Tội phạm trồng cần sa gia tăng ởAustralia

Thứ Năm, 14/07/2016, 14:45
Theo Cục thống kê và nghiên cứu tội phạm, việc sở hữu và/hoặc sử dụng cần sa trong các vùng ngoại ô thuộc hội đồng thành phố Fairfield đã tăng nhẹ từ 639 vụ trong năm 2011 lên 712 vụ trong năm 2015. Trong khi đó, trồng cần sa đã tăng từ 16 vụ năm 2011 lên đến 38 trong năm 2015. Tờ Herald Tribute mới đây cho hay.

Trồng cần sa ngay tại nhà cũng được xem là một vấn nạn đáng lo ngại trên toàn khu vực Cabramatta - một khu ngoại ô thành phố Sydney, Úc, với hơn 2.000 cây cần sa bị cảnh sát thu giữ tại 18 ngôi nhà kể từ tháng 1-2015. Báo chí phương Tây mô tả việc trồng cần sa ngay tại nhà là "hydro house".

Thanh tra Darren Newman của Sở cảnh sát Cabramatta cho biết, cần sa hiện nay là chất gây nghiện bị thu giữ nhiều nhất trong khu vực các năm gần đây. Vào những năm giữa cho đến cuối thập niên 90, lượng ma túy bị thu giữ nhiều nhất là heroin. "Cần sa chiếm hơn một nửa số vụ tàng trữ chất ma túy. Cảnh sát đang lo ngại về vấn nạn trồng cần sa tại gia này vì các tập đoàn tội phạm có thể nhắm mục tiêu vào những người nhẹ dạ cả tin trong cộng đồng địa phương", Thanh tra Newman cho biết.

Tội phạm trồng cần sa trong nhà ở Australia.

"Nhà dùng trồng cần sa như những ngôi nhà bình thường, nhưng đa số sẽ gia tăng các biện pháp canh giữ như trang bị cửa sổ cuốn, hàng rào cao, hộp công tơ điện bị khóa và có nhiều chó canh nhà. Những ngôi nhà này cũng bị sửa đổi và sở hữu hệ thống dây điện nguy hiểm nhằm câu trộm nguồn điện của các công ty năng lượng mà không thông qua công tơ điện, tránh gây sự chú ý của công ty điện lực địa phương.

 Nhằm đối phó với vấn nạn trên, đơn vị chỉ huy khu vực ngoại ô phía tây thành phố, được sự hỗ trợ của Cảnh sát Cabramatta, đã thành lập lực lượng Strike Force Zambesi nhằm chống lại vấn nạn trồng cần sa tại gia trong khắp khu vực trên.

Cho đến nay, cảnh sát Cabramatta đã khởi tố 5 đối tượng với các tội danh trồng trọt, sở hữu, cung cấp ma túy và một tội khác là trộm cắp nguồn điện nhằm sử dụng cho mục đích trồng cần sa, cảnh sát cũng cho biết, sẽ khởi tố thêm nhiều đối tượng khác trong thời gian tới đây. Theo thanh tra Newman, bọn tội phạm thường lợi dụng những học sinh hay sinh viên đã trưởng thành có thu nhập thấp hoặc thất nghiệp để chăm sóc những khu vườn cần sa bí mật này với một khoản phí.

"Ngay cả một số người nào đó mắc một khoản nợ cờ bạc sẽ bị tội phạm buộc phải trông coi những vườn cần sa này để trả hết nợ". Thanh tra Newman cho biết thêm rằng, những chủ hộ cho thuê nhà sẽ là những người bị thua thiệt nhiều nhất, phải đầu tư hàng ngàn đô la cần thiết để sửa chữa lại ngôi nhà sau khi chúng bị biến thành nơi trồng cần sa.

"Chủ nhà cho thuê cần phải cảnh giác với các tập đoàn tội phạm, có thể lợi dụng những chiêu quảng cáo thuê nhà để liên lạc và đề nghị trả giá thuê nhà trên cả giá mặt bằng chung, với điều kiện không kiểm tra bất động sản theo định kỳ". Thanh tra Newnam cho biết, người dân cần chú ý tới những dấu hiệu trên và báo cáo cho cảnh sát về bất kỳ ngôi nhà đáng ngờ trong khu phố hoặc vùng ngoại ô của họ.

"Hãy lưu ý tới những ngôi nhà gia tăng sử dụng vòi, ống nước và hệ thống thông gió. Nhà có mùi lạ, nhiều lỗ thông gió hay quạt thông gió trên mái nhà, cửa sổ và rèm không bao giờ được mở ra và lúc nào cũng  được đóng kín, chủ nhà ít khi tiếp xúc với hàng xóm và luôn bí hiểm".

"Những dấu hiệu nhận biết khác bao gồm đèn lúc nào cũng sáng vào mọi thời điểm trong ngày, liên tục chạy máy phát điện, thanh lý một lượng lớn rác thải, hóa chất hay phân bón xung quanh nhà và người lạ thường đến và đi ở tất cả các thời điểm trong ngày và đêm".

V.N.-T.L. (tổng hợp)
.
.