Địa danh nước ngoài mang tên Tổng thống Nga

Thứ Hai, 14/11/2016, 12:00
Vào ngày 7-11 vừa qua, Hội đồng cư dân làng Hadzinci ở ngoại vi thị trấn Medveda, thuộc tỉnh Jablanica phía nam Cộng hòa Serbia, đã quyết định đổi tên địa danh quê hương mình thành Putinovo, nhằm tôn vinh Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Theo lời người đại diện Hội đồng làng Hadzinci, ý tưởng đổi sang tên mới được nhiều người đề nghị đúng 1 tháng trước, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64 của Tổng thống V. Putin (7/10/1952 - 7/10/2016).

"Sau khi có kết quả đồng thuận từ cuộc trưng cầu dân ý, một nhóm thanh niên trai tráng trong làng đã được cử vào rừng tìm một thân cây sồi lưu niên, lựa chọn phiến gỗ đẹp nhất đục chạm thành bảng tên mới của làng (ảnh), sẵn sàng cho dịp chính thức công bố quyết định đổi tên", vị đại diện Hội đồng cư dân cho biết thêm.

Được biết, theo sắc lệnh phân cấp quản lý hành chính ban hành từ thời cựu Tổng thống Serbia Boris Tadic, trao quyền tự trị cho các địa bàn dân cư từ cấp thị trấn hay huyện lỵ trở xuống, trong đó việc đặt tên địa danh do các hội đồng địa phương toàn quyền quyết định. Còn tên làng Hadzinci tồn tại từ thế kỷ XVII, dưới thời Đế chế Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ vốn cai trị cả vùng  bán đảo Balkan khi ấy.

T.Hường (theo Tanjug)
.
.