Nổ súng bắt “ông trùm” vận chuyển 288 bánh heroin

Thứ Năm, 01/03/2018, 12:55
Đêm 23-2 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với nhiều lực lượng thuộc Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức bắt gọn nhóm đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để đi Trung Quốc tiêu thụ, thu giữ tại hiện trường gần 300 bánh heroin. Cầm đầu đường dây này là một ông trùm nghiện thuốc lắc và rất mê tín...

1. Trung tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy có dáng dấp thư sinh song khuôn mặt, đôi mắt luôn ánh lên nét nghiêm nghị, quyết đoán. Ít ai biết rằng anh cùng các đồng đội đã phá hàng trăm chuyên án ma túy lớn nhỏ, không ít lần đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm luôn thủ sẵn vũ khí “nóng” để đối phó.

Theo Trung tá Bình, thời gian từ giữa năm 2017 đến đầu năm 2018, các trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây “khủng” chuyên “đánh” ma túy với số lượng lớn từ Lào qua các huyện Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La) vào trong nội địa rồi tiếp tục được mang đi Cao Bằng để sang Trung Quốc. Đường dây này hoạt động khép kín, gồm các đối tượng là người thân trong gia đình, phương thức thủ đoạn rất tinh vi, cần huy động nhiều lực lượng phối hợp để điều tra.

Trung tướng Đồng Đại Lộc và lãnh đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra số ma túy tang vật.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát, tháng 1-2018, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Vân Hồ và Mộc Châu (Sơn La) quyết tâm triệt phá. Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy trực tiếp chỉ đạo.

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma túy, công an nhiều tỉnh thành đã được tập trung thành các tổ công tác, tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm dựng lên toàn bộ các đối tượng trong đường dây này. Mặc dù thời điểm triển khai đúng vào dịp giáp tết Nguyên đán Mậu Tuất, song toàn bộ các cán bộ chiến sỹ đều được quán triệt tinh thần chỉ đón tết sau khi đã triệt phá xong đường dây tội phạm này.

Càng về thời điểm cuối năm, các tổ công tác được lệnh phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục bám sát mọi di biến động của đối tượng để kịp thời phá án. Trong chuyên án này, yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an cũng như Tổng cục Cảnh sát là phải bắt triệt để các đối tượng trong đường dây, thu được tang vật, tránh “rút dây động rừng”. Chính vì thế, hàng chục tổ công tác luôn phải sẵn sàng cao nhất.

Đêm ngày 23-2-2018, khi mà các điều kiện đã chín muồi, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phát lệnh tấn công. Tổ công tác được “ém” sẵn tại km14 quốc lộ 3, thuộc địa bàn xã Bạch Đằng (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) tổ chức “đón lõng” 2 chiếc ô tô nghi chở ma túy mang nhãn hiệu Ford Ranger và Huyndai i10 đang di chuyển theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng. Khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, đối tượng cầm lái chiếc xe Ford Ranger không chấp hành mà lao thẳng vào tổ công tác.

Do đã chuẩn bị trước tình huống, các trinh sát dùng phương tiện vô hiệu hóa chiếc xe, đồng thời nổ súng trấn áp. Đối tượng cố thủ phía trong xe vẫn tiếp tục rồ ga tìm cơ hội chạy trốn. Lực lượng truy bắt đã đập vỡ cửa kính xe, dùng hơi cay buộc đối tượng phải xuống xe quy hàng. Các trinh sát phát hiện trên sàn xe giấu vài chục viên thuốc lắc và heroin đang dùng dở.

Khi nghe thấy tiếng súng, đồng bọn đang điều khiển chiếc Huyndai i10 đi phía sau lập tức quay đầu xe bỏ chạy. Trong khi chạy trốn, các đối tượng ném các túi du lịch và bao tải đựng ma túy xuống ven đường để phi tang. Tổ công tác khẩn trương tổ chức bao vây. Song, do đối tượng liều lĩnh chạy xe với tốc độ cao, nếu chặn đầu dễ gây nguy hiểm cho lực lượng của ta nên vòng vây tạm thời dãn ra. Sau gầm 20km truy đuổi, các trinh sát đã ép được xe đối tượng vào lề đường, đồng thời bắt sống đối tượng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng được làm rõ là Trần Văn Bằng (31 tuổi) và Trần Văn Thành (30 tuổi) cùng trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường 288 bánh heroin (trọng lượng 100,8kg) trị giá khoảng 57 tỷ đồng cùng 2 xe ô tô. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Trần Văn Bằng, lực lượng công an thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và 1 tỷ đồng.

