Kỷ niệm 70 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1-11-1946 - 1-11-2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Giữ mãi niềm tin yêu

Thứ Ba, 01/11/2016, 11:00
Tối 26-10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1-11-1946 - 1-11-2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tấn xã Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các cấp, các Bộ, ngành của Trung ương, Hà Nội và một số địa phương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; Lãnh đạo Bộ Công an và nguyên Lãnh đạo Bộ Công an; Các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục và nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND; lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và trực thuộc các Tổng cục; Ban giám đốc và Phòng Công tác Chính trị, lãnh đạo Công an một số địa phương; các văn nghệ sĩ  và các nhà báo, dịch giả là cộng tác viên thân thiết của Báo CAND, Chuyên đề ANTG, Chuyên đề VNCA, Chuyên đề CSTC cùng các đồng chí  lãnh đạo và cán bộ, phóng viên Báo CAND qua các thời kì…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Báo CAND. Ảnh: Xuân Trường.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND đã ôn lại quá trình  hình thành, phát triển của Báo CAND. Kể từ ngày đầu tiên ấy, ngày 1-11-1946, Báo Công an mới - tiền thân của Báo CAND ngày nay phát hành số đầu tiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục các thời kỳ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND đã dày công tạo dựng vun đắp nên truyền thống vẻ vang suốt một chặng đường dài 70 năm qua.

Hiện Báo CAND có 6 ấn phẩm báo in và một báo điện tử, đồng thời đơn vị đang phối hợp thực hiện Kênh truyền hình An ninh Thế giới. Báo giấy CAND và báo điện tử CAND cùng các chuyên đề ngoài việc đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của tờ báo thuộc lực lượng vũ trang còn đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kịp thời và chuyên sâu với những nội dung phong phú đa dạng mang đậm tính Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời…

Bộ trưởng Tô Lâm; Tổng cục trưởng Trần Bá Thiều và Tổng Biên tập Báo CAND thực hiện nghi thức khai trương Báo Điện tử CAND phiên bản tiếng Anh. Ảnh: Xuân Trường.

Thiếu tướng  Phạm Văn Miên khẳng định, với ý thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tập thể cán bộ chiến sĩ, phóng viên công nhân viên Báo CAND xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin cậy của các đồng chí lãnh đạo, các đồng nghiệp cùng độc giả xứng đáng với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, với các danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Nhân buổi lễ trọng thể này, Báo CAND chính thức ra mắt Báo Điện tử CAND phiên bản tiếng Anh. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND đã cùng bước lên sân khấu thực hiện nghi thức khai trương Báo Điện tử CAND phiên bản tiếng Anh.

Sau khi các đồng chí lãnh đạo đặt tay lên quả cầu thủy tinh và giây phút đếm ngược bắt đầu thì Báo điện tử CAND phiên bản tiếng Anh đã được bấm nút, chính thức hòa mạng trên Internet toàn cầu đánh dấu một bước phát triển mới của Báo CAND.

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TẶNG BÁO CAND, TẠP CHÍ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ CÔNG AN VÀ BÁO ANTG

1986: HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG NHẤT CHO BÁO CAND (Đã lập thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc 40 năm (1946-1986).

1996: HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG HẠNG NHẤT CHO BÁO CAND (Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1986-1995, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội).

2001: HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA CHO BÁO CAND (Đã có thành tích xuất sắc tham gia tuyên truyền và vận động tổ chức thực hiện công tác Xã hội - Từ thiện, góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc).

2001: HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG NHẤT CHO TẠP CHÍ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ CÔNG AN (Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng Lực lượng CAND và phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc từ 1996-2000, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội).

2003: HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ CHO BÁO ANTG (Đạt thành tích trong công tác Xã hội - Từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc).

2007:  DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI CHO BÁO CAND (Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong Lao động sáng tạo từ năm 1996 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc).

2011:  HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG HẠNG NHẤT CHO BÁO CAND (Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

2016: HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHẤT CHO BÁO CAND (Đã có thành tích xuất sắc  trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

Mỹ Trân
.
.