Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili bị truy bắt

Thứ Hai, 04/09/2017, 20:10
Nếu cựu Tổng thống Gruzia quay về Ukraine vào ngày 10-9 theo như dự kiến, một lệnh bắt dẫn độ đang chờ ông Mikheil Saakashvili. Bởi Viện Công tố Gruzia vừa gửi thông báo đến cơ quan bảo vệ pháp luật của một số nước, trong đó có Ukraine, yêu cầu bắt dẫn độ cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili.

Sau khi rời Gruzia (tháng 11-2013 sau khi ông Giorgi Margvelashvili nhậm chức Tổng thống Gruzia) và từ chức Thống đốc Odessa (tháng 11-2016 vì mâu thuẫn với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko), ông Mikheil Saakashvili không những trở thành người không quốc tịch, mà còn đang đối mặt với nguy cơ bị bắt dẫn độ. Được biết, sau khi bị tước quốc tịch Ukraine, ông Mikheil Saakashvili đã đến Mỹ, Ba Lan, Litva và Hungary. Cho tới nay, ông Mikheil Saakashvili là cựu tổng thống không quốc tịch duy nhất trên thế giới.

Kênh truyền hình Gruzia Imedi cũng mới đăng thông báo của Viện Công tố Gruzia - đang đàm phán với các cơ quan chức năng của nhiều nước, để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm bắt dẫn độ ông Mikheil Saakashvili. Trước đó, giới chức trách Gruzia từng yêu cầu Ba Lan bắt dẫn độ cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili, khi ông đến Warsaw (3-8).

Sau khi bị tước quốc tịch Ukraine, cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili bị yêu cầu dẫn độ về Gruzia.

Theo giới truyền thông, ông Mikheil Saakashvili tới Warsaw để tham gia các sự kiện kỷ niệm những nạn nhân bị giết năm 1944 trong một cuộc nổi dậy chống lại Đức Quốc xã. Được biết, ông Mikheil Saakashvili đã tới Ba Lan bằng hộ chiếu Ukraine, bất chấp việc cuốn hộ chiếu này đã bị hủy. Khi đó, các công tố viên Gruzia cho biết, ông Mikheil Saakashvili bị cáo buộc với một số tội hình sự.

Hơn 1 tháng trước (31-7), Bộ trưởng Tư pháp Gruzia Thea Tsulukiani tuyên bố, sẵn sàng yêu cầu bắt dẫn độ ông Mikheil Saakashvili từ bất kỳ quốc gia nào mà cựu Tổng thống lựa chọn làm nơi cư trú sau khi bị tước quốc tịch Ukraine.

"Nếu Ukraine có ý chí chính trị, thì Kiev có thể ra quyết định về việc dẫn độ ông Saakashvili, còn nếu ông Saakashvili ở lại Mỹ, Gruzia có thể tiến hành các tham vấn pháp lý với nước này, bao gồm đàm phán và thỏa thuận về dẫn độ", kênh truyền hình Số 1 của Gruzia dẫn lời bà Thea Tsulukiani.

Gần 2 năm trước (24-10-2015), Gruzia từng tuyên bố điều tra xung quanh thông tin cho rằng, ông Mikheil Saakashvili có âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền. Trước đó (năm 2014), ông Mikheil Saakashvili bị cáo buộc phạm tội hình sự tại Gruzia. Hơn 3 năm trước (tối 1-8-2014), hãng Itar-Tass từng dẫn lệnh bắt giam chờ xét xử đối với ông Mikheil Saakashvili của tòa án tại thủ đô Tbilisi, Gruzia.

Việc này diễn ra sau khi cơ quan công tố Gruzia chính thức cáo buộc tội lạm dụng quyền lực đối với ông Mikheil Saakashvili. Ông Mikheil Saakashvili bị cáo buộc vượt quá quyền hạn trong vụ giải tán cuộc biểu tình năm 2007, chiếm dụng một đài truyền hình và tịch thu tài sản của một doanh nhân bất hợp pháp.

Theo giới truyền thông, sau khi bị tước quốc tịch Gruzia, ông Mikheil Saakashvili đã nhanh chóng được cấp quốc tịch Ukraine (30-5-2015), rồi được Tổng thống Petro Poroshenko bổ nhiệm làm Thống đốc tỉnh Odessa. Nhưng ông Mikheil Saakashvili đã khiến Tổng thống Petro Poroshenko thất vọng. Hơn 1 tháng trước (26-7), Tổng thống Petro Poroshenko đã ký quyết định tước quốc tịch Ukraine của ông Mikheil Saakashvili.

Việc này diễn ra sau khi ông Mikheil Saakashvili từ chức Thống đốc tỉnh Odessa vì bất đồng với chính quyền trung ương. Tờ The New York Times đưa tin, khi nộp đơn xin từ chức ngày 7-11-2016, ông Mikheil Saakashvili đã cáo buộc Tổng thống Petro Poroshenko tiếp tay cho tham nhũng!

"Tổng thống Poroshenko đã hỗ trợ 2 gia tộc một cách cá nhân. Odessa chỉ có thể phát triển một khi Kiev được giải phóng khỏi những kẻ ăn hối lộ này. Họ trực tiếp bảo trợ cho các tổ chức tội phạm và tình trạng vô pháp luật", ông Mikheil Saakashvili tuyên bố. Ông Mikheil Saakashvili than thở trên Facebook: "Poroshenko tước quốc tịch của tôi một cách lén lút trong khi tôi ra nước ngoài. Tôi chỉ có một quốc tịch Ukraine và nay tôi sẽ không còn quốc tịch này".

Cho đến nay chính phủ Ukraine không giải thích vì sao tước quốc tịch của ông Mikheil Saakashvili. Giới truyền thông nhà nước Ukraine dẫn lời các quan chức cho biết, ông Mikheil Saakashvili bị tước quốc tịch vì không khai báo đầy đủ trong đơn xin nhập quốc tịch Ukraine. Theo Cơ quan di trú Ukraine thông báo, cựu Thống đốc tỉnh Odessa Mikheil Saakashvili bị tước quyền công dân Ukraine vì đã cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình đăng ký xin nhập quốc tịch Ukraine.

Sau khi từ chức Thống đốc Odessa hôm 7-11-2016, ông Mikheil Saakashvili tuyên bố thành lập một chính đảng mới và lực lượng chính trị này sẽ là một liên minh những người mới tham gia chính trường mang tư tưởng cải cách, các chính trị gia trẻ tuổi và chủ doanh nghiệp nhỏ.

Hơn 1 năm trước (6-7-2016), tờ Russia Today đưa tin, trong bài viết trên Facebook, ông Mikheil Saakashvili cho biết, Mỹ đồng ý trả lương cho nhóm làm việc của ông ở Odessa.

Theo giới truyền thông, phe "Tự lực" trong Quốc hội Ukraine từng đề cử ông Mikheil Saakashvili làm Thủ tướng. Việc này diễn ra sau khi ông  Mikheil Saakashvili liên tục tấn công để loại Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.

Trọng Hậu
.
.