Chuyện ghi ở Yên Thủy

Thứ Tư, 25/03/2020, 16:35
Huyện Yên Thủy nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Hòa Bình, giáp với huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nhờ lợi thế địa lý nên Yên Thủy có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Công an huyện Yên Thủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng mạng lưới an ninh, trật tự rộng khắp, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn, 2 năm liên tiếp được ghi nhận đơn vị lá cờ đầu của Bộ Công an trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Người dân giúp Công an bắt tội phạm

Tiếp chúng tôi tại trụ sở Công an huyện Yên Thủy, Thượng tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện phấn khởi cho biết, đây là năm thứ hai Yên Thủy đạt danh hiệu “Lá cờ đầu của Bộ Công an” trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Từ một đơn vị thuộc tốp trung bình của tỉnh, Yên Thủy đã vươn lên mạnh mẽ dẫn đầu các phong trào thi đua.

Thành công đó trước hết là sự ủng hộ, đồng thuận từ tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đến cán bộ, chiến sĩ Công an huyện. Với quyết tâm đổi mới trong tổ chức thực hiện, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo những công việc đột phá, chuyến hóa địa bàn phức tạp, đồng thời tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm gây bức xúc dư luận. Cùng với đó là củng cố mạng lưới an ninh, trật tự tại cơ sở, đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ngay khi có chủ trương của cấp trên.

Công an huyện giúp người già neo đơn khám chữa bệnh miễn phí.

“Quan trọng hơn, chúng tôi đã tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đó là lợi thế cơ bản để Công an huyện triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tá Trần Anh Tuấn nhớ lại vụ truy bắt đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm. Trong vụ án đó, rất nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm hỗ trợ công an bắt giữ đối tượng. Khoảng 18h30 ngày 5-4-2017, tổ cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô Toyota Land Cruise lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo hướng Thanh Hóa - Xuân Mai có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 21 với tốc độ cao. Tổ công tác liên tục yêu cầu đối tượng dừng xe, tuy nhiên đối tượng chống đối quyết liệt, gây nguy hiểm cho tổ công tác và người dân xung quanh.

Trước tình thế nguy cấp, tổ công tác buộc phải nổ súng bắn thủng 2 lốp xe. Tuy nhiên, khi xe dừng, đối tượng lập tức bỏ xe chạy vào khu dân cư thuộc xóm Yên Tiến, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy. Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã giáp ranh huy động nhân dân truy bắt tội phạm. Khi được cán bộ công an động viên, rất nhiều người dân đã tích cực tham gia vây bắt.

Nhờ kiến thức phòng, chống tội phạm được trang bị, người dân chia thành nhiều tốp nhỏ áp sát vòng vây. Đồng thời liên tục thông tin giúp lãnh đạo chỉ huy các phương án vây bắt đảm bảo an toàn. Khi thì lao vào lùm cây, bụi rậm, khi thì trinh sát ở trên đồi, một số người dân bị xây xát nhẹ do cây rừng đâm phải. Song người dân không nản chí.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh ở Yên Thủy.

Đến khoảng 21h cùng ngày, phát hiện nơi đối tượng lẩn trốn, lực lượng công an với sự hỗ trợ của nhân dân đã bắt gọn đối tượng Phan Xuân Bảo, SN 1981, trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Qua kiểm tra, thu giữ 118 cá thể tê tê JaVa còn sống, có trọng lượng 556,5 kg, 7 bộ biển kiểm soát xe ô tô giả, hơn 10 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, nhiều quần chúng nhân dân đã được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng.

Hay vụ truy bắt đối tượng dùng dao nhọn cướp tài sản tại xóm Hợp Nhất, xã Lạc Hưng, huyện Yên Thủy. Với sự hỗ trợ tích cực của người dân, chỉ sau 10 giờ điều tra, xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Thiên, SN 1995 trú tại xóm Hợp Nhất, xã Lạc Hưng, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình khi đối tượng đang lẩn trốn trên rừng. 

Trấn áp mạnh tội phạm công nghệ cao

Thời gian gần đây, hoạt động đánh bạc qua mạng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt với quy mô lớn. Các đường dây đánh bạc sử dụng sim điện thoại di động không chính chủ giao dịch qua tin nhắn SMS hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo để trao đổi mua bán số lô, số đề trái phép.

Để đối phó với công an, bọn chúng chọn căn nhà khép kín, lắp đặt camera giám sát quanh nhà, thuê cảnh giới, lối thoát nạn.. Chỉ một động thái nhỏ của cơ quan chức năng sẽ được thông tin tới đối tượng tẩu tán vật chứng, xóa dấu vết.

Kiên trì xác minh, nắm quy luật hoạt động, ban chuyên án xác định số tiền đường dây này giao dịch trong một ngày lên tới hàng tỷ đồng, có sự tham gia của hàng chục đối tượng. Một kế hoạch chi tiết được triển khai nhằm chặn đứng đường dây cờ bạc nhức nhối này. Sau khi đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, ban chuyên án chỉ đạo các lực lượng đồng loạt tấn công các điểm đánh bạc.

Lãnh đạo Huyện Yên Thủy trao thưởng cho Công an huyện vì thành tích xuất sắc.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Yên Thủy liên tiếp triệt phá 5 điểm đánh bạc với quy mô lớn. Điển hình là ngày 30-3-2019, Công an huyện Yên Thủy phá vụ án, bắt đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Hà, SN 1984, trú tại xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bắt tiếp 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Kim (SN 1963), Đinh Thanh Hải (SN 1972), Phùng Thị Lợi (SN 1963), Nguyễn Thành Luân (sinh  năm 1985), Quách Văn Tuấn (SN 1979, đều trú tại xã Ngọc Lương) và Đỗ Ngọc Trương (SN 1994, trú tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Các đối tượng khai nhận số tiền đánh bạc trái phép gần 1 tỷ đồng/ngày.

