Chuyện về các hoa hậu hoàn vũ thế giới 2008

Thứ Tư, 02/07/2008, 11:00
Chiều 20/6/2008, tại TP HCM, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2008 đã chính thức công bố khai mạc cuộc thi HHHV 2008 tại Việt Nam. 80 hoa hậu đến từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại Việt Nam, cùng với HHHV Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm, sẵn sàng cho cuộc thi mang tên HHHV Thế giới 2008...

Sau đêm trình diễn trang phục truyền thống tại Bình Dương, một trong những hoạt động đầu tiên của cuộc thi HHHV Thế giới 2008, các hoa hậu đã tích cực tham gia vào những hoạt động từ thiện tại TP HCM...

Hoa hậu: không chỉ đẹp

Sau sự có mặt đông đủ của hơn 80 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chiều 20/6, Ban tổ chức (BTC) HHHV 2008 đã chính thức khai mạc cuộc thi HHHV Thế giới 2008. Theo BTC, hàng loạt sự kiện sẽ được diễn ra trước 3 đêm chính của cuộc thi HHHV Thế giới 2008 diễn ra tại Nha Trang.

BTC sẽ triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với sự tham gia của hoa hậu các nước tại TP Hà Nội, Nha Trang, TP HCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, Bình Dương như: đêm khai mạc, diễu hành, tham quan các tổ chức từ thiện xã hội, trình diễn thời trang áo dài, trình diễn trang phục truyền thống, đấu giá quà tặng, hoạt động bãi biển...

Ngày 23/6, hai nhóm thí sinh HHHV tham gia chuyến thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP HCM. Các người đẹp cùng giao lưu, trao đổi và tặng quà để san sẻ những khó khăn của các em. 14h30', chuyến xe chở các hoa hậu xuất hiện tại Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Trong sự chào đón nồng nhiệt của các học sinh nơi đây, các người đẹp bước đến nắm tay, vuốt tóc, chụp ảnh cùng các em. Ngôi trường thiếu ánh sáng đôi mắt nhưng những cái nắm tay đã gắn kết mọi người, xua tan sự rụt rè và bỡ ngỡ của các em nhỏ và của chính những hoa hậu. Họ đã cùng hòa vào nhau, chơi đùa, ca hát...

Hoa hậu Bolivia Kate David với một em bé mồ côi tại Tam Bình.

Hiệu trưởng Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ niềm vinh dự khi được đón tiếp các thí sinh của cuộc thi HHHV Thế giới và thay mặt học sinh trao tặng những tấm bản đồ Việt Nam, do các em làm bằng giấy ép nhựa, cho các người đẹp. Hoa hậu Nhật và Cộng hòa Dominica cũng thể hiện tấm lòng của mình bằng một ít tiền trao cho trường.

Cùng ngày, nhóm thứ hai có mặt tại Trại trẻ mồ côi Tam Bình, Thủ Đức. 20 người đẹp đã đem đến cho hơn 300 trẻ em những món quà và niềm vui cùng sự sẻ chia. Trung tâm náo nhiệt với tiếng cười của người đẹp khi phát quà cho các em. Sự khác biệt về mặt ngôn ngữ của hàng chục con người đến từ hơn 20 quốc gia đã được lấp đầy bằng một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ của sự yêu thương.

Nhiều hoa hậu đã không nén được xúc động khi nghe kể về hoàn cảnh của các em bé nơi đây. HHHV Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm đã bật khóc khi bế trên tay những cô, cậu bé khuyết tật, Thùy Lâm thổ lộ rằng, từ nhỏ Thùy Lâm chỉ sống với mẹ và em gái, Thùy Lâm thấy mình may mắn hơn những em bé ở đây. Bây giờ, khi đã trở thành Hoa hậu Việt Nam chắc chắn Thùy Lâm sẽ phải làm một cái gì trong khả năng để có thể giúp những em bé này...

Trong niềm xúc động, HHHV 2007 Riyo Mori chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bên cạnh còn có gia đình, người thân. Với danh hiệu hiện có, lẽ ra tôi phải có mặt ở nơi đây sớm hơn”.

 Ngày 23/6, Công ty Cổ phần Hoàn vũ Việt Nam đã trao cho Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu và Trại trẻ mồ côi Tam Bình số tiền hơn 400 triệu đồng.

