Tàu phá băng nguyên tử lớn nhất thế giới

Thứ Ba, 16/06/2015, 20:20
Ngày 5/6 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga đã chính thức đưa vào hoạt động con tàu mang tên "50 Years of Victory" (50 năm Chiến thắng), cũng là con tàu phá băng nguyên tử lớn nhất thế giới hiện nay.

Được khởi công vào tháng 10/1989 tại nhà máy đóng tàu ở thành phố Leningrad (nay là Sanint Petersburg), với chiều dài 159,6m, chiều rộng 30m, cùng động cơ hạt nhân với sức đẩy khổng lồ khiến tàu có thể đạt vận tốc tối đa là 21,4 hải lý/giờ (39,6km/giờ), được thiết kế để phá vỡ những tảng băng có độ dày tới 5m cản trở trước mặt. Tuy nhiên, đến năm 1994 công việc đóng tàu phá băng này phải tạm hoãn vì thiếu kinh phí, do vậy con tàu khổng lồ đã không kịp hạ thủy đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng phát xít tháng 5/1995.

Tàu phá băng nguyên tử "50 Years of Victory" trong chuyến hải trình đầu tiên lên Bắc cực.

Năm 2003, việc đóng chiếc tàu phá băng nguyên tử lớn nhất thế giới lại được tiếp tục, và được hạ thủy vào tháng 4/2007. Suốt 8 năm qua là các quá trình vận hành thử nghiệm, nhằm bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho những chuyến hải trình xuyên qua các vùng biển đóng băng vĩnh cửu sau này. Với đội ngũ thủy thủ đoàn 140 người, tàu phá băng "50 Years of Victory" đã thực hiện nhiều chuyến đi đến biển Baltcic, biển Bắc và biển Na Uy, quay lại Saint Petersburg qua vịnh Phần Lan rồi trở ngược lên hải cảng Murmansk ở vịnh Kola thuộc vùng biển Barents, cũng là địa điểm tàu trú đóng chuẩn bị cho chuyến đi chính thức đầu tiên của mình.

Trong chuyến đi xuyên Bắc Cực khởi hành từ hải cảng Murmansk ngày 5/6 vừa qua, tàu phá băng nguyên tử "50 Years of Victory" đã chở theo 100 du khách khám phá những vùng nước lạ trong mùa hè, với giá vé từ 22.000 - 35.500 euro tùy theo vị trí khoang nghỉ trên tàu.

Thu Hường (theo Reuters)
.
.