Vì sao các “Tiểu Ma Cao” không có ở Hà Nội

Thứ Hai, 25/06/2007, 08:30
Ngay sau khi lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội phía Nam (C14B) - Bộ Công an triệt phá đồng loạt 5 sòng bạc tại các khách sạn lớn ở TP HCM và Vũng Tàu, dư luận đã đặt ra câu hỏi: liệu các "tiểu Macao" có thể xuất hiện ở Thủ đô Hà Nội?

Vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng... hệ thống các khách sạn cao cấp 4 sao, 5 sao mọc lên rất nhiều, chủ yếu phục vụ người nước ngoài.

Để tạo điều kiện giải trí cho người nước ngoài, nhà nước ta đã cho phép một số khách sạn đủ tiêu chuẩn từ 4 sao, 5 sao được mở các dịch vụ vui chơi có thưởng dành cho họ, mà chúng ta vẫn quen gọi là casino - “sòng bạc”.

Ở các dịch vụ này, chỉ có người nước ngoài được phép tham gia, và khi qua cửa kiểm soát đều phải xuất trình hộ chiếu (nếu là khách nước ngoài), visa (nếu là Việt kiều).

Sẽ không có gì để nói nếu như một số chủ sòng, thậm chí là nhân viên bảo vệ không tạo điều kiện cho người Việt Nam vào sát phạt đen đỏ. Và vụ việc 5 sòng bạc ở TP HCM, Vũng Tàu ngày 26/5/2007 là một ví dụ: các khách sạn Duxton, Aquatoria, Dic Star, Legend, Food Centre... đã tạo kẽ hở cho các con bạc trong nước vào sòng. Thậm chí tại sòng Aquatoria, cả 15 người chơi đều là con bạc “nội”.

Liệu tại thủ đô Hà Nội có tồn tại những hệ thống sòng bạc biến tướng lớn như ở TP HCM không? Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội (PC14), Trung tá Nguyễn Viết Chức khẳng định: “Không thể có. Giám đốc Công an thành phố giao cho chúng tôi bám địa bàn và PC14 luôn có một tổ trinh sát cài cắm và bám rất chắc tại các sòng bạc dành cho người nước ngoài ở Hà Nội. Cách đây gần 2 tháng, chúng tôi đã tổ chức một đợt tổng rà soát các dịch vụ giải trí trên toàn thành phố. Qua đó, chưa phát hiện các sòng bạc dành cho người nước ngoài có biểu hiện vi phạm”.

Công an Hà Nội đã cho rà soát lại việc tổ chức, quản lýá ở từng nơi được phép và chủ khách sạn phải ký cam kết chịu trách nhiệm nếu để người Việt Nam vào chơi.

Bố trí trinh sát “bám sòng” chính là cách thức để PC14 theo dõi hiệu quả nhất sự xuất hiện của người Việt Nam trong các sòng bạc dành cho người nước ngoài.

Trên toàn thành phố Hà Nội hiện có 6 địa điểm là các khách sạn 4 sao, 5 sao được tổ chức các dịch vụ giải trí có thưởng cho người nước ngoài, đó là: khách sạn Hanoi Melia, Fortuna, KS Hà Nội, Bảo Sơn, Horison và Câu lạc bộ Hà Nội.

Hàng ngày, cán bộ PC14 đều phân công các trinh sát trẻ đóng vai các “con bạc khát nước” mon men đến tụ điểm có sòng bạc để thâm nhập. Sòng nào các “con bạc nội” bị từ chối không cho vào là có thể yên tâm, nơi đó kiểm soát người trong nước chặt chẽ.

Tuy vậy, vẫn có một số nơi từ chối các con bạc tự do nhưng với các con bạc quen, con bạc đại gia, có “số má” được dắt mối vẫn có thể vào sát phạt. Vậy nên, các trinh sát của PC14 còn phải đóng giả các tay chơi, thường xuyên lân la vào các khách sạn lớn.

Trước đây, PC14 Hà Nội phải rất kỳ công mới phá được vụ đánh bạc ở khách sạn Fortuna.

Trong quá trình trinh sát, tổ chuyên theo dõi các sòng bạc ở khách sạn cao cấp phát hiện tại khách sạn Fortuna -  nơi có giấy phép kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm.

Tại đây đã lắp đặt 48 máy đánh bạc và tổ chức cho mọi đối tượng, kể cả người Việt Nam vào đánh bạc theo nhiều hình thức, trong đó có các hình thức: tài sửu, bấm hình, roulette...

Ban Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo cho PC14, phối hợp với các đơn vị khác phải lập tức dẹp bỏ các biến tướng ngay khi nó mới manh nha. Chính vì vậy, ngày 20/6/2004 các chiến sĩ cảnh sát hình sự Hà Nội đã triển khai lực lượng, bắt quả tang các con bạc Việt Nam ngay tại sòng bạc của khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ (Hà Nội).

36 người bị giữ gồm 18 con bạc trong đó có nhiều con bạc là người Việt Nam và 18 nhân viên bộ phận kinh doanh trò chơi có thưởng của khách sạn.

Tang vật thu giữ gồm 19.000 USD, 64 triệu đồng, hơn 550 chíp điện tử (sử dụng thay tiền mặt, với các mệnh giá quy đổi là 100 USD, 25 USD và 5 USD) được sử dụng để đánh bạc với máy.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, trưởng bộ phận vui chơi có thưởng của khách sạn Fortuna Bùi Đức Toàn (sinh năm 1975, trú tại 38 phố Huế) đã tự ra trình báo Cơ quan điều tra.

