Bức ảnh đầu tiên chụp nhân dạng con người

Thứ Ba, 27/03/2018, 17:08
Đó là bức ảnh đen trắng chụp cách đây đúng 1,8 thế kỷ, do nhiếp ảnh gia huyền thoại người Pháp Louis Daguerre (1787-1851), người được lịch sử tôn vinh là "cha đẻ" của nghệ thuật chụp hình thực tiễn, thực hiện vào đầu tháng 5-1838.

Nhà phát minh L. Daguerre chụp theo phương pháp daguerreotype, kỹ thuật sơ khai của nghệ thuật chụp và tráng rọi ảnh. Bối cảnh là 2 người đàn ông gồm thợ đánh giày và khách hàng, trên một đoạn vỉa hè thuộc đại lộ du Temple sầm uất giữa trung tâm thủ đô Paris.

Sở dĩ cảnh ngựa xe náo nhiệt, cũng như khách bộ hành đông đúc đang rảo bước trên hè phố không lọt vào khuôn hình, do kỹ thuật daguerreotype chỉ chụp được những cảnh vật tĩnh, trong khi 2 nhân vật đứng ngồi "tạo dáng" ở tư thế bất động tạo điều kiện cho tác giả hoàn thiện bức ảnh đầu tiên chụp nhân dạng của con người.

Được biết, phương pháp nhiếp ảnh daguerreotype ra đời trước những phát minh quan trọng khác như động cơ đốt trong, điện năng, điện thoại... góp phần hình thành nếp sống hiện đại của nhân loại.

X.Hiếu (theo The Burlington Magazine)
.
.