Ép công nhân thử nghiệm tác dụng thuốc kích dục giả với gái mại dâm

Thứ Ba, 08/12/2015, 22:35
Các băng đảng tội phạm ở tỉnh Hồ Nam đã sản xuất lượng lớn thuốc Viagra giả để đáp ứng nhu cầu thuốc cường dương/kích dục ngày càng tăng ở đại lục Trung Quốc, thậm chí bọn chúng còn rủ rê, ép buộc công nhân nam mua dâm gái mại dâm "hành nghề trong tiệm massage xông hơi trá hình giúp bọn chúng thử nghiệm thuốc. Nếu thuốc có tác dụng, bọn chúng mới trả tiền cho công nhân.

Các "nhà sản xuất" Viagra giả ở Trung Quốc thường xuyên bắt nhân viên phải uống thử trước khi đem ra thị trường bán, loại thuốc kích thích giả này được sản xuất bằng cách trộn bột ngô với một ít thuốc thật, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Máy trộn và thuốc viagra giả bị Công an Trung Quốc tịch thu.

Các  băng nhóm sản xuất thuốc Viagra giả  ở tỉnh Hồ Nam, ban đầu nhập khẩu thuốc chính hãng Sildenfai - một loại thuốc Tây điều trị rối loạn cương dương ở đàn ông-từ tỉnh Hà Nam, sau đó trộn Sildenfai với bột ngô để tạo ra thuốc giả được bán trong chai gắn nhãn mác cũng giả. Để đảm bảo thuốc giả có "chất lượng" và "tác dụng", một số ổ nhóm sản xuất thuốc kích dục giả đã ép các nam nhân viên đang sống ở địa phương uống để "thực nghiệm thực tế" với vợ hoặc người yêu.

Báo Trung Quốc cho biết, những công nhân trộn thuốc giả, sống xa gia đình, được trả tiền  đến tiệm massage trá hình mua dâm gái mại dâm để thử nghiệm "tác dụng" của thuốc kích dục giả.

"Khi mới bắt đầu, nhân viên tỏ ra vui vẻ khi thử nghiệm loại thuốc giả này, nhưng sau đó họ thấy khó chịu bởi vì thử nghiệm thuốc mất rất nhiều thời gian, nên một số người bỏ việc -  thành viên của một băng nhóm sản xuất thuốc giả đã bị công an Trung Quốc bắt khai nhận - "Vì vậy, chúng tôi đã thay 3 lô máy trộn để điều chỉnh tỷ lệ pha trộn bột ngô và Sildenafil từ 1:1 đến 1:1,5".

Tờ báo ở Hồ Nam cho biết tỷ lệ bột ngô được thêm  vào bằng máy đã tạo ra sự khác biệt lớn,  bởi vì nếu công nhân bất cẩn trộn bột ngô với Sildenafil không đều sẽ làm hỏng cả mẻ thuốc. Điều đó có nghĩa một số công nhân nam bị ép uống thử thuốc sẽ có phản ứng mạnh hoặc không có phản ứng gì.

Viagra giả đã tăng cùng với tình trạng rối loạn chức năng tình dục, đặc biệt những người trong độ tuổi trung niên ở Trung Quốc. Vào tháng 3-2014, Công an thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam đã bắt gọn một băng nhóm sản xuất hơn 30 loại thuốc Viagra và tịch thu hơn 2 triệu chai Viagra giả. Với số lượng Viagra giả khổng lồ này, cớ quan chức năng đã phải điều động 9 xe tải để chở số về cơ quan điều tra để làm tang chứng xử lý các đối tượng phạm pháp.

Pham Khôi Nguyên (tổng hợp)
.
.