Áo: Cựu bộ trưởng tài chính lĩnh án tù vì tham nhũng

Thứ Năm, 10/12/2020, 19:11
Sau hơn 3 năm xét xử, vào ngày 4-12 Tòa án thành phố Vienna (Áo) đã ra phán quyết, tuyên phạt bị cáo Karl-Heinz Grasser, 51 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính mức án 8 năm tù về tội tham nhũng, trở thành vị cựu Bộ trưởng đầu tiên lâm vòng lao lý trong lịch sử tư pháp của nước này.

Theo cáo trạng do Viện Công tố Vienna công bố, trong giai đoạn năm 2004 khi còn là Bộ trưởng Tài chính, ông K. Grasser đã cùng với 2 đồng phạm khác nhận số tiền "lại quả" 9,6 triệu euro, do đã cung cấp thông tin nội bộ về việc tư nhân hóa 60.000 căn hộ thuộc sở hữu công ở ngoại vi thủ đô Vienna, khiến bên mua thắng thầu rồi bán lại 3 năm sau với giá gần gấp đôi so với giá bỏ thầu là 961,2 triệu euro. 

Kết cục cựu Bộ trưởng K. Grasser bị kết án với 3 tội danh khác nhau là tham ô, nhận hối lộ và làm giả chứng cứ. Cặp đồng phạm còn lại là Walter Meischberger lĩnh án 7 năm tù và Peter Hochegger 6 năm tù giam. Các chuyên gia am hiểu đánh giá đây là vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử nước Áo thời hậu chiến.

Được biết, ông K. Grasser đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Áo từ năm 2000-2007. Vào năm 2005 ông kết hôn với bà Fiona Swarowski, người thừa kế Tập đoàn đá quý Swarowski lừng danh thế giới.

T.Hồng (Theo DPA)
.
.