Cổ động viên bền bỉ đạp xe tham dự các kỳ Olympic

Thứ Bảy, 13/08/2016, 16:25
Để sửa soạn tham dự kỳ Thế vận hội Rio -2016 lần này, vào cuối tháng 7-2013 ông Chen đã đáp máy bay từ London tới Nova Scotia (Canada), rồi sử dụng xe đạp đi xuyên châu Mỹ qua một loạt các quốc gia ở Bắc, Trung và Nam Mỹ, kịp đến thành phố Rio de Janeiro phía nam Brazil vào ngày 31-7 vừa qua.

Trong ảnh là ông Chen Guanming (60 tuổi) thợ cơ khí nông nghiệp nghỉ hưu ở ngoại vi thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), cùng chiếc xe đạp kéo bên lối vào sân vận động Maracana - đấu trường thể thao lớn nhất thế giới có sức chứa 200.000 khán giả, cũng là địa điểm tổ chức lễ khai mạc kỳ Olympic Mùa hè lần thứ XXXI diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 5-8 vừa qua, trở thành cổ động viên hiếm hoi đạp xe suốt 3 năm ròng, kịp thời có mặt chứng kiến các cuộc tranh tài Thế vận hội.

Từ 8 năm trước, ông Chen lần đầu đạp chiếc xe kéo của mình từ quê nhà vượt qua chặng đường dài 800km lên thủ đô Bắc Kinh, để tham dự kỳ Thế vận hội Mùa hè lần XXIX vào đầu tháng 8-2008 trong vai trò tình nguyện viên giữ gìn trật tự. Tới dịp Olympic mùa hè kế tiếp, cổ động viên Chen Guanming lại có mặt tại London, sau khi đã đạp xe ròng rã 26 tháng từ Trung Quốc sang Anh.

Để sửa soạn tham dự kỳ Thế vận hội Rio -2016 lần này, vào cuối tháng 7-2013 ông Chen đã đáp máy bay từ London tới Nova Scotia (Canada), rồi sử dụng xe đạp đi xuyên châu Mỹ qua một loạt các quốc gia ở Bắc, Trung và Nam Mỹ, kịp đến thành phố Rio de Janeiro phía nam Brazil vào ngày 31-7 vừa qua.

Đại diện Sách Kỷ lục Guinness ở châu Mỹ Latinh cho biết, Ban biên tập Sách Guinness sẽ chính thức lưu danh tên tuổi ông Chen Guanming trong niên giám 2017, được ấn hành vào đầu tháng 9 tới đây như là "Cổ động viên đầu tiên trên thế giới liên tục đạp xe tham dự các kỳ Olympic tại các địa danh cách xa nhau".

Q.Long (theo Prensa Latina)
.
.