Cuộc chiến với các “đầu nậu” ma túy trên đất Triệu Voi

Thứ Sáu, 16/01/2015, 10:10
Gần đây, sau nhiều đêm xuyên rừng, lội suối, bất chấp hiểm nguy, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an Lào, phá thành công 2 chuyên án lớn về ma túy trên đất Triệu Voi, bắt 6 đối tượng “đầu nậu”, thu 34 bánh hêrôin, 7.170 viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trên, mới đây Chủ tịch nước Trương Tấn Sang quyết định tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công các hạng cho tập thể và cá nhân Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An. 

Từ những chuyên án…

Từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng chống ma túy BĐBP Nghệ An đã sát cánh với Công an Lào khám phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, bắt 13 đối tượng, tang vật thu giữ 78 bánh hêrôin; 10kg thuốc phiện; 7.170 viên MTTH, và nhiều vũ khí nóng.

Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP khen thưởng Ban Chuyên án vụ bắt đối tượng Hạ Bá Cu vận chuyển 20 bánh hêrôin.

Điển hình, ngày 9/5/2014, lực lượng Phòng chống ma túy BĐBP Nghệ An phối hợp với Công an Lào phá chuyên án chuyên vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Sau nhiều đêm thức trắng, ăn măng rừng, uống nước suối, tại khu vực Bản Nậm Táy, Viêng Phăn (huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào), Ban chuyên án phát hiện một đối tượng đang "cõng" ma túy, có mang theo vũ khí nóng, xâm nhập vào Việt Nam.

Trong tình thế hiểm nguy trên, Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Phòng chống ma túy ra hiệu đồng đội án binh bất động, chờ thời cơ phá án. Khi đối tượng bỏ súng xuống đất để ôm túi đựng ma túy trèo qua vách đá, nhận được tín hiệu của Ban chuyên án, 3 tổ công tác từ 3 hướng nhanh chóng lao ra khống chế đối tượng, tước vũ khí. Mặc dù bị tấn công bất ngờ, nhưng đối tượng như con thú hoang chống cự quyết liệt. Hắn gồng mình rồi vùng bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát quật ngã, lúc đó là 1 giờ 25 phút ngày 9/5/2014.

Đối tượng khai tên là Thoong Lò Chong Hờ (35 tuổi), trú tại bản Nậm Táy, Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh hêrôin; 170 viên MTTH; 10 gam thuốc phiện; 1 khẩu súng CKC, 20 viên đạn, 1 súng kíp. Khám nhà ở đối tượng Hờ, lực lượng Biên phòng Nghệ An và Công an huyện Sầm Tớ, thu giữ 5 chỉ vàng; 350USD; 1 nén bạc, 2 dây chuyền bạc và 167 triệu 260 nghìn VNĐ. Đây là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn trên khu vực biên giới 2 nước Việt Nam - Lào đã bị sa lưới pháp luật.  

Chuyên án vừa khám phá thành công chưa kịp báo về Bộ Tư lệnh Biên phòng, ngày 10/5/2014, BĐBP Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) và Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá tiếp một chuyên án nữa. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy lớn từ huyện Viêng Xay về huyện Sầm Tớ, rồi đưa vào Việt Nam tiêu thụ, hết sức liều lĩnh, manh động. Do đó, kế hoạch đón lõng bắt quả tang đối tượng được Ban chuyên án cân nhắc kỹ và đưa ra các phương án đấu tranh bài bản, nhưng cũng hết sức cảnh giác.

Lực lượng Biên phòng Nghệ An và Công an Lào làm thủ tục bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an Lào.

Khoảng 22 giờ 15 phút, sau hơn 3 giờ đồng hồ mật phục tại khu vực núi rừng hiểm trở thuộc bản Phăn Xa Vẳn, huyện Sầm Tớ, các trinh sát phát hiện 2 chiếc xe ôtô lao đến và dừng cách đội hình của lực lượng đánh án khoảng 300 mét. Ánh đèn pha ôtô chiếu thẳng về phía các trinh sát BĐBP Nghệ An và Công an huyện Sầm Tớ và Công an tỉnh Hủa Phẳn (Lào) đang mật phục. Một đối tượng đi đến bụi cây chĩa súng về nơi 3 trinh sát đang ém mình.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, các trinh sát nín thở, nằm bất động. Nghe một tiếng động từ phía sau, hắn quay nòng súng ra sau nhìn ngó, không thấy động tĩnh gì khác, đối tượng ôm súng bỏ đi, lúc này các trinh sát mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy an toàn, bọn chúng lên ôtô tiến sâu vào khu vực ngoại  biên.

Các đối tượng và tang vật của vụ án.

Khi các đối tượng đứng cạnh tổ phục kích, phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng, thấy thời cơ phá án đã đến, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng vô hiệu hóa vũ khí và khống chế các đối tượng. Lợi dụng núi rừng hiểm trở, 2 trong 5 đối tượng ôm ma túy chạy vào rừng, ngay lập tức một mũi trinh sát đuổi theo và kịp thời bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 18 bánh hêrôin; 2.000 viên MTTH, 200USD, 2 xe ôtô.

Ngay trong đêm, 5 đối tượng "đầu nậu" trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia được đưa về trụ sở Công an huyện Sầm Tớ để đấu tranh. Đó là các đối tượng: Thạo Dê Hờ (19 tuổi), Thạo Xồng Vừ (30 tuổi), Thạo Lỳ Phênh Mùa (28 tuổi), Chăn Đi Văn Cay Mùa (42 tuổi), May Súc Mùa (32 tuổi) tất cả đều trú tại bản Phù Xay, thị trấn Viêng Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn.

