Ấn Độ: Cảnh sát Mumbai gặp khó khăn trong chống khủng bố
Ngày 23/11 vừa qua, trong chuyến viếng thăm chính thức 4 ngày đến Washington, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã cáo buộc Pakistan cố tình trì hoãn điều tra về những vụ tấn công khủng bố ở Mumbai, trong khi đó Italia đã tiến hành thẩm vấn 2 nghi phạm vào ngày 21/11/2009 và ở Chicago ngày 27/10/2009, Mỹ bắt giữ được nghi phạm David Headley. Vai trò của
Những sự chồng chéo nhau và những cuộc tranh cãi nội bộ (ví dụ như giữa Đơn vị Cảnh sát chống khủng bố ATS và cảnh sát chống tội phạm) lên đến "cao trào ngay trong lòng lực lượng cảnh sát Mumbai cách đây 15 năm. Ngày nay, người ta nói rằng đơn vị của Tổng giám đốc cảnh sát, A.N. Roy, xung đột dữ dội với đơn vị của thanh tra cảnh sát Hassan Gafoor. Thậm chí các sĩ quan còn than phiền về tình trạng phân biệt đối xử từ thượng cấp. Sau thái độ kỳ thị người Hồi giáo trong ngành cảnh sát năm 1992, đến năm 2009 là hiện tượng cấp trên đàn áp cấp dưới.
Và, cũng có sự phân biệt đối xử trong vấn đề cấp nhà ở cho nhân viên các đơn vị cảnh sát Mumbai. Lương bổng cũng là một vấn đề. Ví dụ, phó thanh tra cảnh sát nhận được 3.500 rupi một tháng (khoảng 50 euro) - khoản tiền chỉ đủ để thuê một căn phòng trong khu lụp xụp nghèo nàn ở Mumbai.
Tồn tại trong lực lượng cảnh sát Mumbai là một đơn vị có tên gọi Đơn vị can thiệp cơ động (Striking Mobile). Theo lời một sĩ quan của ATS, nhiều nhân viên thuộc đơn vị này được huy động trong ngày 28/11/2008 nhưng vũ khí của họ quá đỗi nghèo nàn và lạc hậu so với trang bị của bọn khủng bố. Bọn chúng có AK-47, trong khi cảnh sát chỉ có những khẩu súng trường cũ kỹ. Tuy nhiên, Cảnh sát Mumbai giờ đây được trang bị súng trường hiện đại, xe chống đạn cũng như các vũ khí hiện đại khác để có khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra tấn công khủng bố. Hiện thành phố Mumbai đã đặt mua 19 chiếc xe cảnh sát cơ động của
Khi được trang bị những khẩu súng ngắn Smith & Wesson, tiểu liên Heckler & Koch và súng phóng lựu, liệu Cảnh sát Mumbai sẽ phản ứng hiệu quả trong một cuộc chiến thực sự chống khủng bố?