Trước đó, ngày 16/11/2018, Công an huyện Yên Thủy phá vụ án, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Văn Toản (SN 1977) cùng trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy. Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã vận động 5 đối tượng khác ra đầu thú và 25 đối tượng có liên quan. Bọn chúng khai nhận, số tiền giao dịch trong một ngày là 1,3 tỷ đồng.

Mới đây, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Yên Thủy tiếp tục phá án, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng là Đinh Văn Chúng (SN 1980, trú tại xóm Vố Dấp, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy) và Bùi Văn Dũng (SN 1973, trú tại xóm Khang Chóng, xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy).

Để triệt phá thành công đường dây đánh bạc này, Công an huyện Yên Thủy huy động gần 90 cán bộ, chiến sĩ trinh sát nhiều tháng ròng. Đây là đường dây khép kín, quy mô lớn và được tổ chức chặt chẽ. Từ lời khai của đối tượng, ban chuyên án đã vận động 7 đối tượng khác đầu thú. Các đối tượng khai nhận số tiền giao dịch trong một ngày khoảng 800 triệu đồng.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trọng án trên địa bàn đạt 100%, trong đó có nhiều vụ án giết người, cướp tài sản với tính chất và mức độ rất nguy hiểm. Các lực lượng Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 28 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 13 vụ, 62 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 100%, bắt 4 đối tượng truy nã... Với nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh với phòng, chống tội phạm, Công an huyện Yên Thủy 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen ngợi.

Hướng về cơ sở bằng việc làm thiết thực

Bé Phan Mỹ Chi, 3 tuổi, ở xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy bị dị tật bẩm sinh, cụt 2 tay, việc sinh hoạt hằng ngày gặp rất nhiều khó khăn. Bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, bé Chi sống với ông bà trong căn nhà cấp 4 xập xệ. Sau khi nắm được thông tin về gia cảnh của bé, Trưởng Công an huyện Trần Anh Tuấn đã chỉ đạo cán bộ cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ cho bé.

Lãnh đạo Công an huyện đã trao số tiền 5 triệu đồng tặng bé Chi. Ngoài ra, Công an huyện Yên Thủy đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội sửa lại căn nhà, hỗ trợ bé Chi những vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt.

Tang vật vụ vận chuyển động vật quý hiếm với số lượng lớn.

Còn với Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng Công an huyện Yên Thủy, anh là tấm gương điển hình làm theo lời Bác. Tranh thủ ngoài giờ làm việc, Thượng tá Thành đã trực tiếp xuống cơ sở, nắm bắt đời sống của bà con nhân dân. Khi thấy đường giao thông ở xóm Quyết Thắng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy xuống cấp trầm trọng, nhất là mùa mưa lũ, đường lầy lội, trơn trượt khiến cho việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, Thượng tá Thành đã đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện cải tạo, nâng cấp con đường. Ý tưởng của anh nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Để triển khai kế hoạch này, Thượng tá Thành đã trực tiếp vận động, tuyên truyền nhân dân nhằm tạo đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Sau khi được vận động, thậm chí một số hộ gia đình còn tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, đất vườn để làm đường. Chủ trương thống nhất và xuyên suốt, Thượng tá Thành đã huy động gần 100 đoàn viên, thanh niên Công an huyện về cơ sở làm đường. Chỉ trong một thời gian ngắn, con đường dài gần 500 mét đổ đá cấp phối đã hoàn thành trong niềm vui của người dân địa phương.

Theo Trưởng Công an huyện Trần Anh Tuấn, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị coi việc xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ là việc làm thường xuyên, nền nếp trong công tác, sinh hoạt của mỗi cán bộ, chiến sĩ: “Quan trọng hơn, chúng tôi muốn cán bộ, chiến sĩ thấy được trách nhiệm với cộng đồng, chia sẻ khó khăn với mảnh đời bất hạnh song nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Lãnh đạo Công an huyện yêu cầu từng đội nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đề ra những việc làm tốt phục vụ nhân dân. Khi giải quyết công việc cho nhân dân phải đặt mình vào vị trí của họ, cảm nhận khó khăn, vất vả mỗi lần đến làm thủ tục hành chính. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực nhiều hơn để được dân tin yêu. 

Với phương châm hướng về cơ sở phục vụ nhân dân, trong 3 năm qua, Công an huyện đã đến tận các thôn bản, cấp CMND miễn phí cho 244 đối tượng chính sách, 176 người già neo đơn, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 52 buổi tuyên truyền Luật Giao thông tại các khu dân cư, trường học cho gần 4.000 lượt người dân, tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 25 triệu đồng cho các đối tượng chính sách. Phối hợp với chính quyền địa phương cải tạo, nâng cấp gần 1km đường nội thôn trị giá trên 500 triệu đồng, cấp phát thuốc, khám bệnh miễn phí cho 169 đối tượng trị giá trên 80 triệu đồng. Tặng 60 suất quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi...

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Thủy được chính quyền và nhân dân trong huyện đánh giá cao, tạo diện mạo mới cho miền quê thanh bình này. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động hơn nữa vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống.

Nỗ lực của Công an huyện Yên Thủy đã thắt chặt tình quân dân, tạo niềm tin yêu với những cán bộ chiến sĩ công an. Khi đó người dân sẽ tích cực ủng hộ, giúp đỡ các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Như Hùng
.
.