Công an Đà Nẵng bóc gỡ nhiều ổ nhóm ma túy

Thứ Ba, 22/12/2020, 12:55
Trong năm 2020, TP Đà Nẵng chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Nhiều lĩnh vực đời sống xã hội bị đình trệ, có thời điểm phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp diễn phức tạp.

Lợi dụng thời điểm lực lượng Công an căng mình cùng các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch, các đối tượng đã câu kết, móc nối, gây dựng nhiều đường dây đưa ma túy từ các địa phương khác về Đà Nẵng tiêu thụ. Với tinh thần cảnh giác, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP Đà Nẵng đã chặt đứt “những chiếc vòi bạch tuộc”, bắt giữ hàng trăm đối tượng tội phạm về ma túy...

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng lực lượng Công an thành phố về vụ thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Kiên trì lần theo những kẻ giấu mặt

“Tội phạm ma túy luôn sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng. Vì vậy, việc bắt quả tang các đối tượng mua bán trái phép ma túy đã khó, để lần tìm tận gốc các đường dây càng khó hơn gấp bội” - Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng chia sẻ về hành trình cam go khi đấu tranh, bóc gỡ các ổ nhóm tội phạm về ma túy.

Một trong những vụ án mà các trinh sát đã vất vả hàng tháng trời để sàng lọc, theo dõi, giám sát là vụ bóc gỡ đường dây mua bán ma túy lớn do Nguyễn Quang Thìn (sinh năm 1989, trú tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Chỉ riêng việc xác định nhân thân, lai lịch của đối tượng cũng rất khó khăn, mất nhiều thời gian. Bởi không chỉ hạn chế giao tiếp với người lạ, luôn mang khẩu trang khi ra ngoài, đối tượng còn liên tục thay đổi phương thức hoạt động, thay đổi chỗ ở, thậm chí có lúc còn giả giọng nói khác giọng quê gốc để che giấu hành tung. Nhiều đêm mưa gió, các trinh sát đi xe máy ướt lạnh run người, vẫn kiên trì bám theo ô tô của đối tượng để thu thập thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Đầu tháng 11-2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy báo cáo với lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đề nghị xác lập chuyên án đấu tranh. Đại tá Nguyễn Xuân Cường được giao nhiệm vụ làm trưởng ban chuyên án. Ngay sau khi chuyên án được xác lập, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tăng cường lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình, thu thập thông tin về đối tượng, tháo gỡ từng nút thắt để phục vụ công tác điều tra phá án.

Lực lượng Công an đã xác định Nguyễn Quang Thìn thường trực tiếp lấy ma túy từ TP Hồ Chí Minh hoặc Long An và vận chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ. Ma túy khi vận chuyển được ngụy trang rất kín đáo, tất cả đều được đóng trong hộp nhựa, có dán tem là các loại thực phẩm chức năng và được đóng gói, bao bọc rất cẩn thận, khó phát hiện...

Tối 8-11, Thìn điều khiển ô tô từ TP Hồ Chí Minh về đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, ban chuyên án quyết định chưa bắt vội để tránh “bứt dây động rừng”, chờ các đối tượng khác trong đường dây lộ diện. Tiếp đó, có 2 thanh niên đi trên ôtô BKS 92A-XXX vào gặp Thìn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và ngủ lại.

Các trinh sát khống chế một đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn.

Đến trưa 9-11, Thìn và 2 đối tượng lên 2 ô tô, rời nhà nghỉ theo 2 hướng khác nhau. Lập tức, một tổ công tác bám sát và tiến hành khống chế, thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp trên xe của Thìn. Một tổ khác khống chế ô tô còn lại, trên xe có Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1982, trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) và Ngô Văn Truyền (sinh năm 1982, trú xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng tang vật là 2.000 viên thuốc lắc vừa mua từ Nguyễn Quang Thìn.

