Áo: Cấm đưa thức ăn lên tàu điện ngầm

Thứ Ba, 29/01/2019, 21:03
Kể từ trung tuần tháng 1, tất cả hành khách sử dụng các tuyến đường tàu điện ngầm (metro) ở thành phố Vienna, thủ đô Cộng hòa Áo bị nghiêm cấm không được tiêu thụ các loại thức ăn trong quá trình di chuyển. Ai vi phạm sẽ bị phạt số tiền là 50 euro, tương đương 57 USD.

Trước đó, vào đầu tháng 9-2018 lệnh cấm đã được giới hữu trách tiến hành thử nghiệm trên tuyến metro U6, cũng là tuyến vận chuyển hành khách đông đúc nhất tại Vienna với hơn 250.000 lượt người mỗi ngày. Kết quả đã có 88 người vi phạm bị nhắc nhở vì sử dụng thức ăn trên tàu làm ảnh hưởng đến người khác, như gây mùi khó chịu, gây mất vệ sinh khi làm rơi vãi đồ ăn xuống sàn tàu…

Kể đến từ đầu năm 2019, một chiến dịch thông tin tuyên truyền rộng rãi được khởi sự trên các đoàn tàu, cũng như ở các nhà ga metro dưới dạng áp phích, bảng tin và bảng ký hiệu (ảnh) nhắc nhở hành khách tự giác chấp hành việc không sử dụng đồ ăn trên tàu làm ảnh hưởng đến người khác.

X.Hiếu (theo EPA)
.
.