FBI phá vỡ âm mưu khủng bố của một nghi can cực hữu

Thứ Năm, 17/04/2014, 19:30

Hôm 27//3 vừa qua ở bang Texas, Đội đặc nhiệm SWAT nổi tiếng của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ nghi can khủng bố Robert James Talbot, 38 tuổi, âm mưu sử dụng chất nổ C-4 cùng với vũ khí để tiến hành hàng loạt tội ác mà hắn tuyên bố là "Chiến dịch Tự do": giết chết sĩ quan cảnh sát, đánh cướp ngân hàng và ôtô bọc thép chở tiền, cho nổ tung các tòa nhà chính phủ và thánh đường Hồi giáo.

Nếu bị buộc tội, chỉ riêng tội danh cướp có vũ trang, Talbot sẽ đối mặt với án tù 20 năm và tiền phạt 250.000 USD. Mỗi tội danh còn lại sẽ chịu mức án 10 năm và tiền phạt 100.000 USD.

Thông qua trang Facebook có tiêu đề "Phong trào nổi dậy Mỹ" (AIM) do mình tạo lập, Robert Talbot tìm cách tuyển mộ 5 hay 6 người có "cùng chí hướng" với mình. Những tội ác mà Robert Talbot âm mưu thực hiện - được nêu chi tiết trong hồ sơ tòa án Texas - rất giống với những cuộc tấn công khủng bố hàng loạt được tiến hành cách đây 30 năm bởi nhóm tân Quốc xã nổi tiếng có tên gọi "The Order" và có tên khác là "Huynh đệ im lặng" (hay theo tiếng Đức: Bruders Schweigen).

Nhưng có một khác biệt duy nhất: Talbot trình bày rõ ràng chuỗi hành động đã lập kế hoạch của mình trên Facebook trong khi "The Order" chỉ im lặng tấn công!

Theo hồ sơ Tòa án Texas, Lực lượng đặc nhiệm phối hợp chống khủng bố (JTTF) của FBI mở chiến dịch điều tra đặc biệt đối với các hoạt động phi pháp của Talbot từ năm 2013 sau khi nắm được thông tin tình báo về mưu đồ kết nạp thành viên của đối tượng này để thực hiện những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhất. Cuối cùng, Talbot chiêu mộ được 3 cá nhân "cùng chí hướng" nhưng thật ra đó là 2 điệp viên ngầm của FBI và một người chỉ điểm cho họ.

Ngày 18/3/2013, Talbot yêu cầu các thành viên mới kết nạp của mình trình bày "chí hướng" và tham gia cướp ngân hàng để kiếm tiền tài trợ cho cuộc "cách mạng" điên rồ của hắn.

Trên trang Facebook, Talbot cho biết hắn sẽ quan sát 4 chi nhánh ngân hàng Mỹ trước khi hành động và sẽ giết hết mọi người bên trong các tòa nhà này. Một ngày trước khi bị bắt giữ, Talbot được một điệp viên ngầm của FBI cung cấp những thứ mà hắn tin là chất nổ C-4 dùng để cướp một chiếc xe bọc thép chở tiền.

Nhóm "The Order" đã cướp thành công chiếc xe bọc thép vận chuyển số tiền 3,8 triệu USD gần Ukiah bang California vào tháng 7/1984.

Trang AIM trên Facebook của Robert Talbot.

Điều kỳ lạ đối với nhà chức trách là Talbot không hề giữ bí mật những kế hoạch của mình mà thường xuyên sử dụng Facebook để lôi kéo những người quan tâm đến mưu đồ chống chính quyền của hắn. Ngày 22/1/2014, Talbot gặp gỡ 3 người mới tuyển mộ được, tiết lộ các ngân hàng mục tiêu. Talbot tuyên bố trên Facebook rằng, hắn muốn "đánh cướp các ngân hàng để kiếm tiền mua vũ khí và trang thiết bị dùng để giết chết các sĩ quan cảnh sát và quan chức chính quyền ở Washington DC".

Một tuần trước khi bị bắt giữ, Talbot giám sát liên tục nhiều ngân hàng và các tòa nhà tài chính xung quanh thành phố Houston, miền Nam bang Texas. Đối tượng ngồi trong ôtô đỗ tại nhiều vị trí khác nhau để quan sát bằng ống nhòm và bám theo những chiếc xe bọc thép chở tiền  để nắm rõ hành trình của chúng.

Cuốn sách "Sói cô đơn" của tác giả Jeffrey D. Simon.

Việc bắt giữ Robert James Talbot cho thấy tuyệt đại đa số những âm mưu khủng bố bên trong nước Mỹ trong 20 năm qua không có liên quan gì đến Al-Qaeda mà do những phần tử cực đoan tiến hành. Theo dữ liệu được trang web ThinkProgress thu thập trong năm 2013 từ Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (NCC) và Hiệp hội Quốc gia nghiên cứu khủng bố và phản ứng chống khủng bố (NCSTRT), các phần tử cực đoan cánh hữu chủ mưu tiến hành 56% những vụ tấn công khủng bố bên trong nước Mỹ, như vụ đánh bom Oklahoma City năm 1995; trong khi đó chỉ có 12% những vụ tấn công do những kẻ Hồi giáo cực đoan xâm nhập nước Mỹ thực hiện. Những phần tử cực đoan cũng thích hành động đơn độc và giới chức chính quyền Mỹ gán cho chúng tên gọi là "sói cô đơn".

Rich Garcia, cựu đặc vụ FBI chuyên trách về những vụ án khủng bố, nhận định: "Một trong những mối lo ngại cho các cơ quan thực thi pháp luật là những con "sói cô đơn". Những phần tử này rất khó phát hiện trừ phi chúng công khai lộ diện hay trò chuyện về mình với một ai đó". Talbot có gốc gác ở thành phố New York, sống độc thân. Thời gian sau này Talbot chuyển đến sống trong một nhà trọ ở Katy bang Texas.

Terry Denny, người sống trong cùng căn nhà trọ với Talbot, cho biết hắn thường xuyên xem những video có nội dung chống chính quyền và tuyên bố hắn còn cất giấu nhiều vũ khí ở New York.

Tổng thống Barack Obama cũng có bài phát biểu: "Nguy cơ mà chúng ta đang đối mặt hiện nay là các cuộc tấn công khủng bố của những con “sói cô đơn”. Một cá nhân trang bị vũ khí có thể gây ra cuộc tàn sát khủng khiếp như vụ nổ súng giết người hàng loạt ở Na Uy hôm 27/7/2011".

Người mà Tổng thống Obama đề cập đến là Anders Behring Breivik, "sói cô đơn" bắn chết 69 người trên đảo Utoeya sau khi đánh bom một tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo của Na Uy

Duy Ân (tổng hợp)
.
.