Dùng UAV giám sát môi trường

Thứ Sáu, 09/10/2020, 14:05
Theo luật pháp của Hàn Quốc, các cơ sở sản xuất không xử lý khí thải và thải khí độc ra môi trường sẽ chịu mức phạt lên tới 100 triệu won (tương đương 87.000 USD) và chịu án tù có thể lên tới 7 năm. Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết tính từ năm 2018, hơn 57.500 nhà máy trên khắp nước này bị nghi xả khí thải công nghiệp không qua xử lý. Khoảng 90% trong số này là các nhà máy nhỏ, xả thải ít hơn 10 tấn/năm. Các máy bay không người lái sẽ tập trung tuần tra quanh những nhà máy nhỏ này nằm ở ngoại ô Seoul.


Thu thập khí độc mà mắt thường khó thấy

Theo luật pháp của Hàn Quốc, các cơ sở sản xuất không xử lý khí thải và thải khí độc ra môi trường sẽ chịu mức phạt lên tới 100 triệu won (tương đương 87.000 USD) và chịu án tù có thể lên tới 7 năm. Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết tính từ năm 2018, hơn 57.500 nhà máy trên khắp nước này bị nghi xả khí thải công nghiệp không qua xử lý. Khoảng 90% trong số này là các nhà máy nhỏ, xả thải ít hơn 10 tấn/năm. Các máy bay không người lái sẽ tập trung tuần tra quanh những nhà máy nhỏ này nằm ở ngoại ô Seoul.

UAV điều tra ô nhiễm môi trường ở Hàn Quốc.

Ô nhiễm không khí do khí thải độc hại từ các nhà máy công nghiệp đang là vấn đề nhức nhối tại Hàn Quốc. Và chính quyền nước này đang đẩy mạnh các biện pháp xử lý. Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa vào sử dụng máy bay không người lái (UAV) để dò tìm và xử lý những nhà máy thải khí độc ra môi trường mà không qua xử lý tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi (tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc nằm ở ngoại ô quanh Seoul). 

"Chúng tôi từng triển khai nhân viên trên mặt đất để kiểm tra các hành vi xả thải phi pháp ở các nhà máy. Tuy nhiên, họ mất khá nhiều thời gian mà hiệu quả đem lại chẳng được mấy" - ông Shin Geon Il, trưởng bộ phận Quản lý chất lượng không khí của Bộ Môi trường Hàn Quốc, cho biết. Ông Shin hy vọng với việc sử dụng máy bay không người lái, lực lượng chức năng có thể thu được bằng chứng các hành vi thải khí không theo quy định và triển khai ngay nhân viên đến những địa điểm này. Khu vực kiểm tra này có mật độ bụi PM10 (các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet) được ghi nhận trong 3 năm qua. PM10 còn được gọi "bụi mịn".

Để xúc tiến biện pháp trên, một nhóm quan chức NIER sẽ sử dụng các máy bay không người lái có gắn camera và thiết bị giám sát chất lượng không khí để tuần tra trên bầu trời các nhà máy. Các quan chức cũng sẽ dùng một thiết bị hỗ trợ để phân tích chất lượng không khí. Nhà chức trách sẽ tiến hành thu bằng chứng là số liệu cùng những hình ảnh và video do UAV ghi lại. Nhìn chung, những loại khí độc mà có thể gây ra các vấn đề về mắt, tim và hệ hô hấp khó có thể nhận ra bằng mắt thường. 

"Các nhà máy rõ ràng có sự nhận thức thấp về vấn đề ô nhiễm môi trường, thờ ơ về những hậu quả do hành động của họ gây ra. Chúng tôi hy vọng công nghệ này sẽ giúp chúng tôi xử lý những người vi phạm một cách hiệu quả" - một quan chức NIER đánh giá.

Nỗi lo từ "bụi mịn"

Việc thực thi pháp luật của nhà chức trách nước này ít mang lại kết quả như mong muốn vì các quan chức không thể xác định rõ ràng liệu nhà máy nào đã thải khí độc quá mức cho phép, đặc biệt tại những khu vực nơi gần 90% nhà máy nằm san sát nhau. Trong khi đó, vấn đề ô nhiễm do "bụi mịn" cũng đang khiến chính phủ Hàn Quốc lo ngại. Bụi mịn là những hại bụi rất nhỏ, mịn hơn cả hạt bột mì, chẳng hạn những hạt bụi trong mỏ than đá gây ra bệnh phổi.

Thành phố Seoul vào thời điểm ô nhiễm không khí tăng cao.

Theo Korea Times, người dân Hàn Quốc cho rằng một lượng lớn "bụi mịn" tại nước này bắt nguồn từ Trung Quốc. Tuy nhiên, một dự án giám sát chung giữa Bộ Môi trường Hàn Quốc và NASA hồi năm ngoái cho thấy, trái với những gì người dân nghĩ, chỉ 1/3 "bụi mịn" tại Hàn Quốc đến từ Trung Quốc.

 Đánh giá này được thực hiện bởi 580 nhà khoa học đến từ 80 cơ quan địa phương và nước ngoài trong khoảng thời gian từ ngày 2/5 tới 12/6 của năm 2019. Tuy nhiên, những người chỉ trích đã đặt ra nghi vấn về tính chính xác của nghiên cứu, nói rằng các nhà khoa học đã để Trung Quốc "thoát trách nhiệm" vì tiến hành nghiên cứu vào mùa ấm, thay vì vào mùa đông hay đầu xuân khi mà mật độ bụi mịn ở mức cao.

Bất mãn vì chất lượng không khí ngày càng giảm sút, mới đây, bảy công dân Hàn Quốc đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Seoul để lên án sự thụ động của chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống lại ô nhiễm không khí. Trong số các nguyên đơn có luật sư Ahn Kyoung-jae (bị mắc bệnh hen suyễn vì không khí ô nhiễm) và Chủ tịch Tổ chức bảo vệ môi trường Green Korea Choi Yul... mỗi người đòi nhận bồi thường 3 triệu won (2.500 euro).

Chuyên gia môi trường Kim Dong-sool tại Đại học Kyung Hee nhận xét: "Mặc dù đơn khiếu nại chỉ là một hành động mang ý nghĩa tượng trưng nhưng nó nhắc nhở tầm quan trọng của chất lượng không khí và sẽ khơi ra những hành động khác".

Nguyễn Hoàng-T.T (Theo Korea Times)
.
.