Pháp: Cha con chính khách cực hữu bị điều tra về tội khai man

Thứ Năm, 31/12/2015, 15:25
Ủy ban Tối cao về minh bạch tài sản cá nhân (CSTPP), cơ quan tư pháp độc lập chuyên giám sát và công bố thực trạng tài sản của các chính trị gia Pháp, đang xúc tiến mở cuộc điều tra đối với 2 chính khách cực hữu nổi tiếng là ông Jean-Marie Le Pen và bà Marine Le Pen 47 tuổi, con gái ông Le Pen.

Ủy ban Tối cao về minh bạch tài sản cá nhân (CSTPP), cơ quan tư pháp độc lập chuyên giám sát và công bố thực trạng tài sản của các chính trị gia Pháp, đang xúc tiến mở cuộc điều tra đối với 2 chính khách cực hữu nổi tiếng là ông Jean-Marie Le Pen 87 tuổi, người sáng lập đảng Mặt trận Quốc gia Pháp (FN) và bà Marine Le Pen 47 tuổi, con gái ông Le Pen đảm nhiệm chức Chủ tịch FN từ năm 2011 đến nay.

Cha con nhà Le Pen đều là những thành viên EP kỳ cựu.

Trong các bản kê khai, 2 cha con đã cố ý giảm giá trị khối tài sản chung xuống còn 1/3. Ngoài ra, ông J. Le Pen còn cố tình không khai báo số tài sản đáng kể như tiền mặt và vàng thỏi nguyên chất gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ với tổng trị giá khoảng 1 triệu euro. Riêng bà M. Le Pen cũng che giấu không kê khai số tài sản có giá trị gần 400.000 euro.

Theo luật lệ hiện hành ở Pháp, hành vi khai báo gian dối về tài sản cá nhân sẽ bị phạt số tiền là 45.000 euro, cùng mức án tù tối đa là 3 năm nếu bị cơ quan hữu trách truy tố ra tòa. Đồng thời người vi phạm sẽ bị cấm ra tranh cử vào các chức vụ quan trọng trong thời hạn 10 năm.

Hai cha con chính khách J. Le Pen và M. Le Pen vốn nổi tiếng khắp châu Âu về quan điểm bài ngoại cho biết sẽ gửi đơn lên Tòa án Hành chính Tối cao ở Paris, kháng nghị việc CSTPP đơn phương mở cuộc điều tra dựa trên những bằng chứng vu khống, yêu cầu đình chỉ vụ việc vì lý do bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp uy tín cá nhân.

Quang Phú (tổng hợp)
.
.