Kéo đàn violon bằng tay giả

Thứ Năm, 04/05/2017, 19:10
Một cô gái Mỹ 10 tuổi, chào đời không có cẳng tay trái, giờ đây có thể chơi đàn violon nhờ óc sáng tạo của 5 sinh viên đại học.

Khi cô học trò lớp năm Isabella Nicola ước ao biết chơi một nhạc cụ có dây, cô giáo dạy nhạc của em lập tức liên hệ với trường Đại học George Mason gần đó nhờ giúp đỡ. 

Thật may, 5 sinh viên khoa kỹ thuật sinh học đang cần thực hiện một dự án tốt nghiệp nên dành trọn năm kế tiếp để thiết kế cánh tay giả in 3D cho Nicola, gọi là VioArm (Tay kéo đàn Violon).

Cô gái này mới đây đã "khai trương" cánh tay giả màu hồng mới tinh của mình nhân buổi biểu diễn tại trường "đại học ân nhân" của cô. Nicola khẳng định: "Trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc".

Hoàng Thanh (theo The Week)
.
.