“Đây chỉ là kết quả đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án triệt phá đường dây mua bán ma túy từ TP Hồ Chí Minh, Long An về Đà Nẵng tiêu thụ. Chúng tôi đang mở rộng điều tra, làm rõ những đầu mối lớn cung cấp ma túy cho Nguyễn Quang Thìn” - Đại tá Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Một đường dây khác liên quan đến nhiều đối tượng đưa ma túy vào Đà Nẵng tiêu thụ cũng bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ qua quá trình đấu tranh bền bỉ, dù các mắt xích trong đường dây hoạt động rất kín kẽ. Đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Hồng Thắm (sinh năm 1981, trú quận 5, TP Hồ Chí Minh) và tình nhân trẻ là Bùi Đức Khánh (sinh năm 1985, ở quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Sau hơn 2 tháng lập chuyên án đấu tranh, với sự hỗ trợ tích cực của Phòng 7, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP đã bắt giữ các đối tượng cùng tang vật là 288 viên ma túy tổng hợp, 2 lọ chứa chất bột ma túy màu hồng và màu xanh cùng 10 bộ khuôn dùng để dập viên ma túy. Thắm và Khánh khai số ma túy viên trên mua từ TP Hồ Chí Minh mang ra Đà Nẵng để bán. Tuy nhiên, các đối tượng quanh co, không khai báo trung thực về đối tượng mua hàng.

Bằng công tác nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng đã xác định khách hàng của số ma túy trên là Lê Trần Duy Vũ (sinh năm 1989, trú phường Tân Chính) và Trần Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 1992, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Do nhận thấy chưa đủ cơ sở để xử lý đối với Vũ và Trang, ban chuyên án quyết chờ thời cơ thuận lợi. Đúng như nhận định, sau thời gian nghe ngóng tình hình, Vũ tiếp tục móc nối với đầu mối khác lấy ma túy để bán. Cơ quan công an đã bắt giữ, thu hơn 200g ma túy đá, hàng chục viên thuốc lắc.

Hàng loạt vụ mua bán ma túy trái phép khác liên tiếp bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng bắt quả tang sau đó như vụ đối tượng Lê Cảnh Hoài Nam (sinh năm 1993); Trương Đức Anh (sinh năm 1999, cùng trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật là 120 viên thuốc lắc và 250g ma túy ketamin; vụ Lê Thanh Tùng (sinh năm 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) với tang vật là 1kg ma túy đá, 267 viên thuốc lắc và 1 khẩu súng bắn đạn cao su.

Đáng chú ý, Cơ quan công an đã phát hiện một số trường hợp đối tượng đưa ma túy từ nước ngoài về Đà Nẵng tiêu thụ thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không...

Quyết liệt ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã bắt xử lý 36 vụ, 61 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; thu tổng cộng hơn 15kg ma túy, chiếm 87% tổng khối lượng ma túy lực lượng Công an toàn TP thu giữ, tăng 150% so với năm 2019. Đơn vị cũng mở rộng điều tra 5 vụ, khởi tố 10 đối tượng khác.

Trong số này, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thụ lý điều tra chiếm đến 34 vụ, 59 bị can, tăng mạnh so với năm 2019. Điều đó cho thấy, trong điều kiện TP bị phong tỏa nhiều tháng vì dịch COVID-19, tội phạm ma túy vẫn tăng cường hoạt động, nếu không phát hiện, xử lý kịp thời sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Công an TP Đà Nẵng thu giữ tang vật trong một vụ án ma túy.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường, loại ma túy được tiêu thụ chủ yếu vẫn là ma túy tổng hợp, chiếm 95% tổng số vụ. Đáng lo ngại, thời gian qua, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ loại ma túy có chứa chất LSD gây ảo giác rất mạnh. Loại ma túy này được sản xuất dưới dạng tem thư (còn gọi tem giấy, bùa lưỡi) hoặc cần sa dưới dạng tinh dầu (Delta-9), thu hút nhiều người trẻ sử dụng, trong đó có nhiều trường hợp là học sinh, sinh viên.

