Bắt băng nhóm tội phạm dùng "hàng nóng" đòi nợ, giết người

Thứ Sáu, 19/08/2016, 11:15
Một ổ nhóm tội phạm có tổ chức có sử dụng "hàng nóng", chuyên cho vay nợ, cầm cố tài sản, gây ra vụ án giết người xảy ra đêm 29-7, tại ngõ 850 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra, bắt giữ. Kết quả điều tra này vừa được Công an TP Hà Nội thông tin trong bổi họp báo sáng 16-8.

Theo đó, khoảng 23h ngày 29-7, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của quần chúng về việc có một thanh niên rơi từ tầng 3 số nhà 866 đường Láng xuống đường. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Văn Tuyên (SN 1990, trú tại số nhà trên). Anh Tuyên được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương đùi trái, dập não vùng trán.

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn vũ khí "nóng" của ổ nhóm tội phạm.

Qua xác minh xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP tiến hành các hoạt động điều tra, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ án giết người trên là Vũ Quang Hùng (35 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội). Ba người có liên quan được xác định là Bùi Văn Chủ (23 tuổi), Vũ Văn Thùy (25 tuổi) và Hoàng Ngọc Hiếu (25 tuổi, cùng quê Thái Bình).

Cảnh sát xác định, trước khi vụ án xảy ra, Hùng thuê anh Phạm Văn Tuyên (26 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) đi thu hồi nợ. Quá trình làm ăn xảy ra mâu thuẫn, ngày 12-6, Vũ Quang Hùng và Bùi Văn Chủ kéo đến nhà Tuyên tại phòng 301 số nhà 866 đường Láng, Đống Đa. Trong lúc cãi vã, Hùng rút súng colt quay bắn trúng đùi anh Tuyên khiến anh này bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Tuy nhiên, nạn nhân không trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 25-7, Hùng ra lệnh cho đàn em tìm gặp Tuyên, yêu cầu anh này đến đối chiếu công nợ. Nhóm này cho nạn nhân 3 ngày để thu xếp việc riêng. Sau thời gian trên, nếu Tuyên không đến sẽ bị bọn Hùng "gặp đâu đánh đó". Đêm 29-7, sau khi uống rượu, Hiếu đi xe máy chở Thùy đến nhà Tuyên. Khi đến, Hiếu nhặt 1 cục bê tông cùng Thùy lên gọi cửa. Anh Tuyên vừa mở cửa, bị Hiếu cầm cục bê tông đập vào đầu nhưng né được.

Lập tức  Hiếu và Thùy xông vào nhà đánh anh Tuyên. Thấy nhóm này cầm hung khí truy sát, anh Tuyên lấy tuýp sắt chống trả rồi bỏ trốn ra phía ban công. Đang bám ở lan can, anh Tuyên bị đàn em của Hùng đẩy ngã từ tầng 3 xuống đất. Sau đó, anh Tuyên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng gãy xương đùi, chấn thương sọ não. Đến nay, sức khỏe nạn nhân đã bình phục.

Quá trình điều tra, bắt giữ băng nhóm tội phạm có tổ chức trên, khám xét nơi tạm trú của Vũ Quang Hùng, cơ quan công an đã thu giữ 11 khẩu súng (gồm 3 súng dài có ống ngắm, 8 súng ngắn),  hơn 1.000 viên đạn và nhiều dao kiếm, 1 túi ma túy tổng hợp, 438 giấy tờ liên quan đến việc cho vay nợ với tổng số khoảng 4,8 tỷ đồng, 43 CMND, 17 sổ hộ khẩu, 6 hộ chiếu. .

Căn cứ kết quả điều tra, bước đầu Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Hùng, Hoàng Ngọc Hiếu, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Thùy để điều tra về  các tội giết người, tàng trữ trái phép ma túy; đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý về các hành vi như: Cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cưỡng đoạt tài sản…

H.V.
.
.