Thời điểm đó, ở Hà Nội mới chỉ có 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Cho đến nay, mặc dù số lượng các sòng bạc cho người nước ngoài ở Hà Nội đã tăng lên nhưng sau “trận đánh Fortuna”, các sòng này hầu như không có biểu hiện nào hoạt động sai phép, giới bảo kê đỏ đen hầu như không dám thò tay vào các casino quốc tế ở Hà thành.

Chính sự kiểm soát chặt chẽ của Công an TP Hà Nội mà trực tiếp là các chiến sĩ ở PC14 nên ở Hà nội chưa bao giờ là nơi yên ổn cho các ổ cờ bạc lớn. Các ổ bạc lớn, các con bạc cộm cán ở Hà Nội đều phải “dạt” về các tỉnh ngoại vi... để lập sòng sát phạt.

Những năm 90, khi băng đảng của Năm Cam còn tồn tại, ông trùm này đã từng tính toán sẽ hợp nhất thế giới ngầm cả nước về một mối. Điểm đầu tiên cho việc vươn cánh tay ra Bắc, theo như tính toán của Trương Văn Cam là thôn tính các sòng bạc ở khắp mọi nơi, sau đó tìm cách chui vào thủ đô Hà Nội.

Trong đó, dịch vụ vui chơi có thưởng cho người nước ngoài ở các khách sạn 4, 5 sao chính là một mảnh đất màu mỡ nhất. Những sòng bạc ở đây có thể thu về nguồn ngoại tệ lớn và thuận lợi hơn là nó được hợp thức hóa về mặt pháp luật, tránh được sự nhòm ngó của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tuy vậy, ý định này của “ông trùm” đã bị đánh bật bởi sự kiềm tỏa chặt chẽ các sòng bạc này của Công an Hà Nội. Sau “ông trùm” Trương Văn Cam, các tay anh chị có máu mặt trong giới đỏ đen cũng nhăm nhe nhảy vào mảnh đất màu mỡ này nhưng tất cả đều bị “bật bãi”.

Mới đây nhất, ngay trong vụ triệt phá 5 casino lớn ở TP HCM và Vũng Tàu, có hai đối tượng là giang hồ xứ Bắc, có tiếng tăm trong làng cờ bạc đó là Cường “Hải Phòng” tức Đào Quang Cường và Lê Anh Tuấn.

Cường “Hải Phòng” từng là đàn em của Năm Cam và nếu như “ông trùm” này thò tay bảo kê được các sòng bài dành cho người nước ngoài ở Hà Nội, nhiều khả năng Cường “Hải Phòng” sẽ được chọn làm “chân rết”.

Nhưng do ở Hà Nội không thể len được vào các khách sạn lớn kiếm ăn nên Cường “dạt” vào TP HCM, dành quyền dắt mối, bảo kê và điều hành sòng bài bên trong khách sạn Duxton (63 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM). Tại TP HCM hắn đi lại bằng chiếc Mercedes mang biển số Hà Nội 29NN 026-01 thuê của một gara ôtô trong thành phố.

Lê Anh Tuấn, sinh năm 1967 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng là một đối tượng chủ chốt trong đường dây đánh bạc tại casino Duxton. Là một tay giang hồ chưa gây dựng được nhiều tiếng tăm ở Hà Nội, mặc dù ở thủ đô có nhiều sòng bạc dành cho người nước ngoài nhưng Tuấn xem chừng không thể kiếm ăn được, hắn đành dạt vào TP HCM dở mánh mung tại các casino cao cấp.

Tuấn khai nhận, hắn đã câu kết với một số người nước ngoài, móc nối đưa các thương gia Việt Nam vào đây đánh bạc với số tiền ăn thua hàng đêm lên đến cả trăm ngàn USD, thậm chí là hàng triệu USD.

Ngay sau khi Tổng cục Cảnh sát mở chiến dịch truy quét các casino quốc tế tại TPHCM, Gíam đốc Công an TP Hà Nội – Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đã chỉ thị cho các đơn vị nghiệp vụ trong đó có PC14 phải rà soát địa bàn, chặn đứng nguy cơ giới đen đỏ ở TP HCM mất đất làm ăn đổ bộ ra thủ đô Hà Nội, thò tay vào hoạt động tại các sòng bài dành cho người nước ngoài. Nhiệm vụ đặt lên vai các chiến sĩ PC14 lại nặng nề hơn bao giờ hết.

Trung tá Đào Thanh Hải - Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội cho biết: “Ngay sau khi Giám đốc Công an TP Hà Nội có chỉ thị, các chiến sĩ của PC14 tăng thêm quân bám địa bàn, chặn đứng nguy cơ xuất hiện các sòng bạc biến tướng.

Tuy vậy, khó khăn hiện tại của các trinh sát vẫn là việc tiếp cận các mục tiêu khách sạn sang trọng và có nhiều khách nước ngoài. Nhiều anh em ngoài thời gian làm việc vẫn phải tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ để tránh bỏ sót thông tin, bỏ lọt tội phạm”.

Có một vấn đề thế này: Hầu hết các băng nhóm tội phạm đều hình thành từ cờ bạc. Các sòng bạc là nơi nảy sinh ra nạn bảo kê, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn để đòi nợ... cho nên, muốn ngăn chặn được sự hình thành của các băng nhóm tội phạm có tổ chức thì phải triệt bằng được các ổ cờ bạc bất cứ diễn ra ở đâu

Hoàng Chiến
.
.