Tối ngày 23/6, tại TP HCM cũng diễn ra dạ tiệc từ thiện Gala Dinner mang tên "Điểm hẹn của lòng nhân ái". Các hoa hậu đến từ các nước và vùng lãnh thổ dự thi HHHV đều đã chuẩn bị những món quà đặc biệt để đưa ra đấu giá trong dạ tiệc Gala Dinner, nhằm đóng góp cho Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, hỗ trợ các sinh viên nghèo hiếu học trong cả nước.

Các hoa hậu rất tự hào khi giới thiệu về những món quà mà họ mang từ đất nước của mình sang Việt Nam. Hầu hết các tặng phẩm đều được làm thủ công, từ những chất liệu riêng của mỗi nước, bên cạnh những bộ nữ trang bằng các loại đá và kim loại quý, còn có cả những bộ trang sức được làm từ... lá dương xỉ. Từ bộ trang phục truyền thống, hoặc chỉ một tấm khăn choàng, một chiếc càvạt, một bộ khuy măngsét, một chiếc nón... --PageBreak--

Chiếc vương miện đính gần 1.000 viên đá quý

Ngày 20/6/2008, tại New York, Tổ chức HHHV chính thức thông báo Công ty CAO Fine Jewelry (một đơn vị trực thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã chế tác chiếc vương miện HHHV 2008. Tân HHHV 2008 sẽ đăng quang với chiếc vương miện kiệt tác do hai nhà thiết kế Rosalina Tran Lydster thuộc Công ty Jewelry by Rosalina và Đặng Thị Kim Liên thuộc Công ty CAO Fine Jewelry trực tiếp phụ trách.

Chiếc vương miện trị giá 120.000 USD này được làm bằng vàng 18K màu trắng và vàng, được đính gần 1.000 viên đá quý, gồm 555 viên kim cương trắng, 375 viên kim cương màu rượu cônhắc, 10 viên đá thạch anh màu khói và 19 viên đá quý mocganit. Màu sắc của các loại nữ trang được chọn để chế tác vương miện có ý nghĩa rất lớn: màu vàng rực rỡ của vàng tượng trưng cho nền kinh tế đang phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Hoa hậu hoàn vũ 2007 Riyo Mori giới thiệu vương miện mới.

Mỗi chi tiết của chiếc vương miện đều được thiết kế mang tính biểu trưng của cuộc thi HHHV Thế giới 2008. Hình ảnh chim Lạc tượng trưng cho tinh thần và văn hóa Việt.

Bà Paula M. Shugart, Chủ tịch Tổ chức HHHV cho biết: “Vương miện HHHV là một trong những món nữ trang đáng quý nhất trên thế giới”. “Kiểu thiết kế vòng cung tạo ra nhịp điệu tự nhiên và cấu trúc bền vững cho vương miện, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết. Chiếc vương miện là sự kết hợp giữa cái đẹp và nét đặc trưng của mỗi quốc gia. Hoàn thành mục tiêu của cuộc thi chính là đoàn kết quốc tế”, hai nhà thiết kế Kim Liên và Rosalina Lydster giải thích.

Thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia sẽ được đánh giá theo 3 nội dung thi: trang phục áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử nhằm đoạt danh hiệu HHHV 2008 và trở thành chủ nhân của chiếc vương miện này. Người thắng cuộc còn được trao tặng chiếc mũ tiara do Công ty CAO Fine Jewelry chế tác trị giá 30.000  USD.

Hy vọng mang tên... Nguyễn Thùy Lâm

Nguyễn Thùy Lâm (tên thật Nguyễn Thùy Trang) đã xuất sắc vượt qua 20 thí sinh trong đêm 30/5/2008 tại Nha Trang để giành danh hiệu HHHV Việt Nam 2008. Thùy Lâm trở thành thí sinh đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam trong cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới này... 

Ngày 18/6/2008, Công ty cổ phần Hoàn Vũ, thành viên BTC cuộc thi HHHV Việt Nam, chính thức công bố toàn bộ các công tác chuẩn bị cho thí sinh Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm đã được hoàn thành. Theo đó, các chuyên gia của John Robert Power đã hoàn thành khóa huấn luyện bao gồm nhiều kỹ năng quốc tế nhằm nâng cao khả năng hội nhập cho Thùy Lâm...

