Đấu giá chiếc váy đính kim cương của "người đàn bà đẹp nhất hành tinh"

Thứ Năm, 15/09/2016, 13:45
Chiếc váy do nhà tạo mẫu người Pháp trứ danh Jean Louis (1907-1997), người từng đoạt giải Oscar về trang phục đẹp nhất trực tiếp thiết kế theo đơn đặt hàng của thân chủ, với chất liệu vải satin bóng đính 25.000 viên kim cương nhân tạo.

Vào ngày 9-9 vừa qua ông Darren Julien, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Nhà bán đấu giá Julien có trụ sở tại thành phố Los Angeles (tiểu bang California, Mỹ), đã cho báo giới biết chiếc váy đính kim cương thuộc sở hữu của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ Marilyn Monroe (1926-1962), lúc sinh thời từng được công chúng ngưỡng mộ tôn vinh là "Người đàn bà đẹp nhất hành tinh", sẽ được bán đấu giá trong phiên giao dịch vào ngày 14-11 tới đây, cùng mức giá xê dịch trong khoảng từ 2-3 triệu USD.

Đó là chiếc váy liền áo ôm sát người, được nữ siêu minh tinh M. Monroe mặc khi hát bài "Happy Birthday" (Chúc mừng sinh nhật) trên sân khấu Nhà hát Madison Square Garden, mở đầu phần ca nhạc trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 45 của Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy (1917-1963), được tổ chức vào buổi tối ngày 19-5-1962.

Chiếc váy do nhà tạo mẫu người Pháp trứ danh Jean Louis (1907-1997), người từng đoạt giải Oscar về trang phục đẹp nhất trực tiếp thiết kế theo đơn đặt hàng của thân chủ, với chất liệu vải satin bóng đính 25.000 viên kim cương nhân tạo.

Trước phiên đấu giá, chiếc váy này sẽ được đem trưng bày tại Trung tâm  Nghệ thuật đương đại (MANA) ở thành phố Jersey City (tiểu bang New Jersey, Mỹ) từ ngày 25-9 đến 22-10. Kế đến được đem sang châu Âu trưng bày tại Bảo tàng Phong cách biểu tượng ở thành phố Newbridge, Ireland từ ngày 29-10 tới ngày 6-11.

Q.Long (theo AP)
.
.