Thừa Thiên Huế:

Triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá

Thứ Năm, 29/01/2015, 17:10
Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm của Bộ Công an và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều tra và triệt xóa thành công rất nhiều chuyên án tổ chức đánh bạc lớn thông qua hệ thống Internet toàn cầu…

Sau một thời gian dài điều tra, ngày 7/1 vừa qua, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô lớn do đối tượng Võ Văn Phi (SN 1970), trú Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cầm đầu.

Cũng trong thời điểm này, 5 đối tượng khác trong đường dây cá độ bóng đá của Phi cũng bị bắt với số tiền cá cược đã giao dịch trong đường dây được xác định là hơn 7,5 tỉ đồng.

Trao đổi với báo giới về vụ án này, lãnh đạo Phòng PC45 cho biết: Vào thời điểm cuối năm 2014, thông qua các nguồn tin của trinh sát địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định đối tượng Võ Văn Phi làm nghề kinh doanh nhà nghỉ có nhiều biểu hiện hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn.

Võ Văn Phi tham gia trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng này với vai trò là kẻ cầm đầu. Dưới Phi là những chân rết thân tín gồm: Chế Quang Phương (SN 1982), Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1979), Lê Đình Thân (SN 1975), Nguyễn Xuân Huyền (SN 1973) và Lê Tám (SN 1962), cùng trú tại thị xã Hương Trà và TP Huế.

Ngày 7/1, Ban chuyên án phát lệnh cho các tổ trinh sát khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Ngay lập tức, nhà của "ông trùm" Võ Văn Phi được các mũi trinh sát khép chặt. Lệnh bắt và khám xét nơi ở của Phi được thực hiện.

Võ Văn Phi.

Qua đó, đã thu giữ tại nhà riêng của những đối tượng này nhiều máy tính, điện thoại, tiền và tài liệu có liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá…

Trùm cá độ bóng đá Võ Văn Phi khai rằng, do thấy có người cầm mạng tổng tổ chức cá độ bóng đá thu về nhiều lợi nhuận nên Phi đã đầu tư tiền bạc để mang về cho mình một trang mạng tổng thông qua trang Web Ib...

Từ tài khoản chính này, Phi đã thiết lập nên những trang mạng thành viên để giao cho Phương, Hùng, Thân, Huyền và Tám đảm trách. Những chân rết này hằng ngày cùng với Phi tổ chức việc ghi độ cho các con bạc ở trong địa bàn của Phi và đồng bọn cư trú.

Có thể nói rằng, đường dây cá độ bóng đá do Phi làm chủ là một đường dây khủng ở một địa phương nghèo. Bởi lẽ chỉ hoạt động trong  thời gian ngắn mà số tiền cá cược được thể hiện thông qua sổ sách tài liệu mà lực lượng chức năng thu giữ được đã ngấp nghé con số 8 tỉ đồng.

Võ Văn Nhân.

Trước đó chưa lâu, cũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trinh sát của Phòng 5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã phối hợp với các trinh sát của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức lập chuyên án để triệt xóa một đường dây đánh bạc trên mạng Internet thông qua hình thức cá độ bóng đá và đánh xóc đĩa có quy mô rất lớn với số tiền giao dịch thông qua các tài khoản lên đến gần 38 triệu USD.

Các trinh sát thực hiện chuyên án đã nhanh chóng xác định được kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc này là Võ Văn Nhân (SN 1983), trú tại số nhà 319/2 Bùi Thị Xuân, TP Huế. Hằng ngày, Nhân cùng với các thuộc hạ thân tín tổ chức cung cấp tài khoản các trang mạng cá độ bóng đá và đánh xóc đĩa cho rất nhiều con bạc ở Huế.

Sau khi củng cố chứng cứ đầy đủ, Ban chuyên án quyết định bắt giữ Võ Văn Nhân, đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng này. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 máy tính, 1 Ipad, 2 xe máy, 2 máy fax, 6 điện thoại di động, 200 triệu đồng, 400USD và 300 USD Canada…

Đường dây đánh bạc do Nhân cầm đầu có 31 thành viên quản lý cấp "cái tổng"; 216 thành viên quản lý cấp đại lý, với tổng số con bạc thường xuyên giao dịch là hơn 2.000.

Tại thời điểm vụ án được triệt xóa, trên hệ thống đánh bạc do Nhân cầm đầu có 1.487 con bạc đang tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là 35 triệu USD. Có 150 con bạc khác cũng đang tham gia vào đường dây đánh xóc đĩa qua mạng do Nhân cung cấp với số tiền giao dịch lên đến gần 3 triệu USD…

Phương tiện liên quan đến việc tổ chức cá độ bóng đá qua mạng bị thu giữ.

Trao đổi với báo giới về chuyên án trên, Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng PC46 - Công an Thừa Thiên Huế cho biết: “Để triệt xóa thành công chuyên án này, chúng tôi đã tổ chức cho nhiều tổ trinh sát bám sát địa bàn. Các trinh sát đã nắm đầy đủ những diễn biến tại địa bàn, những đối tượng, các loại phương tiện thường xuyên lui tới nơi ở của đối tượng cầm đầu để giao dịch.”

Võ Văn Nhân là tên cầm đầu đường dây nên hoạt động rất ma ranh và kín kẽ. Để đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet hoạt động thông suốt, Nhân đã xây dựng cho mình một hệ thống các vệ tinh giúp sức gồm: Nguyễn Quốc Sơn, Trần Đình Quý, Võ Văn Sơn, Hoàng Trọng Minh và Nguyễn Phước Bảo Huy… tất cả cùng trú tại TP Huế. Sau khi Nhân bị bắt giữ, tất cả các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc do Nhân điều hành nêu trên đều đã bị bắt và bị khám xét nơi ở...

Quốc Anh
.
.