dự hội thảo chuyên đề - học cùng chuyên gia.

Phục hồi chức năng là một phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc đang được áp dụng tại hầu hết các tuyến y tế từ trung ương đến địa phương trong cả nước. Bằng việc sử dụng các loại máy móc, kỹ thuật, dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên, bác sĩ phục hồi chức năng, giúp điều trị, hồi phục, tối đa hóa những chức năng đã bị giảm hoặc mất đi ở bệnh nhân, giúp họ khôi phục lại những vận động cơ bản.

Hội thảo nhằm cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là kiến thức về chuyên ngành phục hồi chức năng; đồng thời tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong điều trị một số bệnh lý bằng phương  pháp giảm áp cột sống và phương pháp khử electron. Thông qua chương trình hội thảo, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cũng mong muốn được kết nối, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp, các chuyên gia hiện đang công tác trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Đồng thời, chia sẻ về những kiến thức mới, các nghiên cứu đánh giá lâm sàng và cập nhật những trang thiết bị phục hồi chức năng hiện đại nhất hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an nhấn mạnh: Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an là một trong những đơn vị uy tín được Bộ Y tế cấp mã đào tạo liên tục cho cán bộ y tế trong và ngoài ngành; được phép cấp giấy chứng nhận đào tạo cho các học viên. Hiện nay, bệnh viện có 2 trung tâm chuyên về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tại các Khoa Châm cứu và phục hồi chức năng và Khoa Điều trị cao cấp. Trong đó, Trung tâm điều trị cán bộ cao cấp chuyên điều trị cho các cán bộ cao cấp của ngành Công an và các cán bộ cao cấp thuộc diện Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương quản lý.

Bệnh viện đang đặt mục tiêu phấn đấu thành lập trung tâm phục hồi chức năng thứ ba chuyên điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho những bệnh nhân theo yêu cầu, dành cho các bệnh nhân khám và điều trị tự nguyện.

Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến cũng thông tin, hiện nay, bệnh viện đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt xây dựng cơ sở mới, có diện tích và quy mô lớn hơn và trang bị hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa và điều trị cho CBCS và nhân dân trong tình hình mới ngày càng tốt hơn.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về giải pháp phục hồi chức năng trong điều trị tổn thương cột sống và thần kinh -0
Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến và các đại biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, TS.BS Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Phục hồi chức năng –Giám định, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế trao đổi về “Cập nhật một số điểm mới trong phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2025”. ThS Lương Thị Dung, Phó Trưởng Khoa Châm cứu và phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an trao đổi kinh nghiệm bước đầu đánh giá tác dụng điều trị hội chứng thắt lưng hông và thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp giảm áp tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. BSCKI Nguyễn Hồng Hướng, Bệnh viện 199 Bộ Công an trao đổi về hiệu quả điều trị của phương pháp giảm áp cột sống và ứng dụng phương pháp khử electron trong điều trị căng thẳng tâm lý, mất ngủ tại Bệnh viện 199.

Đại diện Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh giới thiệu về “Robot y tế và giải pháp điện trị liệu ứng dụng trong phục hồi chức năng, thận nhân tạo, hồi sức, lão khoa; thực hành hệ thống điện trị liệu GTES của Nhật Bản và máy khử Electron ET21 của Nhật Bản. Bên cạnh đó, các y bác sĩ, cán bộ tham gia hội thảo đã được tham quan thực tế tại hai trung tâm phục hồi chức năng thuộc Khoa Châm cứu và phục hồi chức năng và Khoa Điều trị cao cấp của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.

Một số hình ảnh điều trị phục hồi chức năng tại Khoa Châm cứu và phục hồi chức năng và Khoa điều trị cao cấp của Bệnh viện Y học cổ truyền:

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về giải pháp phục hồi chức năng trong điều trị tổn thương cột sống và thần kinh -0
Phục hồi chức năng cho một bệnh nhân bị đột quỵ.
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về giải pháp phục hồi chức năng trong điều trị tổn thương cột sống và thần kinh -0
Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về giải pháp phục hồi chức năng trong điều trị tổn thương cột sống và thần kinh -0

P. Tâm
.
.