Bản chất của tổ chức phản động lưu vong “Triều Đại Việt”

Thứ Ba, 26/02/2019, 12:26
Thời gian gần đây, tổ chức phản động lưu vong “Triều đại Việt” triển khai nhiều hoạt động khủng bố, phá hoại, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Qua mạng xã hội, số đối tượng cầm đầu ở bên ngoài từng bước tiếp cận, tác động đối tượng trong nước để liên lạc, chuẩn bị phương tiện vũ khí, kế hoạch khủng bố, phá hoại kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự...

Những vụ án được Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phối hợp với công an các đơn vị, địa phương xử lý; phát hiện và ngăn chặn kịp thời cho thấy rõ âm mưu, ý đồ xấu xa của tổ chức khủng bố trên.

Tổ chức “Triều đại Việt” do các đối tượng nguyên là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đứng ra thành lập. Khoảng tháng 1-2018, do bất đồng quan điểm, Ngô Văn Hoàng Hùng (SN 1952, trú tại Tiền Giang, quốc tịch Canada), đối tượng từng bị kết án tử hình vào năm 1990 về tội “Hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân”, sau đó được giảm án xuống chung thân nhưng trốn trại vượt biên sang Canada định cư cùng một số đối tượng cốt cán của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (SN 1952, quốc tịch Mỹ, nguyên trung úy quân đội Việt Nam Cộng hòa) cầm đầu tách ra khỏi tổ chức và thành lập cái gọi là “Triều đại Việt”. Tổ chức này có trụ sở đặt tại 31 RVE Meunited West, Laval, Quebec, Canada; trang web và các kênh truyền thông “Triều đại Việt”; “Free Bibet”. “Hoàng Kỳ”, “Giải độc chính trị” ; “ViệtNam today”, “Việt tự do”, “Rado tiếng nói quốc dân”, “Phùng Nguyen”; “Scott Huynh”, “Jeffrey Thai”, “Tin tức hàng ngày TV 24”.

Bom tự chế thu được của tổ chức khủng bố Triều Đại Việt.
Thuốc và kíp nổ tang vật của tổ chức khủng bố Triều Đại Việt do cơ quan chức năng Việt Nam thu được.

Đối tượng cầm đầu chỉ huy là Ngô Văn Hoàng Hùng tự xưng “Tổng tư lệnh Triều đại Việt”; Trần Thanh Đình (SN 1957, tại Nam Định, quốc tịch Đức) tự xưng là “Phó thủ tướng”; Ngô Mạnh Cương (còn gọi là Ngô Cường, SN 1961, trú tại TP Hồ Chí Minh, quốc tịch Pháp) tự xưng là “Tổng cục trưởng tổng cục đặc nhiệm”; Huỳnh Thanh Hoàng (SN 1976, quốc tịch Mỹ), phát ngôn viên “Triều đại Việt”...

Ngay sau khi tách khỏi “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, số cầm đầu “Triều đại Việt” lập ra các “Quân khu”, các nhóm vũ trang như “Trung đoàn Tây Đô”, “Biệt động quân”, “Thủy quân lục chiến”, “Cảnh sát Đại Việt”, “Không quân”, “Hải quân”..., chủ trương hoạt động với phương châm “Đốt sạch”; “Giết sạch”, “Phá sạch”, “Cướp sạch” đã gửi tiền và chỉ đạo số đối tượng trong nước tìm mua súng, nguyên vật liệu chế tạo thuốc nổ; khảo sát các mục tiêu để tấn công khủng bố.

Với chủ trương hoạt động là tiến hành bạo động vũ trang để lật đổ chế độ ở Việt Nam với phương châm “Đốt sạch”, “Giết sạch”, “Phá sạch”, “Cướp sạch” lấy cờ ngũ sắc làm quốc kỳ, ý đồ của chúng thành lập các “mật cứ” tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia để vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ vào trong nước; hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn hoạt động khủng bố phá hoại; kích động người dân xuống đường biểu tình, bao loạn nhằm lật đổ chính quyền. Mục tiêu trước mắt là tạo tiếng vang...