Toàn bộ trang phục và trang sức của HHHV Việt Nam Thùy Lâm cũng đã hoàn tất bao gồm áo dài, trang phục dạ hội, trang phục khác (đầm ngắn, vest bộ, quần tây, áo kiểu...). Nhà thiết kế Thuận Việt sẽ thực hiện 8 bộ áo dài. 23 bộ áo dạ hội và hơn 10 bộ trang phục khác sẽ do nhà thiết kế Văn Thành Công và nhà thiết kế Bùi Phương thực hiện. Tất cả các trang phục của HHHV Việt Nam mang đậm nét văn hóa truyền thống và thể hiện nét duyên dáng của phụ nữ Việt Nam.

Với trang phục áo dài truyền thống mang tên "Vũ khúc hạc" do Thuận Việt thiết kế, HHHV Việt Nam Thùy Lâm đã lọt vào top 10 trang phục truyền thống đẹp nhất vào đêm 22/6/2008. Cùng nằm trong top 10 với áo dài Việt Nam là trang phục của các quốc gia và vùng lãnh thổ: Albania, Colombia, Cộng hòa Dominica, Ấn Độ, Kosovo, Mexico, Peru, Nam Phi, Venezuela. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của cuộc thi HHHV Thế giới 2008.

Bộ trang phục áo dài "Vũ khúc hạc" mang ý nghĩa như giới thiệu với bạn bè thế giới về một đất nước Việt Nam đầy tiềm năng phát triển và tôn vinh hai ngành nghề truyền thống là thêu tay và chế tác kim hoàn. Nhà thiết kế Thuận Việt đã đầu tư và chuẩn bị rất kỹ càng cho bộ áo dài đặc biệt từ trước. Thuận Việt tỉ mỉ trang trí hơn 7.500 viên pha lê cùng 500 viên ngọc trai lên áo, trên thân hai con hạc thêu bằng chỉ dát vàng cũng được tô điểm bởi những hạt kim cương nhằm làm tăng độ lấp lánh.

80 bộ trang phục truyền thống nói lên tinh thần tự hào dân tộc, niềm yêu mến mà con người dành cho những gì đặc sắc của quê hương mình. Từ sự lộng lẫy của lông vũ cùng màu sắc rực rỡ trên những bộ trang phục mang đậm chất hoang dã vùng Mỹ Latinh của các hoa hậu Brazil, Gana, Argentina... đến những bộ trang phục phô diễn những đặc thù địa lý cùng sản phẩm đặc trưng của các nước châu Âu. Năm nay, những hoa hậu đến từ các quốc gia châu Á đã tạo nên sự chú ý của khán giả với những bộ trang phục mang đậm nét văn hóa dân gian như đàn chim hạc trên áo dài Việt Nam, hình ảnh Geisha trên bộ Kimono Nhật...

BTC nhận định, 80 cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới đã xuất hiện trước công chúng đều “sắc nước, hương trời”, mỗi người mỗi vẻ, đã và đang tạo nên một vườn hoa tuyệt sắc cho HHHV 2008 lần này. Trả lời báo chí, HHHV 2007 Riyo Mori cho rằng: Hoa hậu Việt Nam Thùy Lâm rất đẹp. Thùy Lâm luôn tạo cảm giác thân thiện, dễ gần, khả năng trao đổi bằng tiếng Anh của Thùy Lâm rất tốt. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau mà không gặp bất cứ trở ngại nào về ngôn ngữ. Tôi nghĩ Hoa hậu Việt Nam có nhiều khả năng đoạt vị trí cao trong cuộc thi năm nay...

Đêm 24/6, 80 người đẹp có dịp khoe sắc với những tà áo dài thướt tha của người Việt trong cuộc thi Duyên dáng áo dài (nằm trong khuôn khổ cuộc thi HHHV Thế giới 2008), tuy Hoa hậu Venezuela đã đạt danh hiệu cao nhất nhưng Thùy Lâm tiếp tục lọt vào top 5 của cuộc thi. Thùy Lâm, niềm hy vọng của nước chủ nhà Việt Nam có đoạt giải cao tại HHHV Thế giới 2008 như lời HHHV 2007 Riyo Mori, vinh dự đội lên đầu vương miện đính gần 1.000 viên đá quý hay không? Câu trả lời sẽ có vào đêm chung kết diễn ra tại Diamond Bay, Nha Trang vào ngày 14/7 tới đây...

Thuận Nguyên
.
.