Bức tranh đắt giá nhất của một họa sĩ cao tuổi

Thứ Năm, 22/11/2018, 17:28
Trong phiên giao dịch vào ngày 15-11 vừa qua, diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christie's ở New York (Mỹ), một bức tranh của cây cọ nổi tiếng người Anh David Hockney, 81 tuổi, đã được một khách hàng khuyết danh trả giá qua điện thoại với mức cao nhất là 90,3 triệu USD bao gồm cả phí bảo hiểm lẫn phí môi giới, trở thành tác phẩm đắt giá nhất của một họa sĩ đang còn sống được bán qua đấu giá.

Đó là bức tranh khổ lớn theo trường phái nghệ thuật đại chúng (pop art) bằng chất liệu sơn khô trên vải, mang tiêu đề đầy đủ là "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)",(Chân dung của một nghệ sĩ (Hồ bơi với 2 nhân vật), được D. Hockney hoàn thành trong tháng 5-1972 với kích thước 213cm x 305cm.

Được biết, kỷ lục bức tranh đắt nhất thế giới của một tác giả đang còn sống ghi trong Sách Guinness thuộc về họa sĩ người Mỹ Jeff Koons, với họa phẩm "Balloon Dog" (Chú chó bóng bay) được bán tại chi nhánh Nhà đấu giá Christie's ở New York dạo đầu tháng 11-2013, với giá 58,4 triệu USD.

T.Hồng (theo AP)
.
.