Kết thúc 2 chuyên án trên, các trinh sát phòng chống ma túy BĐBP Nghệ An cùng Công an nước bạn Lào lại tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Xồng Rua Cò (SN 1985) và Xồng Bá Tu (SN 1989), đều trú tại bản Nậm On, huyện Xay-chăm-phon, tỉnh Bộ Ly-khăm-xây (Lào), thu giữ 10 bánh hêrôin.

Việc phối hợp với Công an nước bạn Lào triệt phá thành công 2 chuyên án mua bán ma túy lớn tại Sầm Tớ, Hủa Phăn bảo vệ an toàn tính mạng đồng đội, nhân dân là thể hiện sự phối hợp đồng bộ và lòng quả cảm, tính kiên quyết chiến đấu cao của các trinh sát BĐBP Nghệ An và Công an nước bạn Lào,  là cuộc chiến đầy cam go quyết liệt, nhằm bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trên của 2 lực lượng, mới đây, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến Công hạng Nhì cho tập thể Phòng chống tội phạm ma túy và cá nhân Trung úy Cự Bá Pó, trinh sát đơn vị Phòng chống tội phạm ma túy; tặng thưởng Huân chương Chiến Công hạng Ba cho tập thể Đồn Biên phòng Thông Thụ (Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An).

…đến Chuyên án cuối năm

Đầu tháng 12/2014, lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Nghệ An nhận được tin báo, có một đối tượng  chuẩn bị vận chuyển hàng chục bánh hêrôin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, qua đường tiểu ngạch. Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An giao cho đơn vị Phòng chống tội phạm ma túy,  phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Kỳ Sơn lập án đấu tranh.

Sau hơn 20 ngày điều tra, thu thập tài liệu, Ban chuyên án thấy nổi lên một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ, được trang bị đầy đủ các loại vũ khí nóng. Đường dây này do một đối tượng là người nước ngoài cầm đầu và sử dụng một đối tượng người Mông, tên Hạ Bá Cu làm "chân gỗ" vận chuyển. Quá trình điều tra  được biết, Hạ Bá Cu trước đây trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Năm 2011, đối tượng này cùng vợ con di cư trái phép sang Lào, đến sinh sống tại Bản Noọng Pùng, huyện Lạc Xao, tỉnh Bô-ly-kham-xay. Biết Cu là dân địa phương, thông thạo địa bàn, đối tượng cầm đầu đã móc nối với tên này để vận chuyển hêrôin.

Khám nhà đối tượng Hờ thu giữ tiền vàng các loại.

Được biết Hạ Bá Cu sẽ vận chuyển số lượng lớn hêrôin từ Lào vào Việt Nam và xác định hắn sẽ đi qua cột mốc 404, thuộc khu vực biên giới 2 nước, Ban chuyên án bố trí 3 tổ công tác chốt chặn tại khu vực này. Đúng như nhận định, sau nhiều giờ đồng hồ mật phục trong màn đêm rét buốt dưới 50c, đúng 0 giờ 20 phút, ngày 28/12/2014, tại khu vực thác Huồi Linh, cách cột mốc 404 khoảng 500 mét, thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, các trinh sát phát hiện một bóng đen từ trong xe ôtô bước ra, rồi lầm lũi tiến vào khu vực ngoại biên, mang theo một túi hàng khá nặng.

Xác định đúng là đối tượng Hạ Bá Cu đang "cõng" ma túy xâm nhập trái phép vào khu vực biên giới Việt Nam. Nhận được tín hiệu của đồng chí Trưởng ban chuyên án, ngoài mũi trinh sát được giao nhiệm vụ cảnh giới đề phòng sự manh động của các đối tượng, 2 tổ trinh sát còn lại kịp thời lao ra... Biết đã bị phát hiện, lợi dụng đêm tối, đối tượng lạ mặt ôm túi đựng ma túy, bất chấp tính mạng lăn xuống thác Huồi Linh để trốn thoát.

Xác định đối tượng sẽ chạy ngược dòng suối sang bên kia biên giới, ngay lập tức, Ban chuyên án chỉ đạo 2 mũi trinh sát đuổi theo. Khi các trinh sát vừa đến mép suối, cũng là lúc phát hiện đối tượng đang chạy về phía bên kia biên giới. Nhanh như cắt, các trinh sát đã kịp lao theo và bắt giữ đối tượng, thu giữ 20 bánh hêrôin. Lúc đó là 0 giờ 35 phút ngày 28/12/2014.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, đối tượng khai tên là Hạ Bá Cu, sinh ngày 2/5/1991, trước đây trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, sau đó cùng vợ con di cư trái phép sang Lào. Trong thời gian ở Lào, do hám lợi, y đã bị các đối tượng buôn bán ma túy mua chuộc, lôi kéo vào tham gia vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Mỗi  bánh hêrôin, Cu được bọn chúng trả công 100 USD. Hạ Bá Cu còn khai trước đó y đã nhiều lần vận chuyển trót lọt ma túy về Việt Nam.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trên, ngày 31/12/2014, Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc phòng) và đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến tặng hoa và thưởng Ban chuyên án tổng số tiền 100 triệu đồng.

Hữu Trọng
.
.