2. Theo lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, nhiều năm trở lại đây, bọn tội phạm ma túy luôn thủ sẵn các loại vũ khí “nóng” trong người như súng kíp, súng K59, AK, lựu đạn... để đối phó với cơ quan chức năng. Đặc biệt khi vận chuyển và bảo vệ “hàng”, các đối tượng càng trở nên manh động, liều lĩnh, sẵn sàng nổ súng hoặc lao thẳng phương tiện vào đội hình chặn bắt để tìm đường trốn chạy.

Có thể kể đến như vụ đối tượng Lục Thanh Đồng (trú tại Cao Bằng) đã lao thẳng xe vào tổ công tác tại trạm thu phí quốc lộ 6 Lương Sơn, Hòa Bình, vào tháng 3-2017. Hay như vụ đối tượng Trần Đức Duy  vận chuyển ma túy tại Dốc Má (Thu Phong, Hòa Bình). Khi phát hiện bị lực lượng công an vây ráp, Duy đã dùng súng chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Chính vì thế, khi vạch ra các phương án để chặn bắt đường dây ma túy trên, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phải tính toán hết sức tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Đồng thời các tổ công tác khi tiến hành bao vây luôn được trang bị áo giáp chống đạn, súng và các loại công cụ hỗ trợ, sẵn sàng ứng phó với những tình huống đột xuất, bất ngờ.

Đối tượng Trần Văn Thành và số ma túy bị cơ quan Công an thu giữ.

Theo Đại úy Đồng Văn Huy, Đội trưởng Đội án tuyến Đông Bắc thuộc Phòng 3 Cục CSĐT tội phạm về ma túy, cuộc vây bắt đêm ngày 23-2 là kết quả của nhiều tháng trời nỗ lực của cán bộ chiến sỹ tham gia phá án. Đặc biệt là trong suốt 3 ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng, hàng trăm cán bộ chiến sỹ đã bám sát di biến động của “ông trùm” Trần Văn Bằng suốt 24/24 giờ. Và cuối cùng thì trận đánh đã diễn ra quyết liệt song suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao nhất.

Trần Văn Bằng - kẻ cầm đầu đường dây - là đối tượng không nghề nghiệp, từng có thời gian đi xuất khẩu lao động. Về nước, Bằng nhanh chóng tiêu sạch những đồng tiền kiếm được nơi xứ người. Bằng cũng có một thời gian ngắn đi làm công việc lao động tự do, song hắn mau chóng cảm thấy chán nản bởi “cày bục mặt” mà chả có tiền dư dả. Do có quan hệ với một số đối tượng người nước ngoài, Bằng nảy ra ý định thiết lập đường dây mua, bán, vận chuyển ma túy nhằm làm giàu nhanh.

Tuy tuổi đời còn trẻ, song sự liều lĩnh đã khiến Bằng thực hiện trót lọt một số phi vụ. Và hắn cũng tỏ ra ma lanh khi có rất nhiều thủ đoạn để đánh lạc hướng, “cắt đuôi” lực lượng chức năng. Từ khoảng ngày 20 tháng Chạp, sau khi nắm được thông in Bằng chuẩn bị “đánh” một mẻ hàng lớn rồi nghỉ tết, toàn bộ lực lượng phá án đã được lên dây cót chuẩn bị sẵn sàng để “cất vó”. Tuy nhiên, không ít lần Bằng đã nhận hàng từ các đối tượng ở Sơn La, song chưa ra đến quốc lộ 6 thì hắn quay vào gửi lại.

Cho đến ngày mùng 6 tháng Giêng, Bằng bắt taxi từ Vĩnh Phúc lên Sơn La, vào huyện Vân Hồ. Cán bộ chiến sỹ, “rải” từ Sơn La, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Cao Bằng được lệnh sẵn sàng triển khai phương án chặn bắt thì bất ngờ đối tượng lại... án binh bất động. Sau này Bằng khai định mùng 7 tết đánh hàng về xuôi nhưng thầy bói phán “chớ đi mùng 7, chớ về mùng 3” nên Bằng lui lại.

Cho đến sáng mùng 8 tết, Bằng quyết định thuê taxi chở gần 300 bánh heroin từ Sơn La về Vĩnh Phúc với ý định làm một mẻ “khai xuân”.

