Giám đốc Ngân hàng Trung ương Kosovo bị bắt

Thứ Tư, 22/09/2010, 09:35
Theo nguồn tin từ Văn phòng phái bộ Liên minh châu Âu thường trú tại Cộng hòa Kosovo (EULEX), thì đương kim Tổng giám đốc Ngân hàng Trung ương Kosovo (CBK) Hashim Rexhepi đã chính thức bị bắt giữ vào cuối tháng trước.

Đồng thời Biệt đội Cảnh sát bài trừ tham nhũng thuộc EULEX cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đương sự trong trụ sở CBK tại thủ phủ Pristina.

"H.Rexhepi bị cáo buộc rặt các tội danh đáng hổ thẹn như lạm dụng chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, nhũng lạm công quỹ, trốn thuế, buôn quan bán chức và tẩy rửa tiền", phát ngôn viên Blerim Krasnichy của EULEX lên tiếng nhận định.

Được biết quốc gia nhỏ bé trên bán đảo Balkan này vốn là một tỉnh tự trị của Serbia trước đây, với số dân đa phần là người gốc Albania đã đột nhiên tách ra đòi ly khai, rồi tự tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Kosovo hơn 2 năm trước.

Cho đến nay chỉ có 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới công nhận nền độc lập của Kosovo.

Vụ giám đốc CBK dính tham nhũng hiển nhiên đã làm giảm uy tín của Kosovo trước con mắt cộng đồng quốc tế

T.H. (theo ANSA)
.
.