Cây ăn trái bị hư hại nặng do hạn mặn

Chủ Nhật, 24/05/2020, 08:34
Tỉnh Tiền Giang có khoảng 80.000 hecta trồng cây ăn trái, với nhiều chủng loại đặc sản, như: Vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim, xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng Ngũ Hiệp, thanh long Chợ Gạo… Ảnh hưởng hạn mặn làm thiếu nguồn nước, gây thiệt hại nặng nề vườn cây ăn trái.

Xâm nhập mặn năm 2019-2020 diễn biến phức tạp, độ mặn trên các sông tăng cao đột biến, sớm hơn so với cùng kỳ năm 2015-2016 khoảng 30-45 ngày. Mặn lấn sâu vào nội đồng tỉnh Tiền Giang từ 3 hướng theo cửa sông Tiền, sông Hàm Luông (tỉnh Bến Tre) lấn sang, từ sông Vàm Cỏ và luôn ở mức cao.

Độ mặn cao nhất vượt qua mức lịch sử năm 2016. Nồng độ mặn cao hơn, lấn sâu và duy trì lâu hơn cùng kỳ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất vụ lúa Đông Xuân vùng ngọt hóa Gò Công (các huyện, thị phía Đông) và vườn cây ăn trái các huyện phía Tây, tỉnh Tiền Giang. Hai nhà máy nước Bình Đức và Đồng Tâm, cung cấp nước ngọt cho người dân cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Tỉnh Tiền Giang phải tổ chức chở nước ngọt từ cầu Mỹ Thuận, bổ cấp cho hai nhà máy nước, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Người dân nỗ lực bơm nước để cứu cây trồng.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và cây ăn trái do hạn mặn xâm nhập cao hơn so với năm 2016. Hơn 8.500 hecta lúa Đông Xuân và 810 hecta diện tích hoa màu các loại bị ảnh hưởng. Nước mặn từ sông Hàm Luông đổ qua sông Tiền ảnh hưởng đến các vườn cây ăn trái sớm hơn hai tháng và độ mặn cao hơn 5,2g/l. Nước mặn rò rỉ vào kênh nội đồng, rễ cây tiếp cận nguồn nước nhiễm mặn làm cây chết hoặc giảm năng suất.

Gia đình ông Võ Văn Hiệp ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, trồng 9 công (1.000m2/công) sầu riêng. Do độ mặn cao nên không thể lấy nước tưới, ông Hiệp mua bạt trải dưới mương trữ  nước và thuê sà lan chở nước về tưới, cứu vườn sầu riêng. Nhiều gia đình dự trữ nước dưới mương, thực hiện giải pháp giữ ẩm cho đất nhưng vẫn không trụ nổi với hạn mặn vượt mức lịch sử.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy, hạn mặn khiến nhiều diện tích trồng cây ăn trái ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là sầu riêng. Tại các xã Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, An Cư và thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, diện tích vườn cây ăn trái ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ông Đặng Văn Bảy, ngụ xã Hòa Khánh, gia đình có 4 công sầu riêng 7 năm tuổi. Hạn mặn khiến vườn cây rụng lá, khô nhánh, cây chết… Để bảo vệ vườn cây ăn trái, tỉnh Tiền Giang vận chuyển 815.000m3 nước ngọt, phân phối cho 26.154 hộ dân phục vụ tưới các vườn cây ăn trái, trong đó 38.343ha ảnh hưởng trực tiếp.

Hạn mặn năm 2020 cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của 800.000 dân huyện Châu Thành, TP Mỹ Tho và các huyện phía Đông. Tỉnh Tiền Giang đã chi 41 tỷ đồng, sử dụng sà lan vận chuyển nước từ Mỹ Thuận về bổ cấp cho các nhà máy nước, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt.

Như Anh
.
.