Cụ thể, theo lời ông Naresh Kumar, Chủ tịch Hội đồng Thành phố New Delhi (NDMC), thì kế hoạch nói trên sẽ được thực thi trong vòng 2-3 tháng tới, cùng khoản kinh phí dự trù mỗi năm tương đương 150 triệu USD.
"Trung bình mỗi ngày có khoảng 850.000 phụ nữ đi lại trên các phương tiện giao thông ở New Delhi - Chủ tịch N. Kumar cho biết - Chưa kể do giá vé đắt đỏ khiến nhiều người buộc phải đi bộ lẻ loi trên đường phố, dễ trở thành nạn nhân của sự xâm hại tình dục".
Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, trong năm 2016 tại Ấn Độ với dân số hơn 1,3 tỉ người có 40.000 vụ tấn công tình dục đã được ghi nhận. Tuy nhiên con số thực tế còn lớn hơn nhiều, bởi các nạn nhân thường im lặng vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và gia đình.
X.Hiếu (theo AFP)