Bảo tàng nữ quyền

Chủ Nhật, 28/10/2018, 15:35
Trong ảnh là nhóm người tham dự lễ khánh thành Viện bảo tàng Nữ quyền, tọa lạc kề khu trung tâm thành phố Umea phía đông bắc Vương quốc Thụy Điển, địa danh từng được bình chọn là Thủ đô Văn hóa châu Âu, trở thành địa điểm trưng bày đầu tiên tôn vinh các quyền lợi của phụ nữ ở Âu lục.

Tại Viện Bảo tàng Nữ quyền giới thiệu các hiện vật, hình ảnh và tư liệu  liên quan đến lịch sử cuộc đấu tranh của phụ nữ châu Âu, đòi quyền bình đẳng cũng như các quyền lợi mang đặc thù phái giới khác. Bảo tàng được xây dựng dựa trên nguồn kinh phí do các tổ chức xã hội quyên góp tài trợ; còn những hiện vật trưng bày chủ yếu do các thành viên thuộc đảng Sáng kiến Nữ quyền (Fi), một chính đảng chuyên bảo vệ phụ nữ Thụy Điển sưu tầm và hiến tặng.

Theo lời bà Maria Perstedt, Giám đốc Viện bảo tàng Nữ quyền thì tụ điểm trưng bày hiếm có này hoạt động theo tiêu chí "bảo tàng mở", nhằm lôi cuốn mọi giới quan tâm đến hội họp và thảo luận các đề tài liên quan tới quyền lợi của phái yếu. Được biết, bảo tàng hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, nên mở cửa miễn phí cho du khách tham quan vào tất cả các ngày trong tuần.

T.Hồng (theo DPA)
.
.