Những chiếc bẫy vô hình ở thiên đường cờ bạc Macau

Thứ Tư, 05/08/2015, 07:00
Theo một báo cáo điều tra trong lĩnh vực đánh bạc, chính quyền Bắc Kinh đang lo ngại từ bấy lâu nay đã có một cái bẫy giăng bắt và chiêu dụ các quan chức Trung Quốc dính líu đến thiên đường cờ bạc.

Báo cáo này được một nhà điều tra thực hiện vào năm 2010 theo yêu cầu của Las Vegas Sands China - chi nhánh Las Vegas Sands Corp. ở Macau thuộc sở hữu của Sheldon Adelson, trùm tỉ phú 81 tuổi kinh doanh sòng bài và là nhà tài trợ cho đảng Cộng hòa Mỹ.

Báo cáo viết: "Nhiều quan chức Trung Quốc mà chúng tôi tiếp xúc cho rằng tình báo Mỹ hoạt động rất mạnh ở Macau. Họ thâm nhập và sử dụng các casino của Mỹ nhằm hỗ trợ cho các chiến dịch của họ". Báo cáo "tuyệt mật" đề ngày 25/6/2010 được tiết lộ bởi Chương trình Phóng sự điều tra (IRP) thuộc Đại học California ở Berkeley (UC Berkeley).

Trong thời gian sau này, sự hoài nghi và những đồn đại lan tràn ở Macau về việc cựu thuộc địa Bồ Đào Nha từ lâu nay đã trở thành vùng đất màu mỡ cho nhiều cơ quan tình báo phương Tây và Mỹ âm thầm khai thác điểm yếu của những người tham gia đánh bạc ở đây (trong đó có rất nhiều quan chức chính quyền đến từ Trung Quốc đại lục) nhằm gây sức ép buộc những con bạc này làm việc cho họ.

Tỉ phú Sheldon Adelson.

Theo báo cáo, các quan chức chính quyền Trung Quốc tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD mỗi năm vào lãnh địa cờ bạc Macau. Cách đây một năm, chiến dịch càn quét tham nhũng ở Macau dẫn đến lệnh cấm nghiêm ngặt giới chức đại lục đến nơi đây để đánh bạc đã gây tổn thất không nhỏ cho hoạt động kinh doanh của các casino. Hơn nữa, Bắc Kinh càng thêm lo ngại khi những "con thiêu thân" ham mê cờ bạc đến mức rơi vào nợ nần dễ dàng trở thành nạn nhân cho các cơ quan tình báo nước ngoài lợi dụng khai thác.

Báo cáo cũng cho biết Bắc Kinh từ chối cho phép Washington mở Lãnh sự quán tại Macau do nghi ngại người Mỹ tạo cơ hội để tác động đến môi trường chính trị địa phương. Thậm chí, Bắc Kinh còn cho rằng Sands China là casino phục vụ cho ý đồ của Mỹ.

Thật ra, sự quan ngại của Bắc Kinh về những ý đồ của Mỹ tại Macau không có gì là mới. Sau ngày 11/9/2001, Bắc Kinh không muốn nghe theo Mỹ để thắt chặt quản lý hệ thống ngân hàng ở Macau với mục đích chống tội phạm rửa tiền bởi vì cho đó là "sự can thiệp tùy tiện" vào các vấn đề của vùng lãnh thổ Trung Quốc.

Báo cáo cho biết giới chức Bắc Kinh đánh giá yêu cầu này như là sự cho phép người Mỹ thanh tra các cơ sở kinh tài cho Trung Quốc ở hải ngoại. Đồng thời, hoạt động điều tra chống tội phạm đối với mạng lưới ngân hàng ở Macau cũng có thể bao gồm cả hành vi giám sát điện tử.

Bên trong casino Sands China ở Macau.

Cũng theo báo cáo này, các cơ quan phản gián Trung Quốc có "bằng chứng" cho thấy điệp viên CIA "giám sát quan chức chính quyền đại lục" đến Macau đánh bạc, đặc biệt để mắt đến những người thua bài với số tiền lớn để "đánh bẫy" và sau đó buộc họ "hợp tác phục vụ các lợi ích của Mỹ".

Nhà điều tra cho biết báo cáo được soạn thảo căn cứ theo nguồn thông tin "có giá trị" - bao gồm: 3 quan chức cao cấp Bắc Kinh chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề Macau và Hồng Công, 2 nguồn từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc và một doanh nhân có thế lực quan hệ chặt chẽ với chính quyền Bắc kinh.

Báo cáo là một phần trong hồ sơ của Sands China trình lên Tòa án Las Vegas đang xét xử vụ cựu giám đốc Công ty Steven Jacobs kiện nơi này đã sa thải ông ta với lý do không chính đáng. Năm 2014, thu nhập hàng năm của mạng lưới casino Macau lần đầu tiên bị thiệt hại nặng nề khi kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại và Chủ tịch Tập Cận Bình đã mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng quyết liệt.

Chiến dịch của ông Tập Cận Bình chống hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp của những tay chơi cờ bạc ở đại lục đang bước vào năm thứ 3 và gây khó khăn cho ngành công nghiệp cờ bạc ở Macau cũng như mạng lưới casino thuộc Las Vegas Sands Corp. của tỉ phú Sheldon Adelson.

Trang Thuần (tổng hợp)
.
.