Tên cầm đầu nhóm ly khai ETA bị bắt tại Pháp

Thứ Tư, 03/12/2008, 16:30
Các viên chức hữu quan Pháp và Tây Ban Nha hôm 17/11 vừa qua thông báo: Tên cầm đầu nhóm ly khai ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, 35 tuổi, có biệt danh "Txeroki" hoặc "Cherokee" đã bị giăng bẫy tại Cauterets, một trung tâm giải trí và spa tại dãy núi Pyrenée của Pháp, gần khu tự trị xứ Basque của Tây Ban Nha.

Aspiazu Rubina, từng là "Tư lệnh quân đội" của ETA nhiều năm trước kia, bị bắt cùng với một phụ nữ được giấu tên.

Aspiazu Rubina là nghi can liên quan đến nhiều vụ giết người, kể cả hành động bắn chết các viên chức Chính phủ Tây Ban Nha tại Pháp vào tháng 12 năm ngoái. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chúc mừng vụ bắt giữ "tên khủng bố nguy hiểm" này: "Vụ bắt giữ Aspiazu Rubina một lần nữa cho thấy sự cam kết chặt chẽ của Cảnh sát Pháp và sự cộng tác cực kỳ hữu hiệu giữa hai Chính phủ Pháp và Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống bọn khủng bố”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero cho rằng đây là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống bọn khủng bố ETA. Với vụ bắt giữ này, tổ chức và năng lực hoạt động của ETA sẽ suy yếu nghiêm trọng

Minh Nhựt (tổng hợp)
.
.