“Cỏ ma” giết hàng ngàn người Mỹ mỗi năm

Thứ Hai, 31/08/2015, 08:25
Được gọi bằng nhiều cái tên như: K-2, Spice, Bizarro, Scooby Snax, Kryp2nite và Stoopid, cần sa tổng hợp hay còn gọi là "cỏ ma" hiện đang giết chết hàng ngàn người Mỹ, chủ yếu là học sinh và sinh viên.

Loại ma túy tổng hợp này chủ yếu đến từ Trung Quốc. Đôi khi loại ma túy này được bán tại các cửa hàng tạp hóa, trạm xăng dầu, tiệm hớt tóc, nhưng nó dễ dàng được mua trên Internet bằng thẻ tín dụng.

"Cỏ ma gây lo âu, hoang tưởng, hoảng loạn cùng cực, sợ tiếp xúc, rối loạn thần kinh và ảo giác. Những hành vi này được gọi là hiệu ứng xác sống", trang thông tin điện tử của chính quyền thủ đô Washington cảnh báo.

"Cỏ ma" K-2, loại ma túy làm chết hàng ngàn người Mỹ được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc - Ảnh: FBI/AP.

"Cỏ ma" có độ độc hại cao do chiết suất từ nhiều hợp chất hóa học được thiết kế để làm giả Tetrahydrocannabinol (THC), hoạt chất chính trong cần sa thật. "So với cần sa thật, cần sa (giả) tổng hợp có thể gây nghiện gấp 100 lần vì THC kích thích các thụ thể trong não", bà Marilyn Huestis, điều tra viên cấp cao Viện Khoa học Quốc gia Mỹ về lạm dụng ma túy cảnh báo.

Một cuộc khảo sát do Đại học Michigan (Mỹ) thực hiện cách đây 3 năm chỉ ra "cỏ ma" là loại ma túy được tiêu thụ cao thứ 2 trong giới học sinh và sinh viên sau cần sa.  "Cỏ ma" làm người nghiện hưng phấn cao và có cảm giác tương tự như cần sa thật. Các hóa chất độc hại có trong cỏ ma làm nhịp tim tăng nhanh, nôn ói, kích động, lú lẫn, run, co và co giật. Ngoài ra, loại cần sa giả này có thể gây tổn thương não. Theo một phóng sự điều tra của Hãng tin Reuteurs: Loại ma túy này nguy hiểm ở chỗ khi được tổng hợp với một công thức nhất định, nó có thể tạo ra ảo giác gấp từ 4-100 lần so với chất THC có trong cần sa thật. "Cỏ ma" không những được đưa vào cơ thể dưới dạng hút/hít, mà còn có thể được trộn lẫn vào thực phẩm. Nó tác động đến hệ thần kinh cực nhanh.

Từ ngày 1/4 đến 31/7 vừa qua, có hơn 1.900 người phải nhập viện cấp cứu ở New York sau khi dùng "cỏ ma". Hiện cảnh sát đang xây dựng kho dữ liệu các chất gây nghiện và người nghiện để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Trong thời gian qua, Cảnh sát New York đã tích cực triển khai các đợt truy quét vào các điểm bán "cỏ ma" đóng theo gói có giá từ 2 - 5USD, nên tình trạng lạm dụng cũng giảm. Cơ quan thực thi pháp luật cũng đã lập đường dây nóng để người dân tố giác tội phạm hoặc gọi cấp cứu cho nạn nhân sốc ma túy.

Phạm Anh Trúc (tổng hợp)
.
.