Vẫn với thủ đoạn tinh vi, Bằng không xuôi theo quốc lộ 6 đi Hòa Bình để về Vĩnh Phúc (theo cung đường ngắn nhất) mà hắn lại ngược lên TP Sơn La, vòng ra Phù Yên theo quốc lộ 37, tiếp tục theo quốc lộ 32 đi Phú Thọ, rồi mới về Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Một tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã bám sát “ông trùm” theo cung đường di chuyển này, song do điều kiện khách quan chưa thuận lợi nên chưa triển khai bắt.

Chiều mùng 8 tết, Bằng cùng em họ là Trần Văn Thành bắt đầu xuất phát từ Vĩnh Phúc, chạy lên Cao Bằng để giao hàng. Sau khi nuốt vài viên “kẹo” để lấy thêm dũng khí, Bằng cầm lái chiếc Ford Ranger, bảo Thành lái xe Huyndai i10 làm hoa tiêu, đi cách nhau vài km để kịp thời thông báo cho Bằng biết những chốt chặn của lực lượng chức năng (nếu có).

Khi qua thành phố Bắc Kạn, “ông trùm” tuyển thêm được một “chim lợn” là đối tượng Nông Văn Hoan (trú tại Trùng Khánh, Cao Bằng). Hoan cũng làm nhiệm vụ giống Thành, chạy trước để phát hiện có gì “khả nghi” sẽ báo lại cho Bằng biết. Tất cả những động thái trên đều được trinh sát phát hiện và kiên trì bám sát mục tiêu.

Chập tối cùng ngày, các đối tượng dừng xe vào một quán cơm. Tuy nhiên, do quán rất đông người, đối tượng Bằng cảnh giác lẻn ra cửa sau rồi lên xe quay ngược lại theo hướng Hà Nội, Trần Văn Thành thấy vậy cũng chạy theo. Còn Hoan thì tiếp tục chạy thẳng hướng Cao Bằng. Khi Bằng và Thành chạy được khoảng 2-3km thì đối tượng Hoan thông báo đường “sạch”, hai đối tượng vững dạ liền quay xe tăng tốc di chuyển về hướng TP Cao Bằng.

Lúc này, tổ công tác của Cục tiếp tục bám theo, chờ thời cơ thuận lợi sẽ cất mẻ lưới đã giăng sẵn. Khoảng 22 giờ 10 phút, xe “ông trùm” lọt vào ổ phục kích. Ngay sau khi Bằng và Thành sa lưới, đối tượng Nông Văn Hoan cũng bị bắt.

Các đối tượng Trần Văn Bằng, Phan Văn Hiển, Nông Thanh Hoan, Trần Văn Thành.

Sáng 24-2-2018, một tổ công tác bắt giữ đối tượng Phan Văn Hiển (tức Điệp, 36 tuổi), trú tại xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Chiều cùng ngày, một tổ công tác khác tiếp tục bắt giữ đối tượng Nông Tài Kinh (28 tuổi, trú tại Trùng Khánh, Cao Bằng).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, “ông trùm” Trần Văn Bằng thường mua ma túy theo phương thức trả tiền sau của một số đối tượng ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với giá 175 triệu đồng/bánh. Sau đó, đem bán cho một đối tượng khác ở Cao Bằng để kiếm lời. Khi nào nhận tiền, Bằng mới trả tiền mua ma túy và chia nửa số tiền lãi cho đối tượng bán ma túy.

Để có người cảnh giới làm hoa tiêu, Bằng thuê Hoan - làm nghề lái taxi luôn chạy trước để phát hiện có điều khả nghi thì báo cho hắn. Phan Văn Hiển (tức Điệp) quen biết với Bằng qua mối quan hệ xã hội là đối tượng được Bằng thuê đi cùng hắn vận chuyển ma túy từ huyện Vân Hồ về huyện Vĩnh Tường. Còn Nông Tài Kinh là một trong những mắt xích trung chuyển ma túy có mối quan hệ đặc biệt với các đối tượng mua bán ma túy xuyên quốc gia. Sau khi nhận ma túy từ Bằng, đối tượng Kinh sẽ đưa ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo Trung tướng Đồng Đại Lộc, điều đặc biệt của vụ án là gần như chỉ trong 1 ngày, lực lượng phá án đã gọn 5 đối tượng chính trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Tang vật ma túy thu giữ có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và cũng là vụ đấu tranh, triệt phá, thu được tang vật bằng biện pháp bắt quả tang lớn thứ hai do Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì thực hiện kể từ khi thành lập lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy.

Minh Tiến
.
.