Pakistan: Mất hơn 2 tỉ USD mỗi năm vì nạn buôn lậu

Thứ Ba, 23/02/2016, 08:20
Theo báo cáo của chính quyền, Pakistan mất tổng cộng khoảng 2,63 tỷ USD thu nhập một năm do hoạt động buôn lậu 11 loại hàng hóa qua biên giới và đáng báo động hơn cả là qua đường biển Arab với sự tiếp tay của giới chức chính quyền.

Năm 2015, Cảnh sát giao thông thành phố Quetta, thuộc vùng Baluchistan miền Nam Pakistan, tịch thu khoảng 10.000 chiếc ôtô buôn lậu. Quetta nổi tiếng là địa phương sử dụng ôtô và phụ tùng ôtô buôn lậu vào Pakistan phần lớn qua vùng biên giới Chaman. Từ Quetta, ôtô và phụ tùng sẽ được vận chuyển đến nhiều khu vực khác nhau của Pakistan.

Hamid Shakil Sabir, lãnh đạo Cảnh sát giao thông Quetta cho biết, mặc dù thiếu trầm trọng nguồn nhân lực và cơ sở song họ vẫn tích cực tuần tra suốt ngày đêm để ngăn chặn và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2015, tổng cộng có 140.538 ôtô bị phạt tiền do phạm luật sử dụng kính chắn gió màu tối. Trong số 2,63 tỷ USD thu nhập bị thất thoát, chính quyền Pakistan thừa nhận 1,1 tỷ USD bị mất do buôn lậu điện thoại di động. Số điện thoại buôn lậu ước tính trị giá 4,4 tỷ USD và chúng cung cấp cho 59% nhu cầu thị trường Pakistan.

Số rượu ngoại buôn lậu vào Karachi bị bắt giữ.

Mặt hàng thứ 2 là dầu diesel buôn lậu trị giá 2,7 tỷ USD, cung ứng cho 33% tổng nhu cầu thị trường, gây thất thoát tiền thuế 874 triệu USD cho chính quyền Pakistan. Mặt hàng chất dẻo buôn lậu, cung ứng 11% nhu cầu thị trường, gây thất thoát 222 triệu USD. Phụ tùng ôtô buôn lậu, cung ứng 57% nhu cầu thị trường, gây thất thoát 186 triệu USD. Ngoài ra, nhiều mặt hàng buôn lậu khác như: chè, vỏ xe ôtô, thuốc lá, tivi, quần áo, rượu ngoại.

Đầu năm 2016, Hải quan Pakistan Arab bắt giữ được 2 chiếc xe tải chở tổng cộng 8.413 chai rượu ngoại buôn lậu vào thành phố Karachi miền nam nước này qua đường biển. Lãnh đạo hải quan thành phố Muhammad Moazzam Raza cho biết lực lượng hải quan tăng cường tuần tra dọc vành đai bờ biển – đặc biệt là khu vực làng Mubarak và Hawkes Bay Road - để phát hiện rượu buôn lậu.

Ôtô nhập khẩu vào Pakistan.

Theo ông Muhammad Raza cho biết: “Đêm 15-1-2016, lực lượng tuần tra phát hiện 2 chiếc xe tải chạy với tốc độ cao từ làng Mubarak về hướng thành phố Karachi, với sự hộ tống của 4 chiếc môtô. Hai xe tải bất chấp hiệu lệnh dừng xe và thậm chí lao thẳng vào xe công vụ. Cuối cùng, tất cả cũng bị chặn lại sau vài phát súng bắn cảnh cáo. Tuy nhiên tài xế xe tải đã nhanh chân nhảy lên một chiếc môtô và chạy thoát trong đêm tối”. Kiểm tra 2 chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện 8.413 chai rượu ngoại buôn lậu.

Cũng vào đầu tháng 1-2016, Hải quan thành phố Karachi đã bắt giữ được 21 tấn acetic anhydride – chất được sử dụng để sản xuất heroin cũng như là một trong những hóa chất chính để chế tạo IED (chất nổ tự tạo).

Duy Ân (tổng hợp)
.
.