Colombia: Cảnh báo những cuộc tấn công bằng acid
Trong 3 năm qua có ít nhất 250 phụ nữ bị biến dạng khuôn mặt, trong đó có một thí sinh hoa hậu Colombia! Tuy nhiên, sự trừng phạt của pháp luật dành cho tội ác này thường chưa đến 2 năm tù. Hiện có dự luật đề nghị hình phạt tối thiểu là 12 năm đối với hành vi tạt acid, nhưng mức án có thể tăng lên 20 năm tù nếu như nạn nhân là người của công chúng, nghĩa là có cuộc sống phụ thuộc vào gương mặt của mình.
Fernanda Nunez, thí sinh hoa hậu Colombia, bị tạt acid vào năm 2010 khi cô trên đường từ buổi diễn tập trở về nhà. Consuelo Cordoba, 51 tuổi, đã trải qua khoảng 40 ca phẫu thuật vô cùng đau đớn sau khi bị bạn trai cũ tấn công bằng acid cách đây 11 năm. Hiện tại bà phải thường xuyên mang mặt nạ, phải thở nhờ cái ống nhỏ thò ra từ mũi.
Năm 2007, Viviana Hernandez bị bạn trai cũ tấn công bằng acid khiến cho gương mặt và phần ngực bị hủy hoại, thậm chí acid còn gây tổn hại cho giác mạc và ăn xuyên qua mí mắt. Cô sinh viên luật Angelica Gutierrez 19 tuổi bị tạt acid ngay tại nhà và được láng giềng đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã không qua khỏi...
Nếu như phụ nữ bị tấn công vì của hồi môn ở Ấn Độ hay do dám đi ra ngoài phố mà không che mạng ở Pakistan, thì phụ nữ ở Colombia bị tạt acid chỉ vì muốn giành quyền sống độc lập hay thậm chí vô cớ trở thành nạn nhân của một gã đàn ông lạ mặt nào đó đang bực tức. Ví dụ, Maria Cuervo, 41 tuổi, bị một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ tạt acid vào ngày 8/3/2004 chỉ vì cô "quá đẹp". Thường nhất là những vụ tạt acid xảy ra do bạn trai bị phụ tình hay người chồng ghen tuông.
Eduardo Montealegre, Bộ trưởng Tư pháp Colombia, cho biết ông đang có kế hoạch thành lập mới một đội gồm các công tố viên và chuyên gia về hiện trường tội ác để điều tra loại tội phạm nguy hiểm này. Thượng nghị sĩ Carlos Baena và nữ dân biểu Gloria Stella Diaz cho rằng, hình phạt hiện nay quá nhẹ nên đưa ra dự luật đề nghị tăng mức án đến 20 năm tù đối với hung thủ.
Ông Baena cũng đề nghị Chính phủ
Theo bà Stella Diaz, không chỉ Quốc hội Colombia cần phải phê chuẩn dự luật tăng án đến 20 năm đối với những kẻ sử dụng acid làm vũ khí mà chính quyền cũng cần có các dịch vụ hỗ trợ tư vấn về pháp lý và tâm lý, cung cấp công ăn việc làm mới cho các nạn nhân cũng như tiến hành một số chiến dịch chống phân biệt đối xử đối với số người bất hạnh này.
Trong nỗ lực nhằm ngăn ngừa hành vi tội phạm tạt acid không được trình báo, dự luật còn đề nghị có những quy định ràng buộc các bệnh viện hay cơ sở y tế nhà nước lẫn tư nhân phải báo cáo những ca điều trị nạn nhân do acid cho chính quyền để cảnh sát có thể nhanh chóng mở cuộc điều tra