Hương Tràm biến hóa liên tục trước dự án âm nhạc mới

Thứ Sáu, 22/07/2016, 09:22
Trở lại với trong bộ ảnh mới, Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên Hương Tràm khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi trở lại với hình ảnh ngọt ngào, hiền lành và đầy nữ tính. 

Hương Tràm được biết đến là một trong những nhân tố ấn tượng của V-pop, bước ra từ sau thành công của Giọng hát  Việt, với giọng ca  đầy nội lực và cảm xúc, Hương Tràm nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được săn đón trên thị trường âm nhạc.

Từ đấy, cô cũng dần “lột xác” với hình ảnh sexy , gợi cảm. Những hình ảnh mới nhất của ca sỹ thành Vinh khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi trở về với hình ảnh ngọt ngào, vô cùng duyên dáng và hút mắt. Đây được xem là một biến hóa của cô gái “tắc kè hoa” này.

 

Hương Tràm trở lại hình ảnh ngọt ngào, vô cùng duyên dáng và hút mắt trong những shoot hình mới.

Hương Tràm cho biết, sau quá trình nỗ lực giảm cân, những đường nét trên khuôn mặt cô trở nên thanh thoát, sắc nét hơn rất nhiều, biến những biểu cảm này trở thành cầu nối giao lưu cùng công chúng.

Với lần xây dựng hình ảnh này, mọi người có thể thấy rằng, Hương Tràm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những biểu cảm cùng tạo hình của cô dường như trở nên chuyên nghiệp, tự tin và đầy thu hút.  Đấy cũng là một điểm nhấn trong những bộ ảnh này.

Trong thời gian qua, Hương Tràm liên tục thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc “Ngốc”. Bước ra từ sau hai chương trình thực tế, Hương Tràm trở thành cái tên được săn đón. Đặc biệt, sau The Remix, giọng ca này trở nên đắt show hơn và khẳng định tên tuổi của mình là một trong những ca sĩ giải trí sở hữu giọng hát nội lực và biến hóa.

Sau The Remix, Hương Tràm ngày càng đắt show hơn.

Được biết, sau cơn bão “Ngốc”, nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới, cô chia sẻ đây là một ca khúc tiếp theo nữ của nhạc sĩ với nhiều bản hit hiện nay – Mr Siro. Với chất giọng cảm xúc, đầy nội lực và biến hóa khôn cùng, Hương Tràm hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo cho mình một chuỗi hit liên tục.

Cốc Vũ - Ảnh: Lê Thiện Viễn
.
.