Bị phạt tù nếu không xóa ảnh "nóng" người yêu cũ

Thứ Ba, 20/06/2017, 20:12
Một khảo sát năm 2015 được thực hiện bởi trường Đại học Michigan, Mỹ cho thấy, hơn 74% người tham gia cảm thấy không an toàn khi đăng ảnh con mình lên mạng. Tuy nhiên, họ vẫn theo hiệu ứng đám đông và đăng tải thường xuyên.

Đáng lo là 51%, cha mẹ còn đăng kèm cả những thông tin cá nhân cùng với ảnh. Điều này có thể cho thấy vị trí hiện tại của đứa trẻ. Báo Mirror mới đây cho hay.

Tù 2 năm với những người vi phạm

Tòa án Liên bang Đức đã đưa ra phán quyết, mọi công dân có quyền bắt buộc người yêu cũ phải xóa bỏ những bức ảnh của mình trong thời gian mặn nồng và với những người vi phạm có thể bị phạt tù 2 năm. Thêm nữa, mọi công dân có quyền bắt buộc người yêu cũ phải xóa bỏ những bức ảnh "nóng" của mình trong thời gian mặn nồng.

Ảnh "nóng" ở đây bao gồm những bức ảnh chụp trong tình trạng khỏa thân, bán khỏa thân, phô bày những khu vực nhạy cảm trên cơ thể, mặc đồ lót hoặc những bức ảnh được chụp trước, trong và sau khi quan hệ tình dục...

Giới chức Đức đã không còn xem nhẹ những vụ việc xúc phạm nhân thân người khác trong các vụ trả thù tình và việc tung những bức ảnh nóng lên mạng mà không nhận được sự đồng ý của người có liên quan sẽ bị coi là phạm tội hình sự.

Đăng ảnh con trẻ lên Facebook sẽ không an toàn.

Hồi tháng 10-2016, Tòa án Koblenz, phía Tây nước Đức đã xét xử vụ việc liên quan tới một nhiếp ảnh gia chụp rất nhiều ảnh "nóng" của bạn gái trong khoảng thời gian hai người yêu nhau và phán quyết khi đó đã thêm lần nữa được khẳng định trong quyết định mới này của Tòa án Liên bang Đức. Người bạn trai trong vụ việc đã chụp rất nhiều ảnh khỏa thân của cô bạn gái trong và sau khi có quan hệ tình dục; thậm chí, chính cô bạn gái cũng tự chụp một số ảnh "nóng" rồi gửi cho bạn trai là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Theo Tòa án Liên bang Đức, ngay cả khi người phụ nữ đồng ý chụp ảnh "nóng" và các bức ảnh đó không được công bố hay phát tán, hoặc không gặp phải tranh chấp khi được đem ra sử dụng với mục đích riêng tư, thì người bạn trai cũ cũng không có quyền lưu giữ những bức ảnh đó, cho dù có là vì lý do nghề nghiệp.

Tuy nhiên, ngoài việc bị bắt buộc xóa hết ảnh "nóng" ra, anh này vẫn được quyền giữ lại những bức ảnh chụp bình thường của người yêu cũ làm kỷ niệm, vì việc này cũng không gây tổn hại gì tới danh dự của người phụ nữ. Phán quyết của Tòa án Liên bang Đức nhận được sự ủng hộ rất lớn từ giới luật sư nước này, họ cho rằng, sắc lệnh mới đã đem đến cho người dân một sự bảo đảm pháp lý quan trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ, khi mà những vụ việc trả thù tình trên mạng đang ngày càng phổ biến.

Bố mẹ đi tù nếu đăng ảnh con không "xin phép"

Theo luật của nước Pháp, các phụ huynh đăng tải ảnh của con mình lên mạng xã hội có thể sẽ bị kiện. Cha mẹ sẽ phải chịu một năm tù và mức phạt 35.000 bảng nếu họ bị tuyên án đăng tải thông tin cá nhân của con cái mà không "xin phép". Các chuyên gia nói: trẻ em người Pháp có thể kiện bố mẹ của chúng vì đã đăng tải ảnh lên mạng xã hội như Facebook hay Twitter.

Chuyên gia luật pháp và đạo đức mạng chia sẻ với báo Le Figaro: "Trong vài năm tới, trẻ em có thể dễ dàng đưa bố mẹ ra tòa vì đã đăng tải ảnh của chúng lúc còn nhỏ". "Những đứa trẻ ở một độ tuổi nhất định không muốn bị chụp ảnh, hoặc không muốn những bức ảnh của chúng bị mọi người nhìn thấy".

Khi chia tay mà lưu giữ ảnh nóng của bạn gái, có nguy cơ bị bỏ tù.

Người trưởng thành, kiện cha mẹ của mình vì đã vi phạm luật pháp khi chúng còn nhỏ, có thể sẽ được nhận một khoản đền bù. Vào tháng 2-2016, một cảnh sát Pháp bày tỏ mối lo ngại về việc bảo mật thông tin cho trẻ nhỏ: "Đừng đăng ảnh con của bạn lên Facebook nữa. Hãy nhớ rằng, việc này không an toàn. Việc bảo vệ quyền riêng tư và những hình ảnh của chúng trên các trang mạng cá nhân là rất quan trọng".

Một khảo sát năm 2015 được thực hiện bởi trường Đại học Michigan cho thấy, hơn 74% người tham gia cảm thấy không an toàn khi đăng ảnh con mình lên mạng.

Tuy nhiên họ vẫn theo hiệu ứng đám đông và đăng tải thường xuyên. Đáng lo là 51% cha mẹ còn đăng kèm cả những thông tin cá nhân cùng với ảnh. Điều này có thể giúp xác định vị trí hiện tại của đứa trẻ.

Văn Nguyễn - D.T. (tổng hợp)
.
.