Các đối tượng Nguyễn Hoàng Thu và Nguyễn Minh Tấn.

Ngày 12-6-2018, Ngô Văn Hoàng Hùng đã chỉ đạo nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Khanh làm “trưởng nhóm” sử dụng thuốc nổ TNT tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, khiến 1 người bị thương, làm hư hỏng 6 xe máy. Nhóm này còn chuẩn bị 8 quả nổ, 38 kíp nổ khác và đã lên kế hoạch tấn công khủng bố nhà riêng của một số người nhưng đã bị lực lượng chức năng Việt Nam ngăn chặn.

Tháng 7-2018, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ, Võ Công Hải và Hứa Hoàng Anh nhận 3 quả nổ tự tạo từ Nguyễn Khanh và tiến hành gây nổ tại trụ sở của một cơ quan nhưng không gây thiệt hại về người, tài sản.

Tháng 8-2018, Ngô Văn Hoàng Hùng chỉ đạo nhóm “Biệt đội bóng ma” tại Thái Lan do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, ý đồ cùng 6 đối tượng khác về Campuchia, sau đó xâm nhập các tỉnh miền Đông Nam Bộ của Việt Nam theo đường tiểu ngạch gây nổ, tấn công lực lượng chức năng khi có biểu tình xảy ra vào dịp Lễ Quốc khánh 2-9-2018 nhưng đã bị ngăn chặn.

Qua tìm hiểu được biết: “Biệt đội bóng ma” được thành lập ngày 30-4-2018 tại Thái Lan do Nguyễn Văn Hùng (SN 1944, cựu thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa thành lập. Chân dung các đối tượng do ổ nhóm này cho thấy bản chất xấu xa của những kẻ bán nước. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Hùng từng bị kết án 8 năm tù. Đến năm 2009, Hùng trốn sang Thái Lan, làm “Tổng chỉ huy”.

Ngoài ra còn có các đối tượng: Trần Hoàng Giang (SN 1980, thành viên “Chính phủ Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh) vào năm 2001 bị kết án 15 năm tù về tội “Khủng bố”. Sau đó đến năm 2017, đối tượng này trốn sang Thái Lan. Đối tượng thứ hai là Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, trú tại Đồng Nai); năm 2010, bị kết án 6 năm tù về hành vi đặt bom tại nhà Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bình Dương; năm 2017, tham gia vụ cướp ngân hàng tại tỉnh Đồng Nai, hiện đang bị truy nã.

Và Đoàn Huy Chương (SN 1985, trú tại Trà Vinh), đối tượng cầm đầu “Phong trào lao động Việt” năm 2010, bị kết án 7 năm tù về tội “Phá rối an ninh” năm 2017 ra tù, hiện đang trốn tại Thái Lan. Địa bàn hoạt động của tổ chức này chủ yếu tại nước ngoài với phương thức hoạt động là khủng bố, phá hoại, mục tiêu lật đổ chế độ tại Việt Nam, phục dựng chế độ “Việt Nam Cộng hòa”...

Các đối tượng bị bắt và xử lý theo pháp luật.

Tháng 9-2018, Ngô Văn Hoàng Hùng móc nối, chỉ đạo các đối tượng Trần Văn Đoan, Điểu A Nam, Điểu Lé lôi kéo 15 đối tượng khác đều là người dân tộc thiểu số tại Bình Phước tìm cách thành lập “Chiến khu Tây Nguyên”, ý đồ biến đây thành “An toàn khu” để chế tạo, thử nghiệm thuốc nổ, cất giấu vũ khí, hình thành tuyến xâm nhập từ Campuchia, Lào về Việt Nam.

Cục An ninh nội địa đã khẩn trương phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm. Kết quả đã làm rõ các đối tượng bị móc nối, lôi kéo tham gia tổ chức. Qua đó, đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt, xử lý 3 đối tượng  Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điểu A Nam về tội hoạt động nhằm chống chính truyền nhân dân.

