Bán đấu giá xe cá nhân của Tổng thống Mỹ

Thứ Bảy, 08/04/2017, 10:20
Tâm điểm của phiên đấu giá tại salon trưng bày ở thành phố Fort Lauderdale (tiểu bang Florida, Mỹ), diễn ra vào ngày 1-4 vừa qua do Công ty Auctions America, trực thuộc Hãng đa quốc gia RM Sotheby's tiến hành là chiếc xe hơi hiệu Ferrari F430, từng thuộc sở hữu của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được một khách hàng khuyết danh mua với giá 270.000 USD.

Đó là chiếc xe thể thao 2 cửa màu đỏ, do Hãng Ferrari của Italia sản xuất trong năm 2004 và nhập vào Mỹ từ đầu năm 2005. Đến giữa năm 2007, tỉ phú D. Trump đã mua chiếc xe này để đi lại, phục vụ cho công việc kinh doanh địa ốc của ông trong 4 năm kế tiếp, trước khi bán lại cho một người khác dạo cuối năm 2011.

"Thông thường kiểu xe Ferrari đời đầu xuất xưởng 13 năm trước, có giá bán mỗi đơn vị chiếc xê dịch từ 125.000-175.000 USD tùy thuộc vào tình trạng kỹ thuật, cũng như các tùy chọn bổ sung khác mà khách hàng nhắm tới - bà Amy Christie, phát ngôn viên của Công ty Auctions America cho biết - Riêng chiếc xe cá nhân của Tổng thống Trump đã đi được gần 4.000km, chỉ số lăn bánh không đáng kể đối với dòng xe thể thao nổi tiếng kết hợp với "điểm nhấn" của phương tiện rao bán từng thuộc sở hữu của người đứng đầu Nhà Trắng.

Q.Long (theo Bloomberg News)
.
.