Chó cưng của Tổng thống Hàn Quốc

Thứ Ba, 08/08/2017, 15:35
Theo thông báo từ "Nhà Xanh", dinh tổng thống Hàn Quốc ở Seoul: Tổng thống Moon Jae-in đã nhận nuôi một con chó lai đen 4 tuổi trong khu bảo tồn động vật của Tổ chức Cộng sinh với quyền động vật trên Trái đất (CARE) và đặt tên cho nó là "Tory".

Tổ chức đánh giá hành động của tổng thống Moon là thông điệp mạnh mẽ chống thói quen ăn thịt chó ở châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc.

Cách đây 2 năm, CARE giải cứu Tory từ một trại nuôi chó thịt song không tìm được người chấp nhận nuôi nó do người Hàn Quốc có định kiến với giống chó đen. Bảo vệ quyền động vật là một phần cam kết trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Moon Jae-in. 

Tuy nhiên, tổng thống cho biết quyết định cấm kinh doanh chó thịt cần được tiến hành dần theo lộ trình mà khó có thể cấm hoàn toàn ngay lập tức. Ngoài Tory, tổng thống Moon còn nuôi con chó khác tên là "Maru" và một con mèo tên "Jjing-jjing".

An An (theo Guardian)
.
.