Vòi bạch tuộc nước ngoài điều hành các đường dây cờ bạc ở trong nước

Thứ Ba, 19/09/2017, 14:34
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) và Công an các quận liên tục ra quân xử lý các ổ cờ bạc trên địa bàn. Nhìn chung đa phần các ổ cờ bạc, đánh đề này đều núp bóng các khu vui chơi giải trí, trò chơi bắn cá... Có một điều đặc biệt là tất cả các sòng bạc trên đều có một bàn tay “nhám” là các đối tượng nước ngoài điều hành từ nước ngoài, đa phần là những đối tượng Châu Á...

1. Đường dây đánh bạc cực lớn với nhiều tụ điểm được lập lên tại các quận huyện ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành với số tiền ăn thua ước tính con số trên 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Văn Mười Hai (tự Khang, 42 tuổi) điều hành vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) triệt phá ngày 11-9-2017.

Tuy nhiên một mình Mười Hai thì không đủ sức vận hành đường dây cá độ, bài bạc, đề đóm này bởi hình thức cờ bạc của đường dây này chủ yếu phải sử dụng công nghệ. Mười Hai đã liên kết với Phan Diệc Hòa (một người Malaysia gốc Trung Quốc) vận hành đường dây trên. Máy chủ của các trang đánh bạc đều được Hòa và Mười Hai đặt ở nước ngoài. Cả hai không ra mặt mà thuê người điều hành các ổ bạc, các điểm ghi đề.

Những tụ điểm đánh bạc trá hình vừa bị triệt phá.

Để tham gia đánh bạc và ghi đề, các con bạc sẽ có một tài khoản riêng cho mình hoặc đến các điểm đặt sẵn mà Mười Hai đã gầy dựng ở các quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh do đàn em Mười Hai quản lý trực tiếp ghi đề, chung tiền. Vì vậy, hằng ngày có hàng ngàn con bạc vào các trang đánh bạc và đến các điểm ghi đề của Mười Hai “sát phạt”. Theo dự tính, mỗi tuần tài khoản của Mười Hai thu về hàng chục tỷ đồng.

Là một con cáo già nên khi điều hành đường dây đánh bạc, thầu đề này, Mười Hai đều sử dụng những người thân trong gia đình vận hành đường dây để thông tin không bị lộ lọt ra ngoài. Ngoài ra, Mười Hai còn “nuôi” hàng chục đối tượng cộm cán, sẵn sàng xách mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn với các nhóm đối tượng khác khi có ý định hăm he chiếm địa bàn của mình cũng như muốn tranh giành thị phần.

Trịnh Cường, một đối tượng điều hành đường dây đánh bạc cho các ông chủ người Trung Quốc.
Các đối tượng người Trung Quốc điều hành đường dây đánh bạc bị tạm giữ.

Theo một điều tra viên Cục C45, một chi tiết đang được làm rõ đó là việc, Mười Hai và các đối tượng cầm đầu trong đường dây thầu đề của mình liên kết với một số nhân viên công ty xổ số truyền thống làm sai lệch kết quả xổ số để “hốt trọn” tiền của các con bạc và dùng số tiền này đi đánh đề tại các đường dây khác thu lợi nhuận khủng. Mỗi kỳ quay của xổ số truyền thống, Mười Hai mua 19 con số không xuất hiện trong các kỳ quay.

Cụ thể, Mười Hai sẽ liên kết với nhân viên xổ số gắn nam châm vào quả bóng mang số mà Mười Hai cần để quả bóng số này không rơi ra khỏi lồng khi quay. Ví dụ, nếu gắn nam châm vào quả bóng mang số 1 thì các số 01, 10, 11... sẽ không rơi ra khỏi lồng, như vậy kết quả còn lại chỉ còn 81 số trong lần xổ. Mười Hai sẽ ôm tiền đánh đề của 19 số chắc chắn không xuất hiện mà các con bạc đã đánh và dùng 81 số còn lại đem đi đánh ở các nhóm khác và thu vào một số tiền khủng.

Sau 4 tháng theo dõi, chiều tối 11-9, Phòng 4, C45 phối hợp với cảnh sát cơ động chia thành nhiều mũi ập vào 14 tụ điểm của Mười Hai ở các quận 6, 11, Bình Tân, Bình Thạnh... bắt giữ nhiều người đang tổ chức đánh bạc, thầu, ghi đề, thu số tiền tang vật 5 tỷ đồng và nhiều máy tính, thẻ ATM, ĐTDĐ, sổ sách, phơi đề.

Cục C45 đã bắt được đàn em đắc lực của Mười Hai là Trịnh Cường (35 tuổi) và 7 đối tượng điều hành các ổ ghi đề dưới trướng Mười Hai. Riêng Mười Hai, đối tượng cáo già này nghe động đã bỏ trốn.

2. Những ổ bạc núp bóng các công ty vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh dường như đều có sự nhúng tay của các đối tượng nước ngoài, đa phần là người gốc Châu Á. Các đối tượng này không ra mặt mà chỉ đạo từ nước ngoài về. Bởi vậy, các tụ điểm cờ bạc trá hình vừa bị triệt phá thời gian qua, ít có đối tượng cầm đầu bị bắt mà đa phần chỉ là những chân rết, những chi nhỏ trong các đường dây cờ bạc.

Máy móc đánh bạc đều được các đối tượng người nước ngoài, đa phần là người Trung Quốc cung cấp. Sự liên kết giữa các nhóm đối tượng nước ngoài và các đối tượng trong nước kín kẽ, đủ các chiêu trò để hốt tiền của các con bạc, trong đó nhiều nhất là việc gian lận trong đánh bạc.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, các loại máy đánh bạc, đầu đọc thẻ từ, thẻ từ nạp tiền đều do Trung Quốc sản xuất và nhập lậu về Việt Nam. Những người điều hành các máy đánh bạc này là người Việt gốc Hoa nên biết cách điều chỉnh máy để làm sao nhà cái không bao giờ thua các con bạc. Đa phần các đối tượng điều hành đường dây đánh bạc đều cho rằng “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, bởi vậy dưới tấm bình phong là các khu vui chơi giải trí, các ổ cờ bạc liên tiếp mọc lên.

Nhiều con bạc đổ tiền vào các trò chơi đánh bạc trá hình.
Hằng ngày một lượng tiền khổng lồ được chuyển vào tay các đối tượng ở nước ngoài.

Ngày 13-9, qua công tác kiểm tra, Đội 5, Phòng PC45 phát hiện tụ điểm trò chơi điện tử tại Trung tâm Dream Game - lầu 3 Aeon Mall (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) 15 con bạc đang cá cược trá hình thông qua hình thức trò chơi điện tử. Đội 5 đã thu giữ hơn 120 triệu đồng tiền mặt, 45 thẻ Dream Game.

4 đối tượng gồm Đinh Thị Nhỏ, Lê Thị Hằng, Lê Minh Châu và Đặng Văn Anh (cùng ngụ Tân Phú) khai nhận mua thẻ VIP với giá 100 triệu đồng và thẻ Dream Game từ Công ty TNHH Game Việt Nam sau đó móc nối, bán thẻ cho các con bạc vào trung tâm chơi game bắn cá. Ăn thua trên game bắn cá bằng xu sau đó sẽ được các đối tượng này quy đổi ra tiền mặt.

Tại khu vui chơi giải trí TV Thái Dương (số 60 Hòa Bình, phường 5, quận 11) do Trần Hữu Dương (25 tuổi, quê Thái Bình) điều hành, các tổ trinh sát phát hiện 24 con bạc đang đánh bạc trên 5 máy game thu giữ số lượng tiền cả trăm triệu đồng. Dương không ra mặt mà thuê Đường Khắc Nghĩa (30 tuổi, cùng quê Thái Bình) phụ giúp trong việc quản lý tiền và đổi tiền cho khách và hưởng lợi 2% tiền thắng cược mỗi ngày. Ngoài Nghĩa còn 6 người khác phục vụ, hưởng lương từ 4 đến 5 triệu/tháng/người.

Để không bị phát hiện, người chơi game sẽ mua thẻ tích điểm sau đó vào chơi. Thắng thua trong lúc chơi, sau khi kết thúc, các con bạc sẽ đem thẻ đổi ra thành tiền mặt. Tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm Thủy Tiên (206, Bà Hạt, phường 9, quận 10) Cục C45 phát hiện hàng chục con bạc đang sát phạt bằng hình thức đánh bạc trực tuyến trên các máy. Gần 50 con bạc bị tạm giữ tại chỗ, các tổ công tác thu giữ nhiều ĐTDĐ và 500 triệu tiền mặt.

Hình thức đánh bạc tại tụ điểm này theo kiểu Baccarat. Mỗi lần các con bạc đặt cược từ 1 triệu đến 10 triệu đồng/ván. Số tiền đặt cược sẽ cao hơn nếu con bạc thỏa thuận với nhà cái, thắng thua sẽ chia theo tỷ lệ. Chủ của công ty trên tên P nhưng không trực tiếp ở công ty quản lý mà thuê Lý Thiên Khoa điều hành. Ngoài việc thuê người cảnh giới, ổ bài bạc này đã gắn hàng chục camera theo dõi con bạc và người lạ xâm nhập.

Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí Vương Miện 666 (đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp) do Sín Sủi Sáng (42 tuổi, quê Đồng Nai, người gốc Hoa) và 2 đối tượng người Trung Quốc tên Sinh, Sẻn mở ra để kinh doanh trò chơi game bắn cá, bắn thú nhưng thực chất là hình thức cờ bạc ăn tiền trá hình.

Các ổ bạc trá hình hằng ngày thu hút rất nhiều con bạc đến sát phạt.

Để không bị phát hiện, 3 đối tượng này không ra mặt mà thuê nhóm người đặt vào các chức danh như giám đốc, quản lý, thu ngân, phục vụ, phiên dịch để điều hành công ty. Mỗi ngày tụ điểm này có hàng chục con bạc đến chơi thu về cho nhóm đối tượng vài trăm triệu đồng.

Nói về những tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi giải trí bị phát hiện trên địa bàn quận, Đại tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp cho hay, ngoài điểm đánh bạc trá hình Vương miện 666, Công an quận còn phát hiện thêm nhiều tụ điểm khác đang chuẩn bị đưa vào hoạt động và người đứng sau điều hành các ổ bạc này cũng là người gốc châu Á.

Các ổ bạc núp bóng khu vui chơi giải trí này hoạt động rất bài bản, kín kẽ, có riêng phòng điều hành trung tâm lắp đặt nhiều hệ thống kết nối điện tử có thể điều chỉnh máy đánh bạc đưa ra kết quả sai lệch để thu lợi, hệ thống camera theo dõi giám sát các con bạc dày đặc.

Chỉ điểm qua các ổ bạc núp bóng khu vui chơi giải trí gần đây mà Cục C45, Bộ Công an và Phòng PC45 triệt phá cho thấy các đối tượng cầm đầu các đường dây đánh bạc đã phát hiện TP Hồ Chí Minh là môi trường màu mỡ, nơi có hàng ngàn con bạc khát nước từng cầm tiền tìm cách qua Campuchia đánh bạc là nơi lý tưởng để hốt bạc.

Nhưng để hoạt động các đường dây đánh bạc, các đối tượng chủ chốt đã tìm cho mình một tấm bình phong chắc chắn, hợp lý và không bị theo dõi. Bởi vậy các công ty giải trí mọc lên hàng loạt và đứng sau những công ty giải trí này là các tổ chức từ nước ngoài nhúng tay vào. Việc điều hành các đường dây bài bản, cách thức tổ chức, vận hành trơn tru, cách lôi kéo các con bạc tinh vi đã đem về cho các đường dây này số tiền khổng lồ.

Để các khu vui chơi trá hình này tồn tại sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố. Với những trò gian lận từ các trò chơi đánh bạc, các con bạc chỉ có nước khát nước dài dài, trong khi đó tiền của các con bạc sẽ đổ dồn về cho các đường dây đánh bạc và rời khỏi Việt Nam.

Mạnh Đức - Văn Hào
.
.