Hòn đảo của những người mù màu

Thứ Năm, 26/05/2016, 21:15
Pingelap - cũng được gọi là "đảo mù màu" - là hòn đảo san hô nhỏ bé nằm ở nam Thái Bình Dương với dân số 3.000 người.

Khoảng 10% cư dân đảo Pingelap không bao giờ nhìn thấy được bất cứ màu sắc nào - ngoại trừ các màu xám, trắng và đen - do mắc phải một chứng rối loạn gene. Đó là hội chứng có tên khoa học là Achromatopsia tác động đến 1 trong mỗi 33.000 người Mỹ và không có cách nào chữa trị.

Người dân đảo.

Căn cứ theo lịch sử Pingelap, người dân đảo bị tàn sát bởi trận sóng thần dữ dội vào năm 1780. Chỉ có khoảng 10 người sống sót sau thảm họa và một người trong số đó mang trong cơ thể gene đột biến gây chứng mù màu.

Người ta tin rằng chính người này truyền lại gene lỗi của mình cho các đời con cháu sau này. Do tôn giáo cấm người dân đảo kết hôn với người bên ngoài cho nên tính đột biến gene này vẫn có cơ hội duy trì.

Diên San (tổng hợp)
.
.