Cuộc chiến chống tội phạm trên không gian mạng:

"Yêu râu xanh" online và ký ức đớn đau của các thiếu nữ

Thứ Năm, 16/04/2020, 09:16
Thời gian vừa qua, những tiến bộ về công nghệ thông tin đã khiến cho vô vàn tiện ích được mở ra trên không gian mạng. Người lớn có thể làm việc, mua sắm... trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên tham gia học trực tuyến... Không ít ông bố bà mẹ đã tạo điều kiện cho con cái tiếp xúc với mạng xã hội sớm. Điều này vô hình trung khiến cho những đứa trẻ (đặc biệt là bé gái) có nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ và trở thành "đồ chơi" cho những kẻ bệnh hoạn...


1. Dù mới chỉ đang học lớp 7 song cháu Nguyễn Thị Y. (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có vóc dáng phổng phao không kém học sinh bậc THPT.  Lực học giỏi nên Y. được cha mẹ tin tưởng, cho sử dụng điện thoại di động thông minh để lên mạng tìm kiếm tài liệu, giao lưu bạn bè. Không ngờ, sự ngây thơ của một bé gái mới lớn cùng sự thiếu quản lý của bậc phụ huynh đã khiến cho cháu Y. vấp phải cú sốc đầu đời nặng nề.

Ở trường, Y. được nhiều bạn nam để ý, và thường buông lời chọc ghẹo. Song Y. thích nói chuyện với những người bạn trên mạng xã hội hơn những người bạn cùng lớp. Bởi Y. thấy dễ chia sẻ những câu chuyện xung quanh mình mà không bị ai "soi mói" hay kể với thầy, cô. 

Sinh nhật tuổi 13, Y. vui lắm bởi có một "anh" trên mạng ngỏ lời yêu - vốn Y. cũng "cảm nắng" cậu thanh niên hơn Y. bốn tuổi. Một tháng nói chuyện qua mạng với thanh niên này, Y. cảm thấy rất vui, tâm sự được bao chuyện vui buồn, cảm thấy như gặp được "tri kỷ". Càng ngày cậu thanh niên càng chiếm được sự tin tưởng của cô bé mới lớn hơn.

Quen qua mạng, Lê Anh Quân đã hiếp dâm, quay lại clip nóng để cưỡng đoạt tài sản của cháu Y..

Nhưng chưa hết, hôm sau Y. nhận được tin nhắn từ đối tượng đe dọa nếu cháu không tiếp tục quan hệ tình dục với hắn và đưa tiền, hắn sẽ đưa clip lên Internet. Quá sợ hãi, cháu đã kể lại chuyện cho người thân trong gia đình. Ngay trong buổi tối, mẹ nữ sinh Y. đã đồng ý đưa 1,5 triệu đồng để "yêu râu xanh" trả lại clip trên. Khi đối tượng đang đưa clip và nhận tiền tại khu vực đường Đại Từ (phường Đại Kim, huyện Thanh Trì) thì bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ.

Dịp sinh nhật, chàng thanh niên bày tỏ ý muốn gặp mặt Y. Không chút ngần ngại, Y. đã cho địa chỉ nhà và mời anh ta đến chơi. Một buổi chiều mùa đông, cậu thanh niên đã đến khu đô thị Đại Kim (quận Hoàng Mai) rồi gọi điện cho Y. Cả hai đã dẫn nhau lên tầng thượng tòa nhà để tâm sự. Cô bé không thể ngờ được rằng, do đã có ý định từ trước, nam thanh niên đã dùng vũ lực bắt Y. phải "chiều" hắn. Hơn thế, gã còn dùng điện thoại di động để quay lại những hình ảnh "nhạy cảm". Sau khi lột sạch tiền của cô bé, gã thanh niên bỏ về.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên được làm rõ là Lê Anh Quân (sinh năm 1999, trú tại xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội). Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm, cướp tài sản của cháu Y. Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt giam đối tượng về các hành vi trên.

Nhỏ hơn cháu Y. một tuổi, cô bé Phạm Ngọc H. (trú tại phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng phải nhận trái đắng từ chàng người yêu qua mạng. Dù còn ít tuổi, song H. lại có "lịch sử" chơi bời. Việc đi bar, vũ trường với cô bé này chỉ là chuyện... "bình thường như cân đường hộp sữa"! Cũng không ngạc nhiên khi H. quen Bùi Lê Anh Duy (sinh năm 2004, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) qua mạng một thời gian ngắn thì đã thường xuyên đi chơi riêng, rủ nhau "lên sàn" để "quẩy".

Một buổi tối mùa hè, cháu H. được bạn trai rủ đi bar trên phố Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cùng với nhóm bạn của Anh Duy, cháu H. đã "phiêu" đến hơn 1 giờ sáng hôm sau mới về. Bãi đáp của nhóm trẻ dạt nhà là tại căn hộ của Lê Đức Nhật (bạn của Anh Duy) trên phố Đại La (quận Hai Bà Trưng).