Cuối tháng 4-2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng đã điều tra, bắt giữ một sinh viên tên là Đoàn Quốc Dũng (sinh năm 1999, quê Bình Định) về hành vi bán cần sa và tem lưỡi LSD cho học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Tại nhà trọ của Dũng thuê trên đường Vũ Văn Dũng (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), công an phát hiện hơn 4 kg cần sa và 70 tem lưỡi LSD được cất giấu trong các vỏ hộp trà giảm cân.

Dũng khai đặt mua số ma túy trên từ TP Hồ Chí Minh rồi bán cho các học sinh, sinh viên có nhu cầu. Toàn bộ các giao dịch mua bán Dũng đều được thực hiện qua mạng xã hội. Trước đó, ngày 4-3, đơn vị cũng bắt giữ đối tượng Bùi Minh Tuấn (sinh năm 1999, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trương Minh Hiếu (sinh năm 1999, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép loại ma túy này. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 5 gói nilon chứa ma túy dạng cần sa và 2 ma túy tem lưỡi LSD.

Kết quả điều tra cho thấy, Tuấn là sinh viên theo học tại một trường đại học ở Đà Nẵng. Thời gian này, Tuấn và Hiếu tổ chức bán ma túy cho con nghiện. Tiến hành khám xét phòng trọ của Tuấn và Hiếu, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 3 gói ni-lông chứa ma túy loại cần sa, 7 ma túy tem lưỡi, 1 máy hút chân không, 2 cân điện tử.

Nguy hại ghê gớm của LSD là làm cho người dùng mất hết lý trí, hoang tưởng, có thể gây tội ác. Việc sử dụng loại ma túy này cũng dễ dẫn đến nghiện và trở thành tội phạm về ma túy. Trong các thời điểm TP thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19, nhiều đối tượng bất chấp nguy cơ lây lan bệnh tật, có hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke. Nhiều vụ, nhiều đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị khởi tố.

Trong năm 2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cũng đã phối hợp với các cấp chính quyền và công an các địa phương mở nhiều đợt tuyên truyền về tác hại của ma túy, giáo dục, răn đe đối tượng sử dụng ngoài cộng đồng. Đơn vị cũng tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công an các phòng, các quận, huyện lập hồ sơ đưa đi tập trung cai nghiện bắt buộc 493 trường hợp, đề nghị giáo dục tại xã/phường 299 trường hợp.

“Chúng tôi tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ với mục tiêu vừa kiểm soát tình hình, cắt giảm nguồn cung, vừa thực hiện nhiều biện pháp để kìm giữ số lượng người nghiện và tái nghiện, góp phần kiềm hãm nguồn cầu ma túy” - Đại tá Nguyễn Xuân Cường chia sẻ.

Với việc tấn công quyết liệt, liên tục vào tội phạm ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cùng công an các quận, huyện và lực lượng phòng chống tội phạm ma túy thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã khống chế, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy xâm nhập vào địa bàn; đồng thời góp phần ngăn chặn nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy xâm nhập vào một số địa phương lân cận.

Trước việc các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy khối lượng lớn, do biết trước về mức án nghiêm khắc nên khi bị bắt giữ thường rất manh động, sẵn sàng chống trả đến cùng. Vì vậy, trước khi phá án, đơn vị luôn xây dựng và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ, các tình huống đe dọa sự an nguy của từng cán bộ, chiến sĩ tham gia “đánh trận”. 

Thời điểm TP Đà Nẵng xảy ra dịch bệnh COVID-19, đơn vị vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao là đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; vừa phải tăng cường phối hợp phòng, chống dịch bệnh nên khó khăn tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, CBCS của đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt những thành tích được lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP biểu dương khen thưởng và đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng kiên quyết đấu tranh với tệ nạn và tội phạm ma túy vì sự phát triển của TP Đà Nẵng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân!

Thân Lai
.
.