Công an xã chính quy phát huy vai trò nòng cốt phòng, chống dịch ở cơ sở

Chủ Nhật, 22/08/2021, 07:55

Trung tá La Xuân Tuấn, Trưởng Công an xã Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, khi có thông tin về các địa phương lân cận và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh có trường hợp dương tính với COVID-19, Công an xã đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo chính quyền đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

 

Xác định thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch đi đôi với việc đảm bảo ANTT địa bàn, lãnh đạo Công an xã phân công cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đến từng thôn, từng hộ gia đình tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện đang cách ly tại gia đình, tổ chức cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh.

tuyen truyen.jpg -0

Công an xã Tam Giang tuyên truyền quy định phòng, chống dịch COVID-19 tới người dân. 

Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý cư trú, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Bà Phạm Thị Bích, người dân xã Tam Giang cho biết: “Tôi buôn bán ở chợ Tam Giang, thời gian dịch bệnh, các anh Công an xã thường xuyên xuống nhắc nhở, tuyên truyền chấp hành yêu cầu phòng, chống dịch nên bà con ở đây chấp hành nghiêm túc để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người”.

Những nỗ lực của lực lượng Công an xã Tam Giang đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch và điều đáng mừng là qua các đợt dịch bệnh từ đầu năm 2020 đến nay, xã Tam Giang là “vùng xanh”, không có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Tại các xã vùng cao, phát huy vai trò là lực lượng gần dân, sát việc, nòng cốt phòng, chống dịch ở cơ sở, các CBCS Công an xã không quản ngại đường sá xa xôi, vượt núi cao, rừng thẳm đến từng thôn, nóc sử dụng tiếng của đồng bào các dân tộc thiểu số để tuyên truyền phòng, chống dịch.

Điển hình, tại vùng cao Nam Giang, những buổi phát thanh lưu động bằng tiếng Cơ Tu của Công an xã Cà Dy về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 luôn được bà con chú ý lắng nghe. Từ nhận thức mơ hồ, lo lắng về dịch bệnh chết người ở dưới xuôi, khi được nghe tuyên truyền bằng chính tiếng Cơ Tu, bà con không còn hoang mang mà đã có cách phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình.

Thực tế hiện nay, Công an chính quy ở các xã vùng núi cao, biên giới vẫn còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều này, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm sẻ chia, đồng hành cùng lực lượng Công an xã chính quy.

Điển hình như xã biên giới Đắc Pring, huyện Nam Giang. Thiếu tá Hiên Hoi, Trưởng Công an xã cho hay, xã hiện có khoảng 320 hộ, 1.300 nhân khẩu, trong đó chiếm 96% là đồng bào Ve - Tà Riềng. Đặc biệt, có hơn 50% hộ nghèo. Công an xã thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, TTATXH vùng biên.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngoài công tác tuyên truyền cho người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch, Công an xã Đắc Pring đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã thành lập chốt kiểm soát dịch trên đường dẫn vào trung tâm xã nhằm kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan vào cộng đồng.

Là một xã biên giới còn nhiều khó khăn nên lực lượng Công an xã đã gặp không ít vất vả. Trong đó, nguồn nước sinh hoạt là nguồn nước tự chảy được lấy từ các khe suối về, mỗi khi trời mưa gió thì nguồn nước đục hoặc bị nghẽn, không thể sử dụng được. Chia sẻ khó khăn với Công an xã Đắc Pring, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 1 máy lọc nước đảm bảo chất lượng trị giá 5 triệu đồng cho lực lượng Công an xã sử dụng.

Đại úy Lê Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam nói rằng, ngoài Công an xã Đắc Pring, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã trao tặng 21 máy lọc nước đảm bảo chất lượng cho 21 Công an xã trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là Công an các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đồng thời, hỗ trợ trang trí nơi ở, nơi làm việc của Công an các xã; hỗ trợ 200m tôn để lợp nhà công vụ cho Công an các xã Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn)…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, 203 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã điều động, bố trí hơn 1.000 CBCS Công an chính quy làm nhiệm vụ. Tại cơ sở, lực lượng Công an chính quy đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT, tạo dấu ấn tốt đẹp với chính quyền và nhân dân địa phương nơi công tác.

Đặc biệt, đối với những địa bàn có trường hợp mắc COVID-19, có khu cách ly tập trung, lực lượng Công an xã phân công CBCS làm nhiệm vụ chốt chặn, kiếm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn các khu cách ly; xứng đáng là một trong những lực lượng tiên phong, nòng cốt trong trận tuyến phòng, chống dịch tại cơ sở...

Mai Xuân – Ngọc Thi
.
.