Địa danh ô nhiễm nhất hành tinh

Thứ Năm, 29/06/2017, 14:39
Theo kết quả nghiên cứu do một nhóm hỗn hợp các nhà khoa học Anh và Australia vừa công bố, chính thức xác nhận hòn đảo Henderson thuộc quần đảo Pitcairn, lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh ở nam bán cầu là địa danh ô nhiễm chất thải nhất trên hành tinh.

Tổng cộng có khoảng 37,7 triệu mảnh rác thải nhựa, tương đương 17 tấn rải dày đặc trên các bãi biển bao quanh đảo (ảnh), hay chính xác hơn là 671 đơn vị chất thải trên mỗi mét vuông diện tích ven bờ kể cả những mảnh bị cát vùi lấp.

Nhưng con số thống kê chưa bao giờ dừng lại, bởi trung bình hằng ngày dòng hải lưu Nam Thái Bình Dương vẫn đưa đến đây hơn 3.500 đơn vị chất thải mới, đe dọa nghiêm trọng môi trường sinh thái độc đáo của hòn đảo san hô Henderson, địa danh từng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới ngay từ năm 1988.

Còn theo nhận định của nữ tiến sĩ Jennifer Lavers, đại diện phía Australia trong nhóm nghiên cứu hỗn hợp, thì tới giữa thế kỷ này lượng rác thải tích tụ trên các đại dương sẽ nhiều hơn số lượng sinh vật biển, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp hải sản phong phú cho nhân loại.

T. Hường (theo AP)
.
.