Bức tranh đắt giá nhất của Nicolas de Stael

Thứ Sáu, 25/10/2019, 02:47
Trong phiên giao dịch vào ngày 18-10, diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christiés ở Paris (Pháp), một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng người Pháp gốc Nga Nicolas de Stael (1914-1955), đã được một nhà sưu tập châu Âu khuyết danh “mua đứt” với giá xấp xỉ 18 triệu euro, tương đương 20 triệu USD, trở thành tác phẩm hội họa đắt giá nhất của danh họa De Stael.

Đó là bức tranh sơn dầu khổ lớn theo trường phái trừu tượng, mang tiêu đề “Parc des Princes” (Công viên các Hoàng tử), với kích thước 3m x 2,5m được De Stael vẽ trong năm 1952, mô tả một trận bóng đá vào ban đêm ở Sân vận động Parc des Princes, cũng là sân vận động chính của thủ đô Paris. 

Theo giới chuyên gia am hiểu, thì kiệt tác “Parc des Princes” từng được đem trưng bày tại các tụ điểm văn hóa hàng đầu thế giới cho công chúng chiêm ngưỡng. Còn trong toàn bộ sự nghiệp hội họa kéo dài khoảng 15 năm (từ 1940-1955), danh họa De Stael đã vẽ hơn 1.000 bức tranh, hầu hết đều được liệt vào dạng kiệt tác, một kỳ tích mà bất cứ họa sĩ nào cũng mơ ước.

Được biết, kỷ lục bức tranh đắt giá nhất của họa sĩ Nicolas de Stael ghi trong Sách Guinness, thuộc về một bức họa theo trường phái khỏa thân, được bán với giá 12,1 triệu USD dạo đầu tháng 5-2018 tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christiés ở New York (Mỹ).

T.Hồng (theo AFP)
.
.