Kết quả đấu tranh đã làm rõ động cơ, mục đích tham gia của các đối tượng, phá rã toàn bộ “Quân khu”, “Căn cứ” của “Triều đại Việt” tại Lâm Đồng, Bình Phước; làm thất bại âm mưu, ý đồ móc nối, phát triển lực lượng vào người dân tộc thiểu số “Quân khu Tây Nguyên”...

Trước hoạt động khủng bố, phá hoại của tổ chức “Triều đại Việt”, từ tháng 8-2018, Cơ quan an ninh đã tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh; đã khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng của tổ chức “Triều đại Việt” về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” (Điều 113, Bộ luật Hình sự năm 2015). 

Thời gian gần đây, tổ chức phản động lưu vong “Triều đại Việt” đang ráo riết triển khai các hoạt động móc nối, phát triển  lực lượng, thành lập các “căn cứ” ở trong nước để cất giấu vũ khí, chế tạo thuốc nổ, nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Để phát triển lực lượng, chúng triệt để sử dụng các tiện ích trên không gian mạng, đặc biệt là YouTube, Facebook, đăng tải các video, clip, live stream tuyên truyền nội dung phá hoại tư tưởng, đánh trúng tâm lý, nhu cầu của một bộ phận người dân có bức xúc cá nhân và cần kíp về tài chính nhằm móc nối phát triển lực lượng vào trong nước.

Cờ ngũ sắc thu được của tổ chức khủng bố Triều đại Việt.

Qua mạng xã hội, số cầm đầu bên ngoài từng bước tiếp cận, tác động các đối tượng trong nội địa; thử thách, tuyển lựa, chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, vũ khí, khảo sát, lên kế hoạch khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; hứa hẹn phong chức, thưởng tiền cho các đối tượng nếu thực hiện thành công kế hoạch của tổ chức. Đối tượng chúng nhằm vào để tuyên truyền, tuyển mộ chủ yếu là số trẻ, số đối tượng bất mãn với chế độ, số không có việc làm ổn định, có nhu cầu về tài chính, số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đối tượng phạm pháp hình sự, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất chấp hậu quả. 

Trước sự đấu tranh, trấn áp mạnh của Cơ quan an ninh, Ngô Văn Hoàng Hùng thừa nhận thất bại nhưng với bản chất chống đối quyết liệt, hận thù sâu sắc với chế độ nên đối tượng và đồng bọn vẫn không từ bỏ ý đồ chống Đảng, Nhà nước ta. Chúng tiếp tục thông qua mạng Internet tuyên truyền, lôi kéo người tham gia tổ chức, chuẩn bị các điều kiện tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm vào lực lượng chức năng để trả thù.

Để góp phần đấu tranh, làm thất bại hoạt động của “Triều đại Việt”, cấp ủy đảng, chính quyền cần tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ âm mưu, ý đồ, phương thức và thủ đoạn hoạt động của “Triều đại Việt”; đặc biệt là hoạt động khủng bố, phá hoại. Khẳng định rõ hậu quả của việc ủng hộ, hậu thuẫn cho “Triệu đại Việt” sẽ bị xử lý theo pháp luật. Trên cơ sở đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không ủng hộ, tham gia tổ chức  phản động này.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, phát triển lực lượng của “Triều đại Việt”. Để làm được điều đó, chính quyền phối hợp với lực lượng công an cần chủ động nắm bắt, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề bất cập, gây bức xúc trong xã hội, không để bọn phản động lợi dụng, kích động hoạt động chống phá.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các tổ chức phản động nói chung, của “Triều đại Việt” nói riêng; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định đây là nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng... khẳng định rõ “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố.

Do đó, người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”... là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vì thế, cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động quần chúng nơi cư trú cảnh giác với hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của kẻ địch và bọn phản động.

Mai Anh
.
.