Tòa nhà Quốc hội Australia bị IS đe dọa

Thứ Ba, 25/11/2014, 15:05

Theo ước tính, khoảng 500.000 dân Australia theo Hồi giáo, và trong số này có trên 100 người tham gia chiến đấu bên cạnh quân IS tại Iraq và Kobani: (Syria) - nơi đang có sự giao tranh giữa IS và lực lượng dân quân người Kurd, được không lực Mỹ và NATO yểm trợ.

Tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Abbott đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp cứng rắn để truy bắt những người Hồi giáo Australia theo IS, bằng các chiến dịch lùng bắt quy mô trên khắp đất nước, chú trọng đến thủ đô Canberra, Tòa nhà Quốc hội Australia cũng được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt.

Thủ tướng Abbott tuyên bố: Cảnh sát Australia sẽ tăng cường an ninh tại tòa nhà Quốc hội sau khi các cơ quan tình báo cảnh báo về nguy cơ tấn công của  IS nhằm vào các nghị sĩ.  Ông Abbott phát biểu trên Đài Phát thanh Australia: "Chắc chắn có âm mưu trong mạng lưới ủng hộ những kẻ khủng bố sẽ tấn công chính phủ, người dân, và tòa nhà Quốc hội được đề cập tới một cách cụ thể".

Tòa nhà Quốc hội Australia luôn được lực lượng cảnh sát đặc nhiệm canh gác nghiêm ngặt.

Được biết, tòa nhà Quốc hội Australia được thiết kế mở cho công chúng, có lính gác nhưng không được trang bị vũ khí. Đây rất dễ trở thành mục tiêu của nhóm phiến quân IS. Chính phủ của ông Abbott cũng đang lên kế hoạch đưa ra luật mới, tăng quyền cho cảnh sát để bắt giữ các công dân Australia có nghi ngờ tham gia mạng lưới các tổ chức khủng bố ở bên ngoài.

Theo đó, có hơn 800 cảnh sát đã tiến hành các cuộc tấn công chống khủng bố lớn nhất trong lịch sử ở Sydney và Brisbane tại hàng chục địa điểm khác, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 15 người và 1 người bị buộc tội có hành vi liên quan đến chủ nghĩa khủng bố

Miên Tường (tổng hợp)
.
.