Lúc đầu, cháu H. cùng người yêu là Anh Duy cùng Vũ Trọng Minh (bạn trong nhóm) ngủ tại một căn phòng trên tầng 4 của ngôi nhà. Dù có mặt bạn của người yêu, song H. vẫn cùng với Anh Duy làm "chuyện người lớn". Ít phút sau Minh tỉnh dậy và được Anh Duy rủ nhập cuộc. Dù cháu H. không đồng ý song Anh Duy đã giữ chân giữ tay cháu để đối tượng Minh thỏa mãn dục vọng.

Một nhóm thanh niên vướng vòng lao lý khi quan hệ với bé gái quen qua mạng.

Sau khi hiếp dâm cháu H., Anh Duy và Trọng Minh đã đi lên tầng 5 kể với hai đối tượng Huỳnh Duy Anh, Lê Đức Nhật và các đối tượng này đã thay nhau hãm hiếp cháu H. Buộc phải thỏa mãn dục vọng của các đối tượng xong, cháu H. trốn được ra ngoài và nhắn tin cho bạn bè kể lại câu chuyện.

Hai ngày sau, mẹ đẻ của cháu H. đã lên cơ quan công an trình báo. Bốn đối tượng Bùi Lê Anh Duy, Vũ Trọng Minh, Huỳnh Duy Anh, Lê Đức Nhật đã bị bắt ngay sau đó. Các đối tượng đều bị khởi tố, điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Một vụ việc đau lòng không kém là câu chuyện của cháu Đinh L. (sinh năm 2003, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội). Đầu năm 2019 qua mạng xã hội L. đã quen và yêu chàng thanh niên tên Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1996, trú tại phường Đại Kim, Hoàng Mai). Chỉ trong vòng một tháng, Cường đã bốn lần quan hệ với người yêu nhí, dẫn đến cháu L. có thai. Tháng 6/2019, do mâu thuẫn tình cảm nên cháu L. chia tay với Cường.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2019, mẹ cháu L. phát hiện bụng của con gái to bất thường. Gia đình Cường lúc đầu đã cam kết làm đám cưới cho Cường và cháu L. Tuy nhiên sau đó gia đình bạn trai lại không thừa nhận cái thai nữa. Mẹ cháu L. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an. Cường đã bị khởi tố về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

2. Trong buổi sinh hoạt chuyên đề về bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em ở các trường học tại Hà Nội, Trung tá Khổng Ngọc Oanh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, thủ đoạn phổ biến hiện nay của các đối tượng có ý đồ lạm dụng tình dục trẻ em là lợi dụng mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình cũng như đấu tranh các vụ án xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục cho thấy thực trạng đối tượng lợi dụng các mạng xã hội, phòng "chát" ảo, game online, lập diễn đàn trên mạng để tiếp cận, làm quen, lừa gạt dụ dỗ trẻ em nhằm thực hiện các hành vi xâm hại tình dục, môi giới mại dâm, mua bán trẻ em… rất phức tạp và để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

"Mạng xã hội như một cái chợ, người tốt có, người xấu có, hàng giả có, hàng thật có. Các em chưa thể nhận biết, chưa có kỹ năng nhận biết các nguy cơ cạm bẫy đủ loại của đối tượng lạm dụng ở trên mạng", Trung tá Khổng Ngọc Oanh khẳng định. Ông cũng cho biết, nguy cơ thứ nhất là đối tượng lợi dụng những trò chơi tập thể trên mạng. Đối tượng quan sát những người chơi, thả tin nhắn làm quen, sau đó hẹn hò và thực hiện hành vi rủ rê lừa gạt bằng các tên giả, địa chỉ giả, hình ảnh giả.

"Rất nhiều đối tượng có những hình ảnh đẹp trên mạng như hình thức đẹp, ăn mặc đẹp, xe đẹp nhưng khi chúng tôi bắt được thì hoàn toàn không phải như vậy. Tuy nhiên, đối tượng đã lừa được rất nhiều người, lạm dụng xong sau đó bán nạn nhân ra nước ngoài. Ở Hà Nội thì số lượng này không nhiều nhưng ở miền núi thì có rất nhiều em ở trường nội trú bị rủ rê và xâm hại tình dục rồi bị bán trao tay cho các đối tượng nước ngoài" - Trung tá Khổng Ngọc Oanh cảnh báo.

Dẫn chứng một vụ án xâm hại tình dục trẻ em qua mạng xã hội, Trung tá Oanh chia sẻ. Cách đây chưa lâu có một cháu gái được gia đình làm đơn tố cáo một nam giới ngoài 40 tuổi có hành vi tống tiền. Đối tượng này đã dùng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội zalo, lấy ảnh đại diện là một nữ sinh 15 tuổi, kết bạn với một nữ học sinh cùng tuổi. Sau khi kết bạn, đối tượng này đã nói chuyện với nạn nhân về sở thích, thời trang, học hành, sau đó chuyển sang chủ đề giới tính.

Đối tượng trao đổi với nạn nhân về việc "dậy thì nhưng các bộ phận chưa phát triển" nên cảm thấy buồn chán, tự ti để tạo sự cảm thông. Sau đó, đối tượng đề nghị nạn nhân chụp bộ phận nhạy cảm để xem "có khác gì" không.

Do nạn nhân nghĩ là bạn gái với nhau nên cũng chụp ảnh và gửi cho đối tượng xem. Đối tượng đã tìm cách khen ngợi, gạ gẫm nạn nhân tiếp tục chụp ảnh gửi cho đối tượng. Cho đến khi đã có đủ những dữ liệu cần thiết, đối tượng mới tiến hành hẹn gặp.

Khi ra tới quán cà phê, nạn nhân đã hoảng hốt khi đối tượng lộ nguyên hình là một gã đàn ông xấu xí, già nua. Đồng thời đối tượng dùng những bức ảnh nạn nhân gửi để đe dọa, ép nạn nhân quan hệ tình dục, nếu không sẽ đưa ảnh lên mạng của trường nơi nạn nhân học. Đối tượng này đã cưỡng ép nạn nhân quan hệ tình dục nhiều lần và sau đó còn đòi tiền nạn nhân.

3. Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây tình hình xâm hại tình dục trẻ em (dưới 16 tuổi) diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến quyền được bảo vệ chăm sóc của trẻ em, gây bức xúc trong dư luận. Trong đó nổi lên các hành vi xâm hại tình dục trẻ em như: Hiếp dâm trẻ em, Cưỡng dâm trẻ em, Giao cấu với trẻ em, Dâm ô trẻ em... Đặc biệt, trên môi trường mạng Intetnet, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em cũng diễn biến rất khó lường.

Số liệu thống kê trong 5 năm (từ 2015-2019), toàn TP xảy ra hơn 400 vụ việc xâm hại trẻ em. Trong đó các vụ xảy ra trên môi trường mạng là gần 50 vụ, chiếm khoảng 14% tổng số các vụ xâm hại trẻ em. Ba tháng đầu năm 2020, cũng đã liên tục xảy ra các vụ xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn một số quận, huyện.

Còn theo báo cáo của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, hơn 1/3 số người sử dụng Internet ở Việt Nam là người chưa thành niên và thanh niên trong độ tuổi 15-24. Mỗi ngày có hơn 720.000 hình ảnh về xâm hại trẻ em được đưa lên mạng nhưng cũng không thể đo đếm được về mức độ phổ biến, quy mô của xâm hại trẻ em trên mạng. Phần lớn trẻ em tự học cách dùng Internet (60%). Hầu hết các trường học chỉ dạy học sinh kỹ năng công nghệ thông tin, không dạy về sử dụng mạng an toàn. Cứ 1 trong 4 trẻ được khảo sát chia sẻ từng có trải nghiệm đau buồn khi sử dụng mạng xã hội. Cứ 1 trong 3 trẻ sử dụng mạng là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng.

Khi trẻ em bị xâm hại từ môi trường mạng, nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể dễ dàng nhận thấy trẻ tự làm hại bản thân thông qua việc "bắt chước", nhận thách đố làm theo các hành vi nguy hiểm tới thân thể, thậm chí tự tử theo nhân vật ảo; trẻ có thể có những hành vi cực đoan, bạo lực, phân biệt đối xử, kỳ thị với người khác; trẻ tiếp xúc với những nội dung khiêu dâm, gạ gẫm, quấy rối tình dục; trẻ bị dụ dỗ tham gia cờ bạc trực tuyến, bị tống tiền tình dục, bị mua bán và bóc lột tình dục trong lữ hành và du lịch…

(Còn tiếp)


Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tháng 3/2020, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã ký kết kế hoạch phối hợp về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên không gian mạng.

Theo kế hoạch này, hai cơ quan sẽ phối hợp nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; sửa đổi, bổ sung, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiệu quả và chế tài xử lý nghiêm minh hơn các loại tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng;

Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Xây dựng công cụ, phương tiện để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, giáo dục tích cực trên môi trường mạng;

Nâng cao hiểu biết cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng bổ ích, an toàn, kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng và lên tiếng thông tin, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng;

Khảo sát, đánh giá tác động của môi trường mạng; xây dựng cơ sở dữ liệu về các nội dung trên mạng phân loại theo độ tuổi; giám sát, thu thập, phân tích, cảnh báo về nguy cơ, mã độc, sự cố tấn công mạng liên quan đến bảo vệ trẻ em; xử lý, khắc phục tấn công mạng liên quan đến bảo vệ trẻ em;

Triển khai xây dựng, hướng dẫn về bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Thí điểm hệ sinh thái thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào xây dựng nội dung lành mạnh cho trẻ em trên môi trường mạng.
M. Tiến